Tiếp viên hàng không làm lây dịch Covid – 19: Thiệt hại 4,4 tỷ đồng, ảnh hưởng tới 2.000 người

Quang Phương Thứ ba, ngày 30/03/2021 10:19 AM (GMT+7)
Trong phần xét hỏi, bị cáo Dương Tấn Hậu thừa nhận với Hội đồng xét xử (HĐXX) rằng, bản thân không tuân thủ quy định khi thực hiện cách ly phòng tránh dịch Covid – 19.
Bình luận 0

Sáng nay (30/3), Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã đưa vụ án hình sự "Làm lây lan dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người" ra xét xử. Bị can là Dương Tấn Hậu -  tiếp viên hàng không (Tổng Công ty Hàng không VN).

Bị cáo Dương Tấn Hậu (SN 1992, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.HCM truy tố về tội "Làm lây lan dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo điểm c khoản 1, điều 240 - Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xét xử tiếp viên hàng không làm lây lan dịch Covid – 19: Dương Tấn Hậu thừa nhận không tuân thủ quy định cách ly - Ảnh 1.

Bị cáo Dương Tấn Hậu tại tòa sáng nay. Ảnh: Quang Phương.

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Tấn Hậu đã đề nghị HĐXX triệu tập 10 đơn vị, cá nhân như: Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Ban Quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV), UBND TP.HCM, các ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 liên quan trong vụ án…

Trước đề nghị trên, HĐXX đã tiến hành hội ý nhanh. Sau khi hội ý, HĐXX cho biết: Luật sư đề nghị triệu tập 10 đơn vị, cá nhân, tuy nhiên các đơn vị, cá nhân đã có lời khai với cơ quan cảnh sát điều tra nên HĐXX tiếp tục xét xử.

Trước tòa, bị cáo Dương Tấn Hậu khai học cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh. Bị cáo Hậu cho rằng cáo trạng quy kết tội "Làm lây lan dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và xử lý hình sự là quá nặng.

HĐXX hỏi bị cáo Hậu: "Bị cáo có được phổ biến các quy định phòng chống dịch khi lên máy bay đi sang Nhật để đưa người lao động VN?".

Bị cáo Hậu nói "không được phổ biến". Tuy nhiên sau khi HĐXX lý giải về quy trình tham gia các chuyến bay đưa người VN từ nước ngoài về VN để phòng chống dịch, thì bị cáo Hậu nói "có được phổ biến và khi từ Nhật về được đưa đi cách ly theo quy định".

HĐXX tiếp tục hỏi: "Bị cáo có tuân thủ các quy định cách ly chưa?". Bị cáo Hậu nói "Bị cáo đã cố gắng, nhưng chưa tuân thủ đúng quy định về cách ly". Tiếp đó, bị cáo Hậu khai: "Bị cáo có tiếp xúc với Liễu Minh Sang ở phòng trọ. Sau khi bị cáo có kết quả dương tính, thì Liễu Minh Sang cũng được xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính. Trước khi có kết quả dương tính, thì anh Sang đi dạy tiếng Anh, đi ăn ở nhiều nơi, và lây dịch cho một số người".

Trả lời các câu hỏi của Viện KSND TP.HCM về hành vi, ý thức khi làm lây lan dịch; bị cáo Hậu nói: "Bản thân chủ quan vì kết quả xét nghiệm từng 2 lần âm tính. Bản thân bị cáo cũng không có biểu hiện gì thể hiện là bị cáo đang nhiễm bệnh".

Trước đó, trong phần công bố cáo trạng, đại diện Viện KSND TP.HCM xác định: Bị cáo Hậu đã lây lan dịch cho 3 người, tổng thiệt hại vật chất là 4,4 tỷ đồng; ngoài ra còn có thiệt hại phi vật chất là việc ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TP.HCM (gồm 861 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nơi cư trú).

"Hành vi của Hậu gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến nhiều người vì vậy cần phải xử lý nghiêm" - đại diện của Viện KSND TP.HCM nói.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra. Dân Việt sẽ chuyển tải thông tin đến bạn đọc trong những bản tin tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem