Tiền Phong Marathon 2021: Lan tỏa "Giấc mơ đại ngàn"

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 26/03/2021 10:49 AM (GMT+7)
Tiếp nối tinh thần khẳng định chủ quyền biển đảo khi giải tổ chức tại Lý Sơn năm ngoái, Tiền Phong Marathon 2021 mang theo sứ mệnh lan tỏa "Giấc mơ đại ngàn".
Bình luận 0

Tiền Phong Marathon "Vì một Việt Nam xanh"

Sáng nay (26/3), đã diễn ra Lễ phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh". Đây là một trong những hoạt động đồng hành đầy ý nghĩa được Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 - 2021 (Tiền Phong Marathon) và nhà tài trợ Agribank dồn nhiều tâm huyết thực hiện.

Tiền Phong Marathon 2021: Lan tỏa "Giấc mơ đại  ngàn"  - Ảnh 1.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2021 (chính giữa) khẳng định quyết tâm lan tỏa "Giấc mơ đại ngàn". Ảnh: BTC

Với hoạt động này, Tiền Phong Marathon 2021 mong muốn truyền tải thông điệp về một "Giấc mơ đại ngàn", hòa nhịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 với ý nghĩa "Vì một Việt Nam xanh".

Phát biểu tại Lễ phát động, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức chia sẻ:

"Tiền Phong Marathon 2021 trước hết là một sự kiện thể thao. Nhưng chúng tôi mong muốn giải đấu không dừng ở ý nghĩa đó, mà phải vượt lên trên, cùng địa phương đăng cai tổ chức tạo nên dấu ấn ở mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Năm ngoái, Tiền Phong Marathon 2020 đã khẳng định, tôn vinh chủ quyền biển đảo, phát huy tinh thần yêu nước.

Còn năm nay, chúng tôi chọn khẩu hiệu xuyên suốt của giải là "Giấc mơ đại ngàn". Thời gian qua, vì những lý do khách quan và chủ quan, diện tích rừng của Việt Nam bị suy giảm, màu xanh bị thu hẹp. 

Những năm gần đây, cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước, chính quyền, nhân dân, chúng ta đã và đang từng bước khôi phục lại từng, màu xanh ngày càng lan tỏa.

Nhưng chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra ở từng địa phương".

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, ông đặc biệt dành lời cảm ơn cho Agribank - đơn vị không chỉ vào vai nhà tài trợ mà còn trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức giải với quyết tâm hiện thức hóa "Giấc mơ đại ngàn" trong tương lai gần:

"Tôi được biết, cùng thời điểm Lễ phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" sáng nay tại Gia Lai, các đơn vị nằm trong hệ thống của Agribank trên phạm vi toàn quốc cũng phát động phong trào trồng cây.

Hoạt động càng trở nên vô cùng ý nghĩa nhân Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021) và 75 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021), 33 năm thành lập Agribank".

Tiền Phong Marathon 2021: Lan tỏa "Giấc mơ đại  ngàn"  - Ảnh 3.

Ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ phát động trồng cây "Vì một Việt Nam xanh", song hành Tiền Phong Marathon 2021.

Tham dự Lễ phát động sáng nay, ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Phượng -  Phó Tổng Giám đốc Agribank cùng các Hoa hậu, Á hậu, các người đẹp Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã cùng nhau trồng cây hưởng ứng.

Tiền Phong Marathon 2021: Lan tỏa "Giấc mơ đại  ngàn"  - Ảnh 4.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trồng cây hưởng ứng. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, sáng 27/3 sẽ diễn ra  Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2021 tại Quảng trường Đại Đoàn kết, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sáng 28/3, gần 5 nghìn VĐV sẽ bước vào cung đường chạy các cự ly  21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Tiền Phong Marathon 2021: Lan tỏa "Giấc mơ đại  ngàn"  - Ảnh 5.

VĐV háo hức nhận áo BIB sẵn sàng bước vào đường đua Tiền Phong Marathon 2021. Ảnh: BTC

Ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, VĐV đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

Tổng giá trị giải thưởng của Tiền Phong Marathon 2021 là  gần 500 triệu đồng tiền mặt cùng với giải thưởng bằng hiện vật lên tới hàng tỷ đồng.

Ra đời vào năm 1958 với đường chạy trong công viên Bách Thảo, Việt dã giải báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức ngày 25/12/1958 với 72 VĐV tham dự, trong đó có cả "anh hùng Thế vận" nổi tiếng ngày đó là VĐV Emil Zatopek với 5 năm liên tục lập kỷ lục marathon thế giới từ 1948 tới 1953, trở thành VĐV nước ngoài đầu tiên dự giải.

Trong suốt lịch sử của giải, năm 1980 và 1982 là những lần giải không được tổ chức vì những lý do khách quan.

Qua 61 lần tổ chức, đã có nhiều VĐV trưởng thành từ giải đấu, tiến ra đấu trường khu vực, châu lục và mang vinh quang về cho Tổ quốc như các VĐV Hoàng Minh Phước, Bùi Lương, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng trước đây hay Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông, "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ... trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Tiền Phong Marathon 2021 do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 On Sport, livestream trên hạ tầng mạng của báo Tiền Phong, giải Tiền Phong Marathon và Công ty Cổ Phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem