thương mại điện tử
-
Lợi nhuận của Viettel Post (VTP) được dự báo tăng vọt sau tái cấu trúc bộ máy quản lý và tăng phí chuyển phát
SSi Research tăng dự báo LNTT năm 2022 và 2023 của VTP lần lượt lên 595 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ) và 771 tỷ đồng (tăng 29,6% so với cùng kỳ), cao hơn dự báo trước đó của SSi Research lần lượt là 20% và 30%.
-
Nam A Bank ra mắt tiện ích mua sắm trực tuyến, giúp khách hàng trải nghiệm hạnh phúc
Trong xu hướng số hóa, các ngân hàng chú trọng triển khai nhiều tính năng mới, giúp khách hàng (KH) nâng tầm trải nghiệm, tận hưởng các tiện ích tiêu dùng thông minh…
-
Bến Tre tăng cường quản lý các hoạt động thương mại điện tử
UBND tỉnh Bến Tre vừa có Công văn 4913 gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.
-
Bán hàng chục nghìn sản phẩm quần áo, mũ bảo hiểm giả trên sàn online
Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ gần 12.000 sản phẩm quần áo, mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu...
-
Đắk Lắk: Mỹ phẩm Hy Lạp, Mỹ, Thái Lan, UAE... nhưng toàn hàng lậu
Qua kiểm tra, bước đầu đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 105 sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ nước ngoài (Hy Lạp, Mỹ, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất…) và đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
-
Ập vào cơ sở kinh doanh online hàng nghìn bộ quần áo trẻ em không rõ xuất xứ
Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã ập vào kiểm tra địa điểm kinh doanh do ông Mai Quyết Thắng làm chủ, phát hiện và thu giữ 2.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Kinh doanh trên mạng xã hội gần 100kg thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường Đăk Lắk
Tổ công tác Thương mại điện tử Đăk Lắk phát hiện một tài khoản có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
-
Việt Nam sắp có thêm một kỳ lân thương mại điện tử
Tech in Asia đánh giá, Việt Nam sắp có thêm một kỳ lân trong lĩnh vực thương mại điện tử là Tiki, với mức định giá tính tới tháng 12/2021 là 832 triệu USD.
-
Ấn Độ đưa thêm 54 ứng dụng vào danh sách cấm, xoá sổ 16 tỷ USD lợi nhuận của Trung Quốc
Hôm qua, chính phủ Ấn Độ đã chặn quyền truy cập vào 54 ứng dụng di động, chủ yếu đến từ Trung Quốc, do lo ngại về an ninh. Trong khi đó, các thương nhân Ấn Độ kêu gọi cấm cả ứng dụng Shopee của Sea Ltd (SE.N) trụ sở tại Singapore nhưng lại có 18,7% cổ phiếu sở hữu bởi tập đoàn Tencent Trung Quốc.
-
Ngành FMCG đang khát nhân sự?
Do người tiêu dùng chuyển sang hành vi tiêu dùng mới trên kênh hiện đại và kênh kỹ thuật số nên các doanh nghiệp phải tìm các giải pháp đảm bảo hàng hóa được chuyển tới tay người tiêu dùng một cách nhanh và an toàn nhất.