Thủy điện A Vương hy sinh lợi ích để tích nước chống hạn

Vũ Sơn Thứ hai, ngày 14/03/2016 06:00 AM (GMT+7)
Do lượng nước chưa đủ nên cho đến thời điểm này Thủy điện A Vương vẫn không phát điện, thay vào đó tập trung tích nước, sẵn sàng nguồn nước để chống hạn cho hạ du, nhất là vụ hè thu tới.
Bình luận 0

Dự kiến đến hết quý I/2016, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) mới sản xuất được 4 triệu kWh điện, chưa bằng 1% so với kế hoạch năm. Tuy vậy, đến thời điểm này Thủy điện A Vương vẫn không phát điện, tập trung tích nước, sẵn sàng nguồn nước để chống hạn cho hạ du, nhất là vụ hè thu tới.

Ông Lê Đình Bản - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, hiện tượng El Nino kỷ lục trong vòng 60 năm qua đã gây ra thời tiết bất thường. Năm 2014-2015, không có lũ, nguồn nước ngầm hạn chế, lưu lượng nước về hồ Thủy điện A Vương thấp hơn trung bình nhiều năm.

imgNhà máy Thủy điện A Vương sẽ tham gia điều tiết nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. ảnh:I.T

Tính đến ngày 1.1.2016, mực nước tại hồ chỉ còn 361,6m, thiếu hụt 18,4m so với mực nước dâng bình thường, hụt 8,7m so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù công ty đã dừng vận hành, tách khỏi hệ thống điện từ ngày 8.12.2015 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tích nước cho phát điện và cấp nước cho hạ du sản xuất, sinh hoạt, chống hạn, đẩy mặn cho mùa khô, nhưng đến ngày 1.3.2016, mực nước vẫn chỉ đạt 371m, thấp hơn cùng kỳ 5,83m và chỉ khoảng 182,8 triệu m3, bằng 68,6% so với dung tích hữu ích cả hồ chứa.

Cũng theo ông Bản, vì mực nước hồ chưa đạt đến mức tối thiểu theo quy trình vận hành liên hồ chứa (Quyết định 1537) nên hồ Thủy điện A Vương tiếp tục dừng phát tích nước cho đến khi đạt quy định là 374,2m (dự kiến phải đến ngày 1.4.2016 mới đạt vì lưu lượng nước về hồ hiện nay là 8-10m3/s).

Ông Trần Quốc Khánh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) - cho biết, đến thời điểm này, công tác phối hợp điều tiết nước cho địa phương vẫn bảo đảm. Trong thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, trong đó có Thủy điện A Vương, để bảo đảm cấp nước; đồng thời tính toán phương án mở rộng kênh mương; chuyển đổi cây trồng cho phù hợp./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem