Tiền Giang: Sa lưới sau 11 năm trốn lệnh truy nã vì tội cố ý gây thương tích

Thiên Long Thứ tư, ngày 24/05/2023 17:20 PM (GMT+7)
Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích sau 11 năm bỏ trốn khỏi địa phương.
Bình luận 0

Chiều 24/5, phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt được đối tượng Trần Thanh Thuận (32 tuổi), ngụ ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Tiền Giang: Sa lưới sau 11 năm trốn lệnh truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thanh Thuận (32 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) trốn truy nã hơn 11 năm vừa bị cảnh sát hình sự Tiền Giang bắt giữ tại TP. Thủ Đức (TPHCM). Ảnh: CACC

Tháng 1/2012, do mâu thuẫn với một thanh niên ở cùng ấp Hòa Phúc, đối tượng Thuận đã cầm hung khí đánh nạn nhân trọng thương đưa bệnh viện cấp cứu, kết quả giám định tỷ lệ thương tích 71%. 

Trong lúc Cơ quan CSĐT huyện Cái Bè thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án, bị án thì đối tượng Thuận bỏ trốn khỏi địa phương.


Căn cứ vào hành vi gây án, Công an huyện Cái Bè đã quyết định truy nã toàn quốc.

Qua soát mối quan hệ, nơi lao động có nghi phạm đến tạm trú, ngày 24/5, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện đối tượng đang sinh sống tại TP. Thủ Đức (TPHCM) nên phối hợp bắt giữ.

 Sau hơn 11 năm lẩn trốn đối tượng sa lưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem