Tiếp tục thị trường hóa giá điện, xăng dầu, y tế...

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 10:08 AM (GMT+7)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy trong phần phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam VDPF diễn ra tại Hà Nội ngày 5.12.
Bình luận 0
Ông Sanjay Kalra- Đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ quốc tế tại VN đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ "lựa chọn của VN về ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô". Tuy nhiên, theo ông Kalra, VN đang thiếu các cải cách cơ cấu mang tính vĩ mô quan trọng khiến tăng trưởng đang bị kìm hãm, nguồn lực bị phân bổ sai. Điều này thể hiện ở yếu kém của hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tập đoàn kinh tế, thâm hụt ngân sách lớn...

“Một gói chính sách toàn diện nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong khi tiến hành cơ cấu lại các ngân hàng và DNNN sẽ cho VN những tác động tốt rõ nét”- ông Kalra nói. Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á bày tỏ: “Chúng tôi muốn VN có hành động mạnh trong minh bạch, chống tham nhũng trong DNNN. Cải cách DNNN để bình đẳng hơn với khu vực tư nhân để các nhà đầu tư có lòng tin hơn tại VN”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại diễn đàn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định năm 2014, VN vẫn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát giữ ở mức 7% với chính sách tiền tệ tài khóa chặt, đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục lộ trình thị trường hóa giá điện, than, xăng dầu, dịch vụ y tế phù hợp với yêu cầu kiểm soát lạm phát và có hỗ trợ người nghèo; tăng cường kiểm soát nợ công...

Mục tiêu 2 năm tới VN tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư-đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả tài chính công, đầu tư cho các công trình trọng điểm, dự án ODA, TPP, tạo điều kiện cho DN phi nhà nước tiếp cận nguồn lực tài nguyên. VN cũng phấn đấu 2 năm tới nợ xấu ngân hàng chỉ còn 3%.

Đến 2015, VN sẽ chấm dứt đầu tư ngoài ngành của khối DNNN, đặc biệt năm 2014 sẽ cổ phần hóa 500 DNNN, hướng tới DNNN cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế. Thủ tướng cho rằng, con đường phát triển của VN "vẫn còn lắm chông gai" do nguồn lực còn yếu. VN mong muốn các nhà tài trợ hỗ trợ nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển.

Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem