Tiền Giang: Đã có nguồn nhân lực tốt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trần Đáng Thứ năm, ngày 01/10/2020 12:06 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 1/10, bà Châu Thị Mỹ Phượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết mọi bước chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng.
Bình luận 0

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở đã tạo nguồn cán bộ rất tốt cho Đại hội.

Cụ thể, với cấp cơ sở, Đại hội đã bầu được 4.551 cấp ủy viên, đạt tỷ lệ 99,98% so với số lượng cần bầu.

Tiền Giang: Đã có nguồn nhân lực tốt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 1/10.

Về trình độ chuyên môn, có 3.321 cấp ủy viên có trình độ đại học, 532 cấp ủy viên là thạc sĩ, 32 cấp ủy viên là tiến sĩ.

Về trình độ lý luận chính trị, có 2.821 cấp ủy viên có trình độ trung cấp chính trị, 1.203 cấp ủy viên có trình độ cao cấp chính trị.

Với cấp trên cơ sở, Đại hội bầu 491 cấp ủy viên. Về lý luận chính trị có 470 cấp ủy viên là cao cấp chính trị.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng cũng điểm lại những thành tựu kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tiền Giang là 7,3%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Khu vực nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 37,1%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 27,8% và dịch vụ chiếm 35,1%.

Tiền Giang: Đã có nguồn nhân lực tốt cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Sản xuất nông nghiệp của Tiền Giang từ năm 2015-2020 tăng trưởng khá ổn định.

Riêng sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định, đã triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông.

Năm 2020, diện tích cây ăn trái của tỉnh đạt trên 80.000ha với sản lượng 1,5 triệu tấn/năm.

Với Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, tỉnh có 119/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 3 đô thị hoàn thành nông thôn mới. 

Hiện, Tiền Giang là tỉnh có số xã đạt nông thôn mới cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo bà Phượng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra từ ngày 12-15/10 với 349 đại biểu tham dự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem