Thượng Hải là cảng biển tấp nập nhất thế giới

Thứ tư, ngày 12/01/2011 07:00 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vừa vượt qua Singapore, trở thành cảng trung chuyển nhiều container nhất trên thế giới trong năm 2010.
Bình luận 0

Theo một thông báo của chính quyền thành phố, cảng Thượng Hải đã trung chuyển 29,05 triệu container 20’ (TEU) trong năm 2010, nhiều hơn cảng Singapore 500.000 TEU.

img

Báo cáo cho biết, thành tựu này có được là nhờ vào kinh tế Trung Quốc phục hồi. Hơn nữa, Triển lãm Thế giới 2010 (World Expo 2010) diễn ra tại Thượng Hải trong 6 tháng liền cũng thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa qua cảng.

Lượng hàng hóa lưu thông qua cảng này đã tăng lên khoảng 650 triệu tấn trong năm 2010, duy trì vị trí cảng lớn nhất thế giới.

Thượng Hải thông báo sẽ thực hiện dự án thuế xuất khẩu thí điểm và tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực vận tải biển.

Dự án mở rộng gồm cảng nước sâu Yangshan ở Hàng Châu, nối với đất liền bằng một cây cầu dài 32,5 km và bãi đóng tàu lớn nhất thế giới ở phía bắc đảo Trường Hưng.

Quốc Vụ viện Trung Quốc đặt mục tiêu biến cảng Thượng Hải trở thành trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới vào năm 2020.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem