Thuỷ điện ở Quảng Ngãi tích nước làm ngập đất sản xuất nhưng chậm trễ hỗ trợ cho dân

+ aA -
Công Xuân - Văn Tùng
09/03/2026 14:57 GMT +7
UBND xã Kon Braih nhiều lần kiến nghị, Sở chủ quản là Công thương cũng đã chỉ đạo thế nhưng đến nay, chủ thuỷ điện Đăk Bla1 vẫn chưa thực hiện chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho người dân có diện tích bị ảnh hưởng do thuỷ điện tích nước.

Xã kiến nghị, Sở Công thương chỉ đạo vẫn không xử lý được

Sáng 9/3, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính cho biết đến thời điểm này, chủ thuỷ điện Đăk Bla1 là Công ty TNHH Trung Việt, vẫn bất hợp tác với địa phương để giải quyết bồi thường số diện tích đất sản xuất của người dân bị ảnh hưởng, do thuỷ điện này tích nước.

Mộ khu vực đất sản xuất của người dân bị ảnh hưởng do thuỷ điện tích nước. Ảnh: H.A

Theo thông tin từ người đứng đầu chính quyền sở tại, địa phương đã nhiều lần họp, kiến nghị bằng văn bản và lãnh đạo Sở chủ quản là Công thương cũng chỉ đạo giải quyết vụ việc này.

Cụ thể gần đây là vào ngày 24/11/2025, Sở Công thương đã thông báo kết luận của ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương về kiểm tra công tác triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Đăk Bla 1.

Cùng các nội dung khác, tại thông báo trên vị đứng đầu ngành Công thương Quảng Ngãi yêu cầu Công ty TNHH Trung Việt, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các phản ánh của 14 hộ dân ở thôn 12.

UBND xã Kon Braih

Thế nhưng đến nay Công ty TNHH Trung Việt, vẫn chây ì và bất hợp tác với địa phương để giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Cảnh báo “nóng” từ chính quyền xã

Điều đáng nói là sự chậm trễ của chủ thuỷ điện Đăk Bla1 trong xác định và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho số hộ dân có diện tích đất sản xuất do tích nước gây ngập, đã diễn ra từ thời điểm năm 2017 – 2018 đến nay.

Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính. Ảnh: UBND xã Kon Braih

Việc kéo dài giải quyết vụ việc của chủ thuỷ điện Đăk Bla1 suốt nhiều năm qua không chỉ gây bức xuất trong dư luận người dân mà có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Hiện, địa phương đang chuẩn bị tiếp tục gửi văn bản cho UBND tỉnh đề nghị giải quyết, trường hợp Công ty TNHH Trung Việt vẫn phớt lờ chỉ đạo, không chịu hợp tác để trả hỗ trợ cho dân theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền tỉnh như trong thời gian qua, UBND xã sẽ họp bàn và có văn bản kiến nghị gửi cấp thẩm quyền cao hơn, Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính khẳng định.

Theo thông tin mà chính quyền xã Kon Braih cung cấp tại buổi làm việc với PV Etime/Dân Việt, sau khi nhận được phản ánh và kiến nghị của người dân, đã chỉ đạo cho bộ phận chức năng tiến hành kiểm tra và xác định diện tích thiệt hại.

Thuỷ điện Đăk Bla1. Ảnh: VT

Theo đó địa phương đã xác định tất cả 14 hộ, ở thôn 12 có đất sản xuất bị ảnh hưởng (đất lúa) với diện tích gần 14.200m2.

Trong số này, người có diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng nhiều nhất là trên 1.500m2, số ít hơn từ 600 – 1.100m2/trường hợp và ít nhất là gần 200m2/trường hợp.