Thủy điện xả lũ, tỉnh Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 14/10/2021 21:04 PM (GMT+7)
Nhiều khu vực tại huyện Tân Phú và huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, do nước lũ đổ về nên đã bị ngập nặng. Chính quyền cảnh báo người dân cẩn trọng để kịp thời sơ tán lúc nguy cấp.
Bình luận 0

Đêm 14/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo, về việc chủ động ứng phó với tình hình thời tiết xấu và ảnh hưởng của việc điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5. Việc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 tiếp tục xả nước điều tiết hồ chứa, khiến cho nước lũ đổ về vùng hạ lưu, nên có nguy cơ gây ra ngập lụt cho các vùng trũng.

Hồ thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt - Ảnh 1.

Nước lũ đang đổ về khiến cho người dân ven sông Đồng Nai và làng bè La Ngà gặp nguy hiểm. Ảnh: Nha Mẫn

Theo Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết: Mực nước tại Tà Lài lúc 19h ngày 12/10 là 112,5m; 19h ngày 13/10 là 112,81m; 15h ngày 14/10 là 112,74m.

Dự báo từ 6-8h tới, lượng nước xả lũ của hồ Đồng Nai 5 sẽ về đến địa bàn tỉnh Đồng Nai, nên các địa phương cần có phương án đối phó với nguy cơ ngập lụt.

Cụ thể: Tại các vùng trũng ven sông Đồng Nai có nguy cơ bị ngập gồm xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh (thuộc huyện Tân Phú, Đồng Nai) và xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Hồ thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt - Ảnh 2.

Nước lũ dâng lên, cá trên sông La Ngà chết hàng loạt. Ảnh: Nha Mẫn

Cấp độ rủi ro thiên tai tại các khu vực nêu trên là cấp độ 1.

Ghi nhận của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, suốt 2 ngày vừa qua, tại hai huyện Định Quán, Tân Phú đã xảy ra nhiều điểm ngập lụt gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy nhằm chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân do ngập lụt thì các địa phương phải theo dõi sát tình hình thời tiết, mực nước sông.

Ngoài ra còn bám sát việc xả lũ của các hồ thuỷ điện ở thượng nguồn để tuyên truyền thông báo cho người dân ven sông chủ động "chạy lụt" khi cấp bách.

"Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng phương tiện để di dời, sơ tán các hộ ven sông gặp nguy hiểm ra khỏi vùng trũng đến nơi an toàn" - đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem