Tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Phát triển mạnh đường cao tốc ở ĐBSCL"

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 08/05/2021 15:26 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, phải phát triển mạnh hơn nữa đường cao tốc ở ĐBSCL. Do cơ chế địa chất khác với các vùng khác, vốn đầu tư có thể cao hơn nhưng không vì thế mà không làm.
Bình luận 0

Hôm nay (8/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính  nói: "Phát triển mạnh đường cao tốc ở ĐBSCL" - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, phải phát triển mạnh hơn nữa đường cao tốc ở ĐBSCL. Do cơ chế địa chất khác với các vùng khác, vốn đầu tư có thể cao hơn nhưng không vì thế mà không làm.

Tại hội nghị, trong phần trình bày về chương trình hành động, Thủ tướng nói, phát triển đất nước dựa trên ba trụ cột chính là con người, tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định việc phát huy 3 trụ cột trên đang gặp khó khăn. Do con người thì già hóa dân số, thiên nhiên thì cạn kiệt, truyền thống văn hóa lịch sử cần nâng cao nhận thức.

Thủ tướng cho biết, vừa qua, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã ban hành 130 chương trình, kế hoạch cần làm. Trong đó, có chương trình phát triển ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng.

"ĐBSCL là vùng tiềm năng lớn với hơn 20 triệu dân, có tiềm năng về đất đai, con người, truyền thống lịch sử. Tuy nhiên, còn thiếu cơ chế, chính sách để phát triển. Tức là ĐBSCL có tiềm năng rất lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp. Đây là mâu thuẫn lớn ở ĐBSCL" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Thủ tướng đặc biệt chú trọng gỡ nút thắt về giao thông. "Cần nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống giao thông ở ĐBSCL, trong đó lấy TP.Cần Thơ làm trung tâm" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Giao thông ở ĐBSCL phải phát triển mạnh hơn nữa, trong đó ưu tiên đầu tư đường cao tốc, cụ thể như từ đường cao tốc Cần Thơ đi Cà Mau, đường cao tốc Sóc Trăng đi Bạc Liêu và Cà Mau, đường cao tốc từ Cần Thơ đi Campuchia".

Thủ tướng cho rằng, phải quy hoạch phát triển giao thông ở ĐBSCL sao cho hợp lý nhất. Có thể cơ chế địa chất nơi đây khác với các vùng khác, vốn đầu tư có thể cao hơn nhưng "không vì thế mà không làm".

Ngoài đường bộ, Thủ tướng cũng cho biết, cần phát triển đường thủy nội địa, đường hàng không, cảng ở ĐBSCL ngày càng mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem