Thưởng thức sản vật đặc sắc miền duyên hải Bình Thuận

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 02/10/2019 06:10 AM (GMT+7)
Những sản vật đặc sắc nhất của Bình Thuận từ thanh long Vietgap, vỏ ốc khổng lồ, cá mú đỏ... cùng đặc sản các tỉnh thành thu hút sự chú ý của của đông đảo tại hội chợ Hội chợ nông nghiệp – Thương mại các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2019.
Bình luận 0

img

Trước giờ khai mạc, đã có rất đông người dân và du khách tìm đến hội chợ

Hội chợ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức chính thức khai mạc tối ngày 1/10 tại tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong chuỗi các sự kiện Chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập HNDVN (14/10/1930 – 14/10/2019).

img

Anh Nguyễn Mạnh Cường tự hào khoe cá mú đỏ nặng gần 3 ký, một đặc sản của biển Bình Thuận

Hội chợ năm nay thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của các bộ, ngành, các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà đầu tư với hơn 300 gian hàng của trên 100 đơn vị tham gia.

img

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung Ương Hội NDVN cho biết, hội chợ là cơ hội tăng cường liên kết các nhà tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Đông Nam bộ và các tỉnh phía Nam

img

Trung Ương Hội NDVN và tỉnh ủy trao 20 suất học bỗng cho các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh

Theo ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung Ương Hội NDVN, Hội chợ được tổ chức với mục tiêu xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn Đông Nam bộ và các tỉnh phía Nam.

img

Các đại biểu tham quan và thưởng thức các đặc sản góp mặt tại hội chợ

img

img

Thanh long sạch sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP là điểm nhấn của nông sản Bình Thuận

img

Các sản phẩm chế biến từ thanh long góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm

Qua đó, hội chợ góp phần tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng thu nhập cho nông dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Chương trình xây dựng NTM.

img

Gian hàng mỹ nghệ san hô Duy Tân đến từ thành phố Phan Thiết giới thiệu những sản phẩm nghề độc đáo

img

Qua bàn tay chế tác, những chiếc vỏ xò trở thành vật trang trí tinh xảo

img

Riêng vỏ sò thiên khôi to hơn 2 bàn tay này có giá 500.000 đồng vì không dễ kiếm

Hội chợ cũng là nơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm cơ hội kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh.

img

Người dân Bình Thuận mê mẩn với hoa lan đến từ TP.HCM

img

Không chỉ có mắm Phan Thiết..., các đặc sản mắm từ miền Tây An Giang cũng góp mặt tại hội chợ

Ông Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh, hội chợ là cơ hội tăng cường liên kết các nhà tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, giúp nông dân giàu bằng con đường ngắn nhất, thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại và hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế thế giới.

img

Hội chợ mở cửa tự do từ ngày 1 đến ngày 7/10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem