Thủy điện Nho Quế 3 sắp hòa lưới điện quốc gia

Thứ ba, ngày 17/01/2012 10:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.1, Tập đoàn Bitexco cho biết đã vận hành thành công không tải tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 sau hơn 4 năm xây dựng. Đây là một công trình được xây dựng trên vùng cao nguyên đá Mèo Vạc (Hà Giang).
Bình luận 0

Với công suất 110MW, dự án Nho Quế 3 nằm trong danh mục nguồn điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006- 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi chạy không tải thành công, tổ máy số 1 của Nho Quế 3 sẽ được Bitexco chính thức đưa vào hoạt động, hòa điện lưới quốc gia vào giữa tháng 2.2012 với sản lượng điện hàng năm khoảng 500 triệu kWh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem