Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Bão số 9 sầm sập, vẫn ngoan cố tích nước trái phép

Lê Kiến Thứ tư, ngày 28/10/2020 15:30 PM (GMT+7)
Sáng 28/10, đoàn kiểm tra của Sở Công thương tỉnh Kon Tum ghi nhận nhà máy thủy điện Plei Kần vẫn đang tích nước khi bão số 9 ập vào đất liền với cường độ khủng khiếp. Các Sở, ngành của tỉnh Kon Tum mặc đã liên tục ra nhiều văn bản cấm tích nước, thậm chí "dọa" rút giấy phép nhưng nhà máy thủy điện này vẫn làm ngơ.
Bình luận 0
Lại phát hiện tích nước trong ngày bão số 9 cường độ khủng khiếp

Sáng 28/10, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Công thương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Đắk Tô, huyện Ngọc Hồi đi kiểm tra hiện trường lòng hồ khu vực thủy điện Plei Kần. Sáng cùng ngày, mặc dù ảnh hưởng của bão số 9, mưa khá lớn nhưng đoàn kiểm tra vẫn vào đến hiện trường để kiểm tra.

Tại thôn Đắk Dế (xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trường vùng ảnh hưởng do thủy điện Plei Kần tự ý tích nước: Nước còn ngập; con đường dân sinh vào khu vực 350 ha đất sản xuất của nông dân vẫn ngập trong nước, không thể đi lại.

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Vẫn ngoan cố tích nước trong ngày bão số 9 - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Minh Chương - Phó Giams đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum đi kiểm tra thực tế và ghi nhận thủy điện Plei Kần vẫn còn tích nước trong sáng 28/10

Anh Lék (cán bộ địa chính xã Đắk Rơ Nga) cho biết: "So với đợt ngập cao điểm trước đây, nước đã rút xuống nhưng thủy điện vẫn tích nước".

Qau kiểm tra thực tế, ông Huỳnh Minh Chương – Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum khẳng định: "Thủy điện Plei Kần vẫn còn đang tích nước". Đồng thời cho biết, sẽ yêu cầu địa phương là xã Đắk Rơ Nga lập biên bản ngay trong ngày 20/10 về sự việc để làm cơ sở xử lý sau này.

Theo ông Lâm Thế Hiển – Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum): "Xã đang phối hợp với Công ty Tấn Phát đi kiểm kê thiệt hại của dân nhưng chưa xong. Riêng con đường vào khu đất sản xuất của dân vẫn còn ngập chưa thể đi lại được. Chúng tôi kính mong cơ quan có thẩm quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo để giải quyết đi lại và yêu cầu đền bù hợp lý cho nông dân".

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Vẫn ngoan cố tích nước trong ngày bão số 9 - Ảnh 2.

Thủy điện Plei Kần tích nước gây chết và ngập nhiều cây trồng của dân.

Trước đó 1 ngày (ngày 27/10), đích thân ông Huỳnh Minh Chương đã ký văn bản gửi Công ty Tấn Phát yêu cầu xử lý các tồn tại, phát sinh liên quan đến công trình thủy điện Plei Kần. Trong đó nhấn mạnh, yêu cầu Công ty Tấn Phát dừng ngay việc tích nước và kiểm kê bồi thường thiệt hại cho dân trước ngày 15/11. 

Nếu Công ty Tấn Phát tiếp tục vi phạm sẽ đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không huy động công suất nhà máy, nặng hơn sẽ kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động.

Bên cạnh việc dừng tích nước trái phép, yêu cầu Công ty Tấn Phát đưa mực nước hồ chứa về mực nước lòng sông tự nhiên, chỉ được tích nước khi được cấp thẩm quyền cho phép.

"Sẽ thực hiện các giải pháp có chữ nếu…"

Sau kiểm tra thực tế, đoàn đã có cuộc làm việc giữa 5 bên tại trụ sở UBND huyện Ngọc Hồi, gồm: Đại diện Sở Công thương, Sở Tài nguyên – Môi trường, huyện Ngọc Hồi, huyện Đắk Tô và chủ đầu tư nhà máy thủy điện Plei Kần là Công ty Cổ phần Tấn Phát (Công ty Tấn Phát).

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Vẫn ngoan cố tích nước trong ngày bão số 9 - Ảnh 3.

Sở Công thương, Sở Tài Nguyên Môi trường cùng 2 huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô và Công ty Tấn Phát có buổi làm việc sáng nay để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủy điện Plei Kần tích nước trái phép gây ngập lụt, thiệt hại cây trồng, tài sản của nông dân.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Đức Xuân – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ngọc Hồi ý kiến: "Đến thời điểm này huyện vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do nhà máy thủy điện Plei Kần tự ý tích nước. Do vậy, đề nghị Công ty Tấn Phát phối hợp, sớm đánh giá thiệt hại để giải quyết đền bù, hỗ trợ cho người dân. Giải quyết sớm để ổn định dư luận, tránh tình trạng cho rằng địa phương bao che, chống lưng cho thủy điện là không hay".

Ông Huỳnh Minh Chương - Phó GĐ Sở Công thương tỉnh Kon Tum nói: "Nếu công ty tiếp tục làm trái quy định sẽ đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không huy động công suất nhà máy. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động".

Ông Nguyễn Công Nhật – Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đắk Tô cho rằng: "Công ty Tấn Phát phải dừng ngay việc tự ý tích nước, việc này chính quyền địa phương đã yêu cầu nhiều lần nhưng công ty vẫn không chấp hành đầy đủ. Đề nghị công ty phải sớm đề bù thỏa đáng cho dân, sớm làm đường vào khu sản xuất cho dân".

Tại buổi làm việc giữa các bên, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Quân – Tổng GĐ Công ty Tấn Phát xác nhận, thủ tục tích nước của nhà máy thủy điện Plei Kần chưa đầy đủ. Đồng thời khẳng định, cột mốc cao trình của thủy điện cắm rất chuẩn.

"Hiện tại, công ty đã phối hợp với các địa phương đi kiểm kê thiệt hại do việc tích nước được khoảng 50%, sau bão số 9 sẽ tiếp tục đi kiểm tra để xem xét đền bù thiệt hại cho dân. Đối với việc làm đường vào khu đất sản xuất bị ngập, công ty đã chuẩn bị xong vật liệu nhưng do gặp mưa bão nên ngừng, sau bão sẽ tiếp tục triển khai làm ở 1 vị trí khác vị trí cũ". Đồng thời, ông Quân thừa nhận: Thủy điện đang tích nước nhưng cũng đang xả nước.

Kết thúc buổi làm việc, ông Huỳnh Minh Chương – Phó Giám đốc Sở Công thương nói nghiêm khắc: "Đề nghị công ty phải tôn trọng ý kiến của các ngành, các chính quyền địa phương. Chúng tôi chỉ đạo liên tục nhưng công ty vẫn phớt lờ. Tôi đã chỉ đạo rồi, những cái gì tôi ký trong văn bản thì tôi sẽ làm… Nếu trong thời gian này Công ty Tấn Phát không thực hiện theo cam kết, chúng tôi sẽ làm những giải pháp có chữ "Nếu". Có anh Quân ở đây tôi nói thẳng, tôi ký là tôi chịu".

Theo ông Chương, ngày 27/10 ông đã ký văn bản số 1743/SCT-QLNL nói rõ: Nếu công ty tiếp tục vi phạm sẽ đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung không huy động công suất nhà máy. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động.

Thủy điện tích nước vô lối ở tỉnh Kon Tum: Vẫn ngoan cố tích nước trong ngày bão số 9 - Ảnh 5.

Đến thời điểm này vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do thủy điện Plei Kần tự ý tích nước ở tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh đó, ông Chương đề nghị Công ty Tấn Phát xác định lại cao trình để xem xét đền bù, bồi thường cho dân tránh việc dân khiếu kiện nhiều lần. Có phương án phối hợp với công ty thủy điện Đắk Pô Kô điều tiết nước phù hợp, thông báo dân vùng hạ lưu, không để thiệt hại.

Như Báo điện tử DANVIET,VN liên tục phản ánh, gần 1 tháng nay nhà máy thủy điện Plei Kần của Công ty Cổ phần Tấn Phát tự ý tích nước khiến nước ngập trên diện rộng. Đặc biệt, nhà máy tích nước ngay trong mùa mưa bão đã làm cho nước dâng cao khiến người dân trở tay không kịp, đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của dân.

Nghiêm trọng nhất là 350 ha đất sản xuất của dân tại thôn Kon Dế, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) bị cô lập hoàn toàn… Trong khi cà phê, cao su đang vào mùa thu hoạch, nếu không xử lý kịp sẽ gây hư thối nông sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem