Thừa Thiên Huế: Dân ở khu đô thị xanh bạc mặt vì xưởng sản xuất gạch gây ô nhiễm

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 29/05/2022 06:20 AM (GMT+7)
Nhiều năm trở lại đây, người dân ở khu đô thị Huế Green City (Thừa Thiên Huế) khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất gạch bê tông nằm ngay trong khu đô thị này gây ra.
Bình luận 0

Trong đơn phản ánh gửi đến Dân Việt, anh Nguyễn Huy Hùng, trú nhà 120 đường 5H khu đô thị Huế Green City (Đô thị mới Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho biết, đã 4 năm nay, gia đình anh và hàng chục hộ dân tại khu đô thị này điêu đứng vì tình trạng xưởng sản xuất gạch bê tông gây ô nhiễm môi trường.

Thừa Thiên Huế: Dân ở khu đô thị xanh bạc mặt vì xưởng sản xuất gạch gây ô nhiễm  - Ảnh 1.

Xưởng sản xuất gạch bê tông tại khu đô thị Huế Green City gây ô nhiễm môi trường nhiều năm liền khiến người dân bức xúc. Ảnh: Trần Hòe.

Xưởng sản xuất gạch này nằm đối diện nhà anh Hùng. Hàng ngày, xưởng vận hành máy móc để trộn bê tông và sản xuất gạch gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn. 

Các xe tải cũng thường xuyên vận chuyển cát sạn, xi măng vào xưởng và vận chuyển gạch đi tiêu thụ, gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông ngay trong khu đô thị.

"Hoạt động của xưởng gạch khiến gia đình tôi cũng như các hộ dân khác luôn phải sống trong sự ngột ngạt, căng thẳng do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhà tôi luôn phải đóng cửa kín mít nhưng vẫn không ngăn được bụi và tiếng ồn thốc vào nhà. Lo nhất là trẻ con, vì bụi xi măng rất độc hại", anh Hùng bức xúc.

Cùng chung nỗi bức xúc như gia đình anh Hùng là nhiều hộ dân khác đang sinh sống tại khu đô thị Huế Green City. 

Theo người dân nơi đây, vì muốn có không gian sống vừa hiện đại, yên tĩnh, vừa có môi trường trong lành, họ đã chuyển từ nơi khác về đây sinh sống. Tuy nhiên, với sự tồn tại của xưởng sản xuất gạch bê tông gây ô nhiễm môi trường suốt 4 năm qua, nhiều hộ đã phải tính đến việc bán nhà chuyển đến nơi khác sinh sống.

Thừa Thiên Huế: Dân ở khu đô thị xanh bạc mặt vì xưởng sản xuất gạch gây ô nhiễm  - Ảnh 2.

Hàng ngày, xưởng sản xuấ gạch tại khu đô thị Huế Green City vận hành máy móc để trộn bê tông và sản xuất gạch gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Ảnh: Trần Hòe.

"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng xưởng sản xuất gạch bê tông này bức tử môi trường đến các cơ quan chức năng thông qua đơn thư và qua ứng dụng Hue-S, nhưng đến nay cơ sở này vẫn được ngang nhiên tồn tại. Không thể nào hiểu nổi một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu đô thị xanh nhưng không cơ quan nào vào cuộc xử lý", một người dân cho biết.

Xưởng sản xuất gạch bê tông tại khu đô thị Huế Green City thuộc sở hữu của bà Đoàn Thị Hồng Loan. Bà Loan là chủ đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng lớn ở gần khu đô thị Huế Green City.

Tiếp xúc với PV Dân Việt, bà Loan thừa nhận việc cơ sở sản xuất gạch bê tông của bà gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khiến người dân ở khu đô thị Huế Green Cty bức xúc. 

Bà Loan nói rằng, bà cũng biết việc người dân ở khu đô thị gửi đơn phản ánh xưởng sản xuất gạch bê tông của bà gây ô nhiễm và chính quyền xã Phú Mỹ cũng đã làm việc với bà về vấn đề này.

Thừa Thiên Huế: Dân ở khu đô thị xanh bạc mặt vì xưởng sản xuất gạch gây ô nhiễm  - Ảnh 3.

Chủ cơ sở sản xuất gạch bê tông thừa nhận việc gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khiến người dân ở khu đô thị Huế Green Cty bức xúc. Ảnh: Trần Hòe.

Theo bà Loan, mặc dù xưởng của bà đã hoạt động nhiều năm qua nhưng đến nay không có giấy phép kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác. 

Nguyên nhân là bởi vị trí của xưởng nằm trong khu đô thị, nếu bà có xin phép thì cũng sẽ không được cơ quan chức năng chấp thuận. Trước bức xúc của người dân, bà từng hứa sẽ di dời xưởng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện do chưa tìm được mặt bằng ở nơi khác.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Thái- Phó chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, trước phản ánh của người dân ở khu đô thị Huế Green City, chính quyền xã sẽ sẽ tiến hành kiểm tra đối với xưởng sản xuất gạch bê tông của bà Đoàn Thị Hồng Loan. 

Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng sẽ mời các hộ dân sống xung quanh cơ sở này làm việc, nếu người dân bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do xưởng sản xuất gạch gây ra thì xã sẽ yêu cầu bà Loan di dời xưởng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem