Sau dịch Covid-19, hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển" có gì đặc biệt?

Thành An Thứ ba, ngày 23/06/2020 18:28 PM (GMT+7)
Chiều nay (23/6), UBND TP.Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị "Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển" dự kiến diễn ra vào ngày 27/6.
Bình luận 0

Phát biểu chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, Hội nghị "Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển" là hội nghị rất lớn của Thủ đô.

Đây là cơ hội thể hiện sự gắn kết giữa chính quyền Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị với các nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) cũng như với các đơn vị, tổ chức làm chức năng cầu nối, đưa nhà đầu tư, DN đến với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Việc tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển" sau khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và cơ bản được đẩy lùi sẽ là thông điệp mạnh mẽ của TP.Hà Nội trong kiên trì thực hiện chỉ đạo của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Thủ tướng sẽ dự hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì cuộc họp báo. (ảnh: T.An)

Đồng thời, khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư; kết quả của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của Hà Nội và cả nước trong năm 2020 mà còn cho những năm tiếp theo.

"Hôm đó (27/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đến dự với TP.Hà Nội. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay" – ông Sửu nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo, trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Trương Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, TP.Hà Nội đã tổ chức 3 hội nghị vào các năm 2016, 2017, 2018.

"Qua 3 lần hội nghị đã trao chủ trương đầu tư cho 148 dự án với tổng vốn đầu tư 514.218 tỷ đồng. Các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để triển khai dự án trên địa bàn" – ông Dũng cho hay.

Theo Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội, thời gian qua, TP.Hà Nội đã triển khai quyết liệt việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN. Sở KHĐT, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố có bộ phận đầu mối thường xuyên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Đối với việc cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính của TP.Hà Nội trong 3 năm qua liên tục đứng thứ 2; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh vươn lên đứng thứ 9 trên 63 tỉnh/thành phố; điều đó cho thấy công tác cải cách hành chính được thành phố đặc biệt quan tâm, sát sao. Từ năm 1989 đến nay, Hà Nội thu hút được hơn 43 tỷ USD.

Đối với 282 dự án đã kêu gọi từ 2016 đến nay vẫn chưa thu hút được và tiếp tục kêu gọi, ông Dũng cho biết, hiện nay Chính phủ chỉ đạo Bộ KHĐT chủ trì xây dựng danh mục các dự án kêu gọi có đầu tư nước ngoài, các tỉnh thành không xây dựng danh mục riêng.

"Tức là, Chính phủ sẽ ban hành danh mục dự án xây dựng kêu gọi đầu tư nước ngoài theo nghị quyết 58 của Chính phủ. Do vậy, Hà Nội sẽ có trách nhiệm gửi danh mục đầu tư nước ngoài đến Bộ KHĐT để tổng hợp, còn 282 dự án này chúng tôi kêu gọi danh mục đầu tư mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước" – ông Dũng nói và nhấn mạnh "các danh mục dự án kêu gọi ở đây chúng tôi đã lựa chọn, rà soát rất kỹ và có tính khả thi cao".

Ông Nguyễn Gia Phương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội thông tin thêm, do hội nghị được tổ chức ngay sau đại dịch Covid-19, công tác bảo đảm an toàn cho các đại biểu dự hội nghị được đặt lên hàng đầu. TP.Hà Nội đã xúc tiến công tác chuẩn bị từ cuối tháng 2/2020.

Tại hội nghị, TP.Hà Nội sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho 116 dự án với tổng vốn đầu tư 339.670 tỷ đồng (tương đương 15,5 tỷ USD), với số vốn tăng thêm trên 266.229 tỷ đồng (tương đương 12 tỷ USD).

Dự kiến, lãnh đạo TP.Hà Nội sẽ ký 36 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng giá trị 26,079 tỷ USD, trong đó có 23 biên bản ghi nhớ của các doanh nghiệp trong nước (trị giá 17,855 tỷ USD) và 13 biên bản ghi nhớ của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (trị giá 8,224 tỷ USD).

UBND TP.Hà Nội cũng công bố tại hội nghị danh mục 282 dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư với tổng số vốn 483,1 nghìn tỷ đồng (tương ứng 21,66 tỷ USD) trong 8 lĩnh vực đầu tư cụ thể: 151 dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ; 34 dự án hạ tầng kỹ thuật; 45 dự án hạ tầng xã hội; 9 dự án môi trường; 13 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; 10 dự án phát triển nhà ở; 15 dự án nông nghiệp; 5 dự án phát triển đô thị trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem