Tiết lộ nội dung "cuộc gặp 5 phút" giữa bầu Hiển và Quang Hải

Thứ bảy, ngày 19/03/2022 05:10 AM (GMT+7)
Quang Hải đã bộc bạch nguyện vọng được thử thách bản thân ở môi trường bóng đá châu Âu, và bầu Hiển không hề có ý định ngăn cản "gà cưng" của mình.
Bình luận 0

Hà Nội FC đã đánh bại Thanh Hoá với tỷ số 1-0 trong trận đấu bù vòng 1 V.League 2022 tối hôm 16/3. Kết thúc trận đấu, ông Đỗ Quang Hiển xuống sân chung vui với các cầu thủ. Ngôi sao Nguyễn Quang Hải - người toả sáng với bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội thắng trận đầu tiên ở V.League 2022 - đã đến chào hỏi và trao đổi với bầu Hiển về tương lai của anh trong khoảng 5 phút.

Tiết lộ nội dung "cuộc gặp 5 phút" giữa bầu Hiển và Quang Hải - Ảnh 1.

Bầu Hiển sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Quang Hải bứt phá hết tham vọng.

Cụ thể theo tiết lộ, cầu thủ con cưng của bầu Hiển xin phép được ra nước ngoài chơi bóng 1 năm. Quang Hải thừa nhận đã có nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại và thất bại, nhưng anh không sợ và muốn tạo ra một khởi đầu mới. Ngôi sao sinh năm 1997 còn bày tỏ nguyện vọng được trở lại đội bóng Thủ đô sau khi kết thúc thời gian chơi bóng ở nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Quang Hải trò chuyện trực tiếp với bầu Hiển về vấn đề hợp đồng và chuyện tương lai của anh. Trong các cuộc đàm phán trước đó, anh đều làm việc với chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang - con trai thứ của ông Hiển.

Bầu Hiển thành lập Hà Nội FC vào năm 2006 (tên ban đầu là Hà Nội T&T) và giành quyền lên chơi ở V.League 2 năm sau đó. Qua 14 năm, họ trở thành CLB giàu thành tích nhất Việt Nam với 5 chức vô địch V.League, 5 lần về nhì, 2 Cúp Quốc gia và 4 Siêu Cúp Quốc gia. Ở sân chơi châu lục, Hà Nội cũng lọt tới chung kết liên khu vực AFC Cup, thành tích chưa đội bóng Việt Nam nào làm được. Từ 2020, ông Hiển giao quyền quản lý đội bóng cho con trai thứ Đỗ Vinh Quang và không can dự vào việc điều hành CLB.

Quang Hải sẽ hết hợp đồng với Hà Nội vào ngày 12/4. Anh chỉ chấp nhận gia hạn với điều kiện CLB phải tạo điều kiện để anh sang châu Âu thi đấu theo dạng cho mượn ngay từ tháng 6. Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chưa chấp thuận.

Tiết lộ nội dung "cuộc gặp 5 phút" giữa bầu Hiển và Quang Hải - Ảnh 2.

Quang Hải sẽ thành công ở trời Âu?

Bầu Hiển được cho là người duy nhất có thể tác động để Quang Hải thay đổi ý định, nhưng ông dường như sẽ vẫn chủ trương đứng ngoài cuộc. Năm 2019, ông từng tạo điều kiện để hậu vệ Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan khoác áo SC Heerenven theo dạng cho mượn 1 năm.

Cũng theo nguồn tin từ VnExpress, mọi chuyện gần như đã an bài và Quang Hải chỉ còn chơi cho Hà Nội FC tối đa 2 trận mùa này: gặp Viettel ở trận đá bù V.League (4/4) và gặp Công an Nhân dân ở Cúp Quốc gia (7/4). 

Dự kiến Hà Nội FC sẽ sớm công bố chính thức tương lai của Quang Hải. Phía người đại diện của Quang Hải cũng khẳng định anh sẽ không khoác áo đội bóng nào khác Việt Nam khi hết hợp đồng với Hà Nội. Hồi đàu tuần này, một CLB ở V.League đã ngỏ lời đề nghị 5 tỷ đồng lót tay mỗi mùa và mức lương 150 triệu đồng/tháng, nhưng Quang Hải đã từ chối.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem