Tiền đổ vào nông nghiệp bùng nổ: Mỹ tăng tốc, châu Á bứt phá, dòng vốn tiếp tục tăng mạnh đến 2032

Một báo cáo mới vừa được DataM Intelligence công bố cho thấy, thị trường tài chính nông nghiệp toàn cầu đã đạt 183,21 tỷ USD trong năm 2024 và được dự báo sẽ tăng lên 256,97 tỷ USD vào năm 2032, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 4,32% trong giai đoạn 2025–2032.
Mỹ dẫn đầu: Quy mô 62 tỷ USD, chiếm 34% thị trường toàn cầu
Trong bức tranh chung, Mỹ vẫn là thị trường đơn lẻ lớn nhất thế giới về tài chính nông nghiệp. Năm 2024, lĩnh vực này tại Mỹ đạt khoảng 62 tỷ USD, chiếm 34% tổng hoạt động toàn cầu. Đáng chú ý, DataM Intelligence dự báo quy mô tài chính nông nghiệp Mỹ có thể vượt 85 tỷ USD vào năm 2032, nhờ các khoản đầu tư liên tục vào cơ giới hóa, nông nghiệp chính xác và các mô hình canh tác thích ứng khí hậu.
Theo báo cáo, lợi thế của Mỹ đến từ hệ thống sản xuất cơ giới hóa cao, các trang trại thương mại quy mô lớn, chương trình tín dụng có hỗ trợ của chính phủ, đồng thời có sự tích hợp sâu giữa bảo hiểm nông nghiệp và các công cụ quản trị rủi ro.
Vốn trở thành “đầu vào sống còn” của nông nghiệp hiện đại
DataM Intelligence nhấn mạnh, trong nông nghiệp ngày nay, vốn không còn chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang dần trở thành một “đầu vào chiến lược” quan trọng không kém đất đai, nước và công nghệ. Khi mức độ thâm dụng vốn ngày càng cao, rủi ro khí hậu tăng mạnh và nhu cầu thực phẩm toàn cầu vẫn tăng ổn định, hoạt động cho vay nông nghiệp đang bị “tái định hình”.
Báo cáo nhận định, đến đầu thập niên 2030, tài chính nông nghiệp sẽ không còn chỉ xoay quanh các khoản vay theo chu kỳ mùa vụ, mà sẽ trở thành một công cụ dài hạn phục vụ an ninh lương thực, hỗ trợ kinh tế nông thôn và thúc đẩy các hệ thống sản xuất bền vững - đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm với biến đổi khí hậu.
Xét theo cấu trúc thị trường toàn cầu năm 2024, khoản vay (loans) vẫn là kênh tài trợ chủ lực, chiếm khoảng 52%, tương đương 95,3 tỷ USD. Hình thức thuê tài sản (leases) chiếm 31%, tương đương 56,8 tỷ USD, trong khi hạn mức tín dụng chiếm 17%, tương đương 31,1 tỷ USD.
DataM Intelligence dự báo, tài trợ dựa trên khoản vay vẫn sẽ là trụ cột đến năm 2032, song phân khúc cho thuê mới là phần tăng nhanh nhất, phản ánh nhu cầu mở rộng đầu tư máy móc - thiết bị nhưng vẫn phải đảm bảo tính linh hoạt về dòng tiền.
Trang trại lớn chiếm 41% nhu cầu tài chính
Nhóm trang trại quy mô lớn tiếp tục nắm tỷ trọng cao nhất trong nhu cầu tài chính, chiếm 41% toàn cầu năm 2024, tương đương 75,1 tỷ USD. Đây là hệ quả trực tiếp của nhu cầu vốn khổng lồ cho các mô hình sản xuất quy mô lớn và cơ giới hóa cao.
Tuy nhiên, mảng được kỳ vọng đóng góp mức tăng trưởng bổ sung lớn nhất trong những năm tới lại là trang trại quy mô trung bình, hiện chiếm 36%, tương đương 65,9 tỷ USD. Trong khi đó, nhóm trang trại nhỏ chiếm 23%, tương đương 42,2 tỷ USD.
Theo DataM Intelligence, các trang trại trung bình đang tăng tốc thương mại hóa và tiếp cận công nghệ nhanh hơn, khiến nhu cầu tín dụng và nguồn vốn mở rộng rõ rệt trong giai đoạn tới.
Ngân hàng vẫn thống trị, fintech và hợp tác xã dần mở rộng
Ở góc độ kênh phân phối, ngân hàng tiếp tục chiếm ưu thế trong tài chính nông nghiệp, chiếm khoảng 58% toàn cầu, tương đương 106,3 tỷ USD. Nhóm môi giới và đại lý chiếm 27%, trong khi các kênh khác - gồm nền tảng fintech và hợp tác xã - chiếm 15%.
Điều này cho thấy thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng truyền thống, song các mô hình tài chính mới đang từng bước mở rộng vai trò, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển và khu vực có nhu cầu vay nhỏ lẻ nhưng quy mô rất lớn.
Châu Á - Thái Bình Dương tăng nhanh nhất: Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á “bứt phá”
Nếu Mỹ là đầu tàu về quy mô, thì khu vực châu Á – Thái Bình Dương được đánh giá là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong thời gian tới. Động lực chính đến từ mở rộng nông nghiệp thương mại, các chương trình tín dụng do chính phủ hỗ trợ và tốc độ áp dụng phương thức sản xuất hiện đại ngày càng cao tại Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.
Trong khi đó, châu Âu chiếm khoảng 28% thị trường toàn cầu, nhờ các khuôn khổ chính sách nông nghiệp, mạng lưới ngân hàng hợp tác xã và những gói tài chính gắn với tiêu chí bền vững.
Dòng tiền chưa dừng lại, hướng đến mốc 257 tỷ USD vào năm 2032
Báo cáo của DataM Intelligence cho thấy, thị trường tài chính nông nghiệp toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng nhờ các yếu tố dài hạn: yêu cầu vốn ngày càng lớn để chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững, tự động hóa lan rộng, sự trỗi dậy của các trang trại thương mại quy mô trung bình và xu hướng kết hợp sâu hơn giữa tài chính với bảo hiểm và phân tích dữ liệu.
Đến năm 2031, quy mô thị trường dự kiến vượt 245 tỷ USD, trước khi hướng tới 256,97 tỷ USD vào năm 2032 – phản ánh một thực tế: trong nông nghiệp hiện đại, vốn không còn là lựa chọn, mà đang trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại và tăng trưởng.
















