Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với FPT Đà Nẵng, chỉ ra 3 mục tiêu cần theo đuổi

Lam Hàn - Đình Thiên Chủ nhật, ngày 26/06/2022 12:50 PM (GMT+7)
Ngày 26/6, trong chuyến đi thực địa và làm việc với TP.Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm khu đô thị giáo dục - công nghệ FPT City, gặp gỡ nhân sự tại Trường Đại học FPT University và các lập trình viên tại F-Complex thuộc Tập đoàn FPT.
Bình luận 0

Sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến đi thực địa và làm việc với thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm khu đô thị giáo dục - công nghệ FPT City, gặp gỡ nhân sự tại Trường Đại học FPT University và các lập trình viên tại F-Complex.

Tập đoàn FPT đóng góp 1/5 doanh thu CNTT của Đà Nẵng

Tại thực địa, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Đại học FPT đã giới thiệu về các hoạt động của tổ chức FPT Education trong mảng giáo dục tại Đà Nẵng. Ông Tùng thông tin, tổ chức này chính thức hoạt động từ năm 2010 tại khu đô thị FPT City. Từ đó đến nay tổ chức giáo dục FPT Education đã và đang đào tạo cho hơn 17.500 học sinh - sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong nhiều lĩnh vực.

Còn ông Nguyễn Tuấn Phương - Chủ tịch FPT Software Đà Nẵng, đại diện cho hơn 5.000 kỹ sư lập trình đang làm việc tại F-Complex đã chia sẻ về các hoạt động và thành tích trong mảng phần mềm.

Theo ông Phương, FPT Software Đà Nẵng chính thức thành lập vào năm 2005, và đến nay, trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT tự hào đạt cột mốc tăng trưởng cao, trung bình trên 20% một năm. Năm 2021, Tập đoàn đóng góp 1/5 doanh thu lĩnh vực công nghệ - thông tin của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, trong năm 2021 FPT và các đơn vị thành viên nộp ngân sách cho thành phố hơn 515 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc với FPT Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các đơn vị thuộc Tập đoàn FPT kinh doanh sản xuất ở Đà Nẵng. Ảnh: BTC

Sau chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc cùng với ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và ban lãnh đạo các công ty thành viên tại FPT Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT đã có một số đề xuất, kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Đà Nẵng. Trong đó, người đứng đầu Tập đoàn FPT mong muốn, Thủ tướng cũng như lãnh đạo TP.Đà Nẵng chỉ đạo, tạo điều kiện về chính sách, chủ trương đầu tư để FPT nhanh chóng triển khai các dự án hỗ trợ thúc đẩy phát triển mảng sản xuất phần mềm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đà Nẵng.

"Chúng tôi dự kiến mức đầu tư tại Đà Nẵng trong giai đoạn 2022-2025 khoảng 6.000 tỷ đồng. Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện đô thị giáo dục - công nghệ để đạt 10.000 lập trình viên vào năm 2024. Đồng thời sẵn sàng chia sẻ công nghệ, trí thức và kinh nghiệm cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, kể cả doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin hay doanh nghiệp ứng dụng các xu hướng công nghệ mới như Blockchain, Metaverse, AI… Bên cạnh đó, FPT sẵn sàng đồng hành dẫn dắt doanh nghiệp khởi nghiệp để hy vọng Đà Nẵng trở thành trung tâm kiến tạo thế giới số trong tương lai", ông Bình nói.

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc với FPT Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT sáng 26/6. Ảnh: BTC

Kỳ vọng FPT kiến tạo một hệ sinh thái lành mạnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận và đánh giá cao đóng góp và những mục tiêu của FPT tại Đà Nẵng.

"Lãnh đạo thành phố rất quan tâm tạo điều kiện cho FPT, như giải phóng mặt bằng. Thời gian tới thành phố dự kiến đề xuất cấp có thẩm quyền các chính sách của khu công nghệ thông tin tập trung dành cho FPT…", ông Quảng chia sẻ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao kết quả và đóng góp của FPT cho nền công nghiệp phần mềm, công tác đào tạo nhân lực của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Thủ tướng nhận định, Tập đoàn FPT đã có những bước tiến dài so với chính mình, nhưng FPT phải có nhiều cố gắng hơn nữa, phát triển với gia tốc lớn hơn nữa.

" Trong giai đoạn tiếp theo, FPT cần theo đuổi ba mục tiêu. Một là tiếp tục đổi mới khoa học - công nghệ, công nghệ luôn luôn phát triển; hai là tập trung cho chuyển đổi số vì chuyển đổi số đã len lỏi đến mọi ngóc ngách của cuộc sống, của mọi người dân; ba là đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa cách thức đào tạo để phù hợp. Tôi kỳ vọng FPT sẽ kiến tạo một hệ sinh thái lành mạnh, hoạt động đúng luật, hiệu quả, góp phần vào chuyển đổi số tỉnh thành cả đất nước ngày càng tích cực hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem