Thượng viện Mỹ bỏ phiếu khởi động phiên xét xử ông Trump

Đăng Nguyễn - RT Thứ tư, ngày 10/02/2021 07:50 AM (GMT+7)
Đa số các thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu tán thành việc coi phiên xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là hợp hiến, trong khi đội ngũ luật sư của ông Trump phản đối kịch liệt phiên xét xử.
Bình luận 0

img

56 thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu tán thành việc xét xử ông Trump.

6 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng 50 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, chính thức khởi động phiên xét xử ông Trump ở Thượng viện, theo RT.

Cuộc bỏ phiếu là cơ sở để bắt đầu phiên xét xử. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 56 thượng nghị sĩ tán thành phiên xử ông Trump và 44 người phản đối.

Mitt Romney, Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski và Pat Toomey là các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tán thành việc xét xử ông Trump.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau 4 giờ tranh luận căng thẳng giữa các thượng nghị sĩ và luật sư của ông Trump.

Luật sư David Schoen cáo buộc các nghị sĩ đảng Dân chủ ở Hạ viện “bất chấp mọi giá để luận tội ông Trump”. “Trong lần luận tội nhanh chóng chưa từng có này, Hạ viện đã bỏ qua quy trình tố tụng cơ bản, bỏ qua những điều đã khiến đất nước này trở nên vĩ đại như vậy ", luật sư Schoen nói.

Các luật sư của ông Trump cho rằng, không những ông Trump không kích động bạo loạn dẫn đến việc người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội ngày 6.1, mà ông Trump không thể bị xét xử vì nay đã là công dân bình thường.

Phiên xét xử ông Trump ở Thượng viện sẽ tiếp tục diễn ra vào trưa ngày 10.2 (rạng sáng ngày 11.2 giờ Việt Nam). Phiên xử dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần này.

Rất khó có khả năng ông Trump bị kết tội vì cần tới 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng 50 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Nhưng Thượng viện vẫn có thể bỏ phiếu ngăn ông Trump tiếp tục tranh cử lần hai và khả năng này dễ xảy ra hơn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem