thủy điện Hòa Bình
-
Đổi thay trên các bản tái định cư Mường Do
Sau bao năm sống với cái nghèo, cái khổ, cuộc sống của người dân thuộc diện di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình tại xã Mường Do (Phù Yên, Sơn La) thay đổi từng ngày.
-
Sông Đà suýt phá vỡ nhà máy thủy điện Hòa Bình như thế nào?
Sự cố đã xảy ra vào tháng Giêng năm 1985. Hai năm trước đó, con sông Đà bất trị đã bị chặn lại.
-
Đặc sắc chợ phiên Sông Đà, nét văn hóa vùng hồ thủy điện Hòa Bình
Chợ phiên trên Sông Đà không chỉ đơn giản là nơi trao đổi hàng hóa, nó còn trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu tinh thần đậm nét văn hóa vùng sông nước
-
Sản lượng cá lồng nuôi cao gấp 5 lần cá khai thác, hàng ngàn hộ chăn nuôi ở lòng hồ Hòa Bình đều có lãi
Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm đến nay, giá bán các loại cá khá ổn định, như cá trắm đen bán tại lồng từ 150 - 180 nghìn đồng/kg, bán theo chuỗi trên 200 nghìn đồng/kg; cá lăng dao động từ 110 - 150 nghìn đồng/kg. Với mức giá cá như vậy, dù giá thức ăn tăng cao nhưng người nuôi cá vẫn có lãi.
-
Bản Mường Giang Mỗ
Khí hậu ôn hòa, cảnh vật hoang sơ, bản sắc văn hóa độc đáo, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình) đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn. Bà con nơi đây biết phát huy tiềm năng, lợi thế, đồng thời xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới thu hút du khách trong nước, quốc tế trải nghiệm, khám phá.
-
Người dân vùng cao Hoà Bình mong mỏi một con đường
"Mong con đường tốt để học sinh yên tâm đến lớp, để bà con vận chuyển hàng hóa nông sản thuận tiện..." Đó là tâm sự củangười dân xóm Ban - Mai Châu, Hoà Bình...
-
Cây luồng mang lại lợi ích kép cho nông dân vùng cao Hòa Bình
Với diện tích lớn, nhiều năm nay, luồng luôn là loại cây chủ lực giúp đồng bào các dân tộc huyện Mai Châu (Hòa Bình) phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
-
Nuôi cá đặc sản trên lòng hồ Hòa Bình, nông dân làm giàu, lãi quan viên
Từ khi thủy điện Hòa Bình đóng cống (1988), người dân ở đất Mường có thêm một nghề mới là khai thác thủy sản. Nhưng không dừng lại ở việc đánh bắt, nhiều doanh nghiệp và bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng để phát triển kinh tế, làm giàu.
-
Những phận người lênh đênh theo làng nổi trên sông Đà
Tâm trí của dân vạn chài làng rất khác so với những ngôi làng với mái gói thâm nâu, đình, chùa miếu mạo của miền Bắc. Cả làng cùng sống trên sông Đà, làng nổi lúc hợp lúc tan. Đời nọ nối đời kia sống trong cảnh "gạo chợ nước sông".
-
NÓNG: Hồ Thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ nhất vào lúc 13h00 chiều nay 10/7
Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành Công điện số 21/CĐ-QG gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy thứ nhất vào 13h00 ngày 7/10.