Tiếp vốn cho nông dân nuôi bò

Lan Dương - Thu Hà Thứ hai, ngày 10/11/2014 10:23 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của Trung ương Hội NDVN cho vay, những hộ ND xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tham gia dự án nuôi bò sinh sản đã có điều kiện mua bò giống, sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất.
Bình luận 0

Giúp ND yên tâm sản xuất

Anh Nguyễn Văn Tuất - Phó Chủ tịch Hội ND xã Đạo Tú cho biết: “Trước đây, gà thương phẩm là vật nuôi chiếm ưu thế của xã, nhưng hiện nay nuôi bò đang là nguồn thu nhập chính của ND nơi đây”.

imgAnh Chung phát triển đàn bò từ vốn vay của Quỹ HTND.     Lan Dương

 

Xã Đạo Tú có tổng số hơn 1.000 con bò. Số bò này chủ yếu nuôi rải rác trong các hộ dân, không nuôi quy mô lớn. “Khi được Quỹ HTND T.Ư giải ngân cho ND xã Đạo Tú vay vốn, Hội ND tỉnh, huyện đã tiến hành kiểm tra từng hộ, rà soát các hộ đủ điều kiện: Có diện tích trồng cỏ, có chuồng trại chăn nuôi, có vốn đối ứng để mua bò thì mới cho vay vốn” - anh Tuất cho hay. Để đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng có mục đích, sau thời gian một tháng giải ngân, Hội ND trực tiếp đi kiểm tra một lần nữa. Trong trường hợp hộ nào không chấp hành yêu cầu thì sẽ bị thu hồi vốn. Tuy nhiên, theo anh Tuất, đến nay tất cả các hộ được vay vốn Quỹ HTND của xã đều đáp ứng đủ tiêu chí kể trên và chăn nuôi hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Linh- Trưởng ban Kinh tế Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh đạt gần 37 tỷ đồng, trong đó vốn của T.Ư Hội ủy thác là 8,15 tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh là 27,6 tỷ đồng, còn lại là nguồn của huyện và xã. Trong đó, dự án nuôi bò sinh sản của xã Đạo Tú đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, giá bán bò luôn ổn định, giúp người dân yên tâm sản xuất, kinh tế gia đình từng bước ổn định, vươn lên khá giả”.

Dứt được cái nghèo

Là 1 trong 30 hộ được vay vốn Quỹ HTND T.Ư, anh Đỗ Văn Chung ở thôn Cõi (Đạo Tú) bộc bạch: “Trước khi được vay vốn, gia đình tôi đang nuôi một con bò. Thấy nuôi bò cho hiệu quả cao, tận dụng được thức ăn là cỏ từ hơn 7 sào màu của gia đình, tôi có ý định mua thêm một bò giống để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên số tiền đầu tư mua bò không phải là nhỏ, trong khi gia đình tôi không có vốn”.

May mắn vào tháng 10.2013, anh Chung được Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng từ dự án nuôi bò sinh sản, phụ thêm 5 triệu đồng, anh mua được 2 con bò (một đực, một cái). Trong đó, con bò đực dùng để phối giống, con bò cái đang chửa được 2 tháng. “Nếu bò đẻ là bê cái thì tôi sẽ để lại nhân giống tiếp, còn là bê đực thì tôi sẽ vỗ béo, dự tính sau 6 tháng bán được 15-16 triệu đồng/con” - anh Chung nói.

Cách nhà anh Chung không xa, gia đình anh Lưu Văn Huệ cũng được Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng nuôi bò. Anh Huệ bảo: “Gia đình tôi mới thoát nghèo chưa được bao lâu, đang cần vốn làm ăn để thoát nghèo bền vững. Được Hội ND xã bình xét cho vay vốn, tôi mừng lắm”.

Được tiếp vốn đúng lúc, anh Huệ liền mua một cặp bò mẹ, con (bê cái). Hiện, bò mẹ đã đẻ được 1 bê cái 7 tháng, và lại tiếp tục mang thai tháng thứ 4. Để có nguồn cỏ ổn định cho bò ăn, tránh dịch bệnh, anh Huệ dùng 2 sào ruộng của gia đình để trồng cỏ. Yên tâm đầu vào, đầu ra cũng chẳng sợ vì anh Huệ đã được anh Chung giới thiệu đến các thương lái trong vùng.

Ông Nguyễn Văn Tuất cho biết: “Để giúp ND chăn nuôi bò không bị thiệt hại, hàng năm Hội ND xã đã tổ chức các lớp tập huấn chăn nuôi bò cho bà con. Từ đầu năm đến nay đã mở lớp tập huấn cho 70 hội viên, ND”.

Tổng số vốn Quỹ HTND của T.Ư Hội NDVN giải ngân cho dự án là 900 triệu đồng cho 30 hộ vay, trong thời gian 36 tháng, lãi suất 0,7 %/tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem