Tiếp xúc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri huyện Củ Chi đề nghị giải quyết "nút thắt" giao thông

Quang Phương Chủ nhật, ngày 09/05/2021 16:54 PM (GMT+7)
Chiều ngày 9/5, tại buổi tiếp xúc giữa cử tri ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, các cử tri đã đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV giải quyết “nút thắt” giao thông từ ngoại thành vào nội thành.
Bình luận 0

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. Đây là các cử tri của các xã Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, Hòa Phú, Trung An và Bình Mỹ.

Theo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Tại tổ bầu cừ này, ngoài Chủ tịch nước còn có 4 ứng cử viên khác gồm: ông Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp - phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng phụ trách, Bí thư Chi bộ Phòng khám đa khoa - Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM và thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Thiếu tướng Xựng đã xin vắng mặt tại buổi tiếp xúc hôm nay.

Cử tri đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên giải quyết “nút thắt” giao thông vào nội thành - Ảnh 1.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày chương trình hành động, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tại buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 9/5. Ảnh: Quang Phương.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động. Các ứng viên bày tỏ niềm vui mừng khi được tham gia ứng cử tại 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn. Theo trình bày của các ứng cử viên, trước các cử tri: Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng viên sẽ nỗ lực hết mình để góp phần cho sự phát triển của 2 huyện, nâng cao đời sống người dân.

Cử tri Huỳnh Văn Xây (xã Hòa Phú) bày tỏ niềm vui, vì 5 ứng cử viên là những ứng cử viên "chất lượng" khiến bản thân ông rất tâm đắc - nhất là ứng cử viên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

"5 ứng cử viên, ai cũng xứng đáng là đại biểu Quốc hội cả. Lần này, Chủ tịch nước ứng cử tại huyện Củ Chi, chúng tôi đặt niềm tin rất lớn rằng, ông sẽ góp phần rất lớn cho sự phát triển của Củ Chi trong thời gian tới" - ông Xây nói.

Còn cử tri Phạm Thị Ngọc Dung (xã Bình Mỹ) nói: "Tôi thấy ứng cử viên nào cũng xứng đáng đại diện cho người dân chúng tôi. Tôi rất tâm đắc với chương trình hành động của Chủ tịch nước. Rất mong sau khi trúng cử các đại biểu Quốc hội dành sự ưu ái cho Củ Chi và Hóc Môn để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho người nông dân chúng tôi, nâng cao đời sống cho người dân ở hai huyện".

Cử tri Lê Văn Lum (xã Tân Thạnh Đông) nói: "Tôi có 2 ý kiến gửi gắm đến các ứng cử viên: Một là hệ thống giao thông của TP.HCM và ở huyện Củ Chi, trong thời gian vừa qua, đường cao tốc còn ít quá. Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đến nay cũng chưa xong… Các đại biểu Quốc hội sắp tới, phải làm sao giải quyết được bài toán này. 

Ý kiến thứ 2 là phải giải quyết nút thắt giao thông từ ngoại thành vào nội thành. Việc vận chuyển hàng hóa từ ngoại thành vào nội thành liên tục bị ùn tắt. Mong rằng các đại biểu Quốc hội sắp tới quan tâm đến việc này".

Đáp lại lời gửi gắm của cử tri, ứng của viên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: "Ý kiến của các cử tri là những ý kiến chân thành, xuất phát từ cá nhân của các cử tri; thể hiện được tình cảm của bà con. Các ý kiến đã tập trung vào sự mong muốn cho huyện Củ Chi ngày càng phát triển. Các cử tri rất quan tâm đến việc phát triển hạ tầng. Củ Chi đã có hơn 1.600 tuyến đường giao thông nông thôn, nhưng các tuyến cao tốc, đường lớn kết nối tới huyện Củ Chi thì còn ít.

"Tôi xin tiếp thu những ý kiến rất chân thành của các cử tri. Chúng tôi tin rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại và sẽ tập trung thảo luận những vấn đề để Củ Chi ngày càng phát triển" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem