Tiền Giang: Hơn trăm ngàn tấn nông sản tết chực chờ, “thủ phủ" trái cây khổng lồ miền Tây bất an

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 01/01/2022 13:09 PM (GMT+7)
Tết Nguyên đán 2022, tỉnh Tiền Giang có hàng chục ngàn ha nông sản phục vụ thị trường. Trước tình hình cửa khẩu ùn tắc, sức mua, giá cả, thậm chí cả chợ tết… bất định vì dịch Covid-19, Tiền Giang sẽ làm gì để giải quyết nguồn sản lượng khổng lồ này?
Bình luận 0

Theo Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang, tỉnh có hơn 10.200ha cây ăn trái phục vụ thị trường nông sản tết, với sản lượng 84.699 tấn. Cây ăn trái chủ lực là: Xoài, bưởi, mít, thanh long, khóm, đu đủ...

Tiền Giang: Hơn trăm ngàn tấn nông sản tết chực chờ, “Thủ phủ trái cây” làm sao bán hết? - Ảnh 1.

Nông dân làng hoa Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đang chuẩn bị hoa cho vụ tết năm nay. Ảnh: Trần Đáng

Ăn ngủ không yên vì lo đầu ra cho vụ nông sản tết 

Nhóm rau màu các loại phục vụ tết khoảng 1.425 ha, sản lượng 26.866 tấn. Chủ yếu là rau ăn quả, như: Khổ qua, dưa leo, bầu, bí xanh.

Bên cạnh đó, sản lượng thịt bò đạt khoảng 1.200 tấn, thịt heo đạt khoảng 4.000 tấn, thịt gia cầm khoảng 4.800 tấn.

Sản lượng thủy sản, gồm: 1.200 tấn tôm, 500 tấn nghêu, 2.000 tấn cá tra thương phẩm và 300 - 500 tấn cá điêu hồng…

Các loại cây hoa, kiểng phục vụ tết đạt khoảng 1 triệu chậu, như: Cúc các loại, cát tường, vạn thọ...

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác Sản xuất hoa tươi Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, tết năm nay làng hoa giảm 2/3 sản lượng so với tết năm ngoái.

Cụ thể, theo ông Nhung, làng hoa sẽ đưa ra thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa tươi, như: Vạn thọ, cúc mâm xôi, mào gà, cúc Hà Lan, cát tường, đồng tiền…

Bà Phan Thị Đức, một nông dân trồng hoa ở làng hoa Mỹ Phong cho biết, năm nay bà trồng hơn 2.000 giỏ hoa các loại.

"Nói thật, trồng chứ lo lắm, dịch dã kéo dài không biết hoa có bán được không", bà Đức chia sẻ nỗi bất an với PV Dân Việt.

Tiền Giang: Hơn trăm ngàn tấn nông sản tết chực chờ, “Thủ phủ trái cây” làm sao bán hết? - Ảnh 3.

Nông dân Tiền Giang chăm chút bưởi da xanh cho vụ nông sản Tết Nguyên đán. Ảnh: Trần Đáng

Anh Dương Văn Tèo (xã Đông Hòa Hiệp, Cái Bè) đang trồng 5 công sầu riêng cho biết, vụ tết năm nay anh thu hoạch hơn 3 tấn sầu riêng.

"Hàng nông sản bây giờ đang kẹt ở cửa khẩu. Giá sầu riêng thấp. Không biết tình hình tết nay ra sao", anh Tèo lo lắng nói.

Vận động các kênh tiêu thụ nông sản tết

Hiện, sản lượng trái cây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu tăng mạnh do nhiều loại trái cây vào chính vụ thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước tình hình tiêu thụ nông sản tết có thể gặp nhiều trở ngại, Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang khuyến cáo doanh nghiệp theo sát diễn biến tình hình thông quan cửa khẩu Trung Quốc.

Các đơn vị này cần có phương án xử lí và bảo quản hàng hóa, hạn chế tình trạng hư hỏng, thiệt hại.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cần tích cực trao đổi với đối tác nhập khẩu, bố trí số lượng xe đưa lên cửa khẩu phù hợp với năng lực thông quan.

Bên cạnh đó, Sở cũng đang phối hợp với Sở Công Thương thúc đẩy các kênh tiêu thụ nội địa, nhằm giảm áp lực cho thị trường trái cây sắp thu hoạch.

Tiền Giang: Hơn trăm ngàn tấn nông sản tết chực chờ, “Thủ phủ trái cây” làm sao bán hết? - Ảnh 4.

Nông dân xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) thu hoạch sầu riêng. Hiện, người trồng sầu riêng tại đây đang khá lo cho vụ nông sản tết năm nay. Ảnh: Trần Đáng

Đánh giá việc tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn trong vụ tết năm nay, ông Đặng Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cho rằng, đây là bài toán khó.

"Sở đang tích cực vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân. Thực tế, nếu không xuất khẩu được, việc tiêu thụ nông sản tết sẽ rất khó khăn", ông Tuấn chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem