Thừa Thiên Huế: 70 tấn lúa hữu cơ bí đầu ra, hợp tác xã “cầu cứu” huyện

Trần Hòe Thứ tư, ngày 01/09/2021 15:33 PM (GMT+7)
Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) vừa có văn bản “cầu cứu” UBND huyện Phong Điền và các cơ quan liên quan hỗ trợ tìm thị trường tiêu thụ sản lượng lúa hữu cơ mà hợp tác xã đã thu mua của nông dân.
Bình luận 0

Theo UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp đã làm đứt gãy nhiều chuỗi liên kết - tiêu thụ nông sản, khiến nhiều hợp tác xã và người nông dân ở huyện gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Trong số này, Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) vừa có văn bản "cầu cứu" UBND huyện Phong Điền và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện hỗ trợ tìm thị trường tiệu thụ số lúa hữu cơ mà hợp tác xã đã thu mua của nông dân.

TT-Huế: Bí đầu ra do dịch Covid-19, HTX “cầu cứu” huyện hỗ trợ tiêu thụ 70 tấn lúa hữu cơ  - Ảnh 1.

Mô hình trồng lúa hữu cơ do Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ liên kết với nông dân thực hiện. Ảnh: CTV.

Theo ông Nguyễn Ba- Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Lỗ, từ năm 2016 đến nay, hợp tác xã đã thực hiện mô hình phát triển sản xuất lúa hữu cơ. Hàng năm hợp tác xã chủ động tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hữu cơ đã thu mua của bà con nông dân.

Hợp tác xã đã ký hợp đồng bán sản phẩm lúa hữu cơ như với nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Tuy nhiên, thời gian qua, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp không mua sản phẩm của hợp tác xã khiến sản lượng lớn lúa hữu cơ đang bị ứ đọng.

"Năm nay, Hợp tác xã An Lỗ đã ký hợp đồng bán với số lượng 70 tấn lúa, tương đương 42 tấn gạo, nhưng không thể xuất bán được do dịch Covid-19. Do lúa gạo hữu cơ không sử dụng chất bảo quản nên nếu để lâu ngày sẽ bị hao hụt, giảm về chất lượng và hư hỏng, nên chúng tôi cần sự hỗ trợ tiêu thụ", ông Nguyễn Ba cho biết.

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phong Điền đã kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gà thả vườn với số lượng 4.400 con cho nông dân. 

Thông qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Hội Nông dân huyện đã giúp người dân bán được nông sản của mình khi bí đầu ra giữa mùa dịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem