Thủ tướng tặng bằng khen y, bác sỹ tham gia cứu chữa nạn nhân lật cầu treo

Thứ năm, ngày 27/02/2014 19:38 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, y bác sỹ của hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (thuộc Bộ Y tế) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc kịp thời cấp cứu các nạn nhân vụ lật cầu treo ở Lai Châu.
Bình luận 0
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Ngày 27.2, đúng vào ngày kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, y bác sỹ của hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (thuộc Bộ Y tế) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc kịp thời cấp cứu các nạn nhân vụ lật cầu treo tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại cầu treo Chu Va 6 (Tam Đường, Lai Châu) khiến 8 người chết và hơn 30 người bị thương nặng, trong đó nhiều người bị chấn thương nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ GTVT cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế đã đề xuất với Thủ tướng cho hai máy bay trực thăng điều gấp gần 30 cán bộ y bác sỹ giỏi chuyên môn từ hai BV hàng đầu Việt Nam là Bạch Mai và Việt Đức lên Lai Châu để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân vụ tai nạn. Các y bác sỹ sau khi tới nơi đã dốc sức không quản ngày đêm khám chữa, cấp cứu cho tất cả các nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của tất cả nạn nhân đã tạm qua cơn nguy kịch.

Cũng trong ngày 27.2, trao đổi với báo chí, đại tá Lò Văn Bích - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vẫn chưa khởi tố vụ án để điều tra vụ sập cầu ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Theo lý giải của đại tá Bích, việc khởi tố theo nguyên tắc, phải có căn cứ dấu hiệu tội phạm thì mới khởi tố được. Hiện mới đang là vụ tai nạn, cần phải có kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn. Đây là vụ việc phức tạp cần phải có cơ quan chuyên môn kỹ thuật giám định về việc thiết kế, kỹ thuật thi công của cầu làm đúng hay sai.

Nếu thiết kế sai, phê duyệt có dấu hiệu làm sai, thi công sai dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì mới có dấu hiệu tội phạm. Hiện cơ quan công an vẫn phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT để làm rõ nguyên nhân. Nếu đúng nguyên nhân do đi quá tải mà gây ra tai nạn thì không có dấu hiệu tội phạm để khởi tố.
Hải Phong - Ngọc Lương (Hải Phong - Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem