Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức

Lê Phương (Guardian) Thứ năm, ngày 15/09/2022 12:42 PM (GMT+7)
Bà Magdalena Andersson đã từ chức thủ tướng sau khi thừa nhận thất bại của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử gay cấn của đất nước.
Bình luận 0
Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức sau khi thừa nhận thất bại  - Ảnh 1.

Thủ tướng Magdalena Andersson. Ảnh: Getty

Thủ tướng Magdalena Andersson đã tổ chức một cuộc họp báo mà tại đó bà chấp nhận thất bại, đồng thời chỉ ra rằng Đảng Dân chủ Xã hội của bà vẫn là đảng lớn nhất của Thụy Điển với hơn 30% phiếu bầu.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ xã hội của bà Andersson thất bại trước khối cánh hữu do lãnh đạo Đảng Ôn hòa, ông Ulf Kristersson, dẫn dắt.

Bà Andersson nói: "Ngày 15/9, tôi sẽ nộp đơn từ chức thủ tướng. Tuy nhiên, nếu giải pháp của ông Ulf Kristersson không thành công, tôi sẵn sàng quay lại". Bên cạnh đó, bà khẳng định bản thân không có kế hoạch từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội.

Ulf Kristersson, đảng đứng thứ ba với 19% phiếu bầu và hiện chuẩn bị trở thành thủ tướng mới, cảm ơn sự tin tưởng của cử tri và nói: "Bây giờ chúng ta sẽ có trật tự ở Thụy Điển."

Cuộc kiểm phiếu cuối cùng cho thấy khối cánh hữu giành được 49,6% số phiếu bầu, trong khi khối cánh tả giành được 48,9%.

Do cuộc bỏ phiếu gần kề và không chắc chắn về kết quả cuối cùng, tất cả các bên đã hạn chế đưa ra tuyên bố về khả năng có một chính phủ mới kể từ khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa đêm 11/9. 

Giới quan sát nhận định ông Kristersson, 58 tuổi, dự kiến sẽ không giành được quá nhiều sự hậu thuẫn tại Quốc hội bởi tỉ lệ chênh lệch giữa hai khối quá nhỏ.

Ông Kristersson đã bắt đầu đàm phán với ba đảng ủng hộ, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa dân tộc - hiện là lực lượng chính trị lớn thứ hai của Thụy Điển sau Đảng Dân chủ xã hội.

Thụy Điển đã trở thành một trong những quốc gia đa sắc tộc nhất của châu Âu kể từ làn sóng nhập cư quy mô lớn theo diện tị nạn lần đầu tiên bắt đầu vào những năm 1990 và tăng nhanh sau sự sụp đổ của phong trào "Mùa xuân Ả Rập". Trong nhiều năm, Đảng Dân chủ Xã hội dường như là đảng duy nhất phản đối vấn đề nhập cư, nhấn mạnh tình trạng gia tăng gần đây của tội phạm súng và băng đảng trong thanh niên nhập cư thế hệ thứ hai tại các thành phố của Thụy Điển.

Jonas Hinnfors, một giáo sư chính trị tại Đại học Gothenburg, nói: "Đây là một thời khắc lịch sử, một kỷ nguyên đã kết thúc. Chúng ta chưa biết tầm quan trọng của sự thay đổi sắp tới, nhưng trong 50 hoặc 60 năm qua, đã có sự phát triển ổn định hướng tới các giá trị tự do xã hội rộng rãi, tự do cá nhân và quyền thiểu số mà cả cánh tả và cánh hữu đều đóng góp. Bất cứ điều gì xảy ra bây giờ, tùy thuộc vào mức độ mà Đảng Dân chủ Xã hội có thể tạo ra ảnh hưởng, sự phát triển đó sẽ kết thúc và chúng ta sẽ thấy một số điều chúng ta từng coi là hiển nhiên dần thay đổi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem