110 người Việt xuất cảnh trái phép bị Trung Quốc trao trả, có đối tượng bị truy nã

Gia Bình Thứ tư, ngày 28/09/2022 21:13 PM (GMT+7)
Tổng cộng 69 nam và 41 nữ ở 17 tỉnh thành khác nhau bị phía Trung Quốc phát hiện không có giấy tờ hợp lệ nên giữ lại và trả về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai.
Bình luận 0

Ngày 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành tiếp nhận 110 công dân do Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) trao trả.

Họ có quê ở 17 tỉnh khác nhau trên cả nước, gồm có 69 nam và 41 nữ với độ tuổi từ 19 đến 42. Nhiều người trong số này đã sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2016 đến nay.

Tiếp nhận 110 người xuất cảnh trái phép bị Trung Quốc trao trả - Ảnh 1.

Tiếp nhận 110 người xuất cảnh trái phép, bị phía Trung Quốc phát hiện. Ảnh: Trung Dũng.

Đa phần họ vượt biên đi làm thuê trong các cơ sở sản xuất vải, giầy dép, hàn xì đồ sắt, bánh kẹo… ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc). Nhà chức trách sở tại phát hiện họ không có giấy tờ hợp lệ nên bắt giữ và trao trả cho Việt Nam.

Tiếp nhận 110 người xuất cảnh trái phép bị Trung Quốc trao trả - Ảnh 2.

Một người bị bộ đội biên phòng phát hiện đang chịu lệnh truy nã. Ảnh: Trung Dũng.

Trong số 110 người được trao trả, cơ quan chức năng phát hiện anh Vũ Công Hải (SN 1993, ở Thái Thụy, Thái Bình) có lệnh truy nã của Công an huyện Thái Thụy về tội đánh bạc. Anh ta đã trốn sang Trung Quốc từ tháng 4/2017.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức xác minh lấy lời khai của 110 người sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem