Tiết lộ sốc về vụ tấn công nhà máy hạt nhân thất bại của Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Chủ nhật, ngày 09/04/2023 06:56 AM (GMT+7)
Tờ The Times dẫn nguồn tin cho biết, một lực lượng tinh nhuệ của Ukraine đã cố gắng chiếm Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào mùa thu năm ngoái.
Bình luận 0
Tiết lộ sốc về vụ tấn công nhà máy hạt nhân thất bại của Ukraine  - Ảnh 1.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào ngày 29 /3/2023. Ảnh AFP

Một chiến dịch "cực kỳ nguy hiểm" của Ukraine nhằm chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào năm ngoái đã thất bại do vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Nga, The Times đưa tin.

Theo các nhân viên quân sự của Kiev được tờ báo Anh phỏng vấn, cuộc tấn công có sự tham gia của khoảng 600 binh sĩ tinh nhuệ Ukraine đã cố gắng vượt sông Dnepr vào ngày 19/10 bằng thuyền.

Chiến dịch xoay quanh giả định rằng quân đội Moscow sẽ không thể bắn pháo quá gần nhà máy điện hạt nhân, nhà máy lớn nhất ở châu Âu, một sĩ quan nói với The Times.

Tuy nhiên, các nguồn tin riêng của  The Times cho biết nhóm lính trinh sát của Ukraine đã gặp phải sự kháng cự bất ngờ. Các lực lượng Nga đã "khai thác mọi thứ" và "thậm chí kéo cả xe tăng và pháo binh" để bắn vào lực lượng của Kiev khi họ đang ở trên mặt nước", viên sĩ quan nói thêm. 

Cuộc tấn công được pháo binh Ukraine hỗ trợ, bao gồm cả các hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, nhưng sự kháng cự của Nga khiến chỉ một phần lực lượng Ukraine vào bờ. Sau cuộc đọ súng kéo dài ba giờ ở ngoại ô Energodar, nơi đặt nhà máy, các binh sĩ Ukraine buộc phải rút lui, báo cáo cho biết.

Một số quan chức cấp cao Ukraine coi cuộc tấn công là gây tranh cãi,  trong đó chủ tịch công ty điều hành hạt nhân Energoatom của Ukraine Pyotr Kotin nói với The Times: "Rất nguy hiểm khi làm những việc như vậy gần vật liệu hạt nhân. Bất kỳ thiệt hại nào cũng sẽ mang lại bức xạ cho con người và toàn thế giới". 

Báo cáo chứng thực một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga vào thời điểm đó tuyên bố rằng vào ngày 19/10, các lực lượng của Kiev đã cố gắng tiến hành một chiến dịch đổ bộ trong khu vực, với sự tham gia của 2 công ty Ukraine và tổng cộng 37 tàu thuyền, nhưng không thành công. Quân đội tuyên bố Ukraine đã mất hơn 90 binh sĩ trong chiến dịch.

Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc nhau nã pháo vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, nằm dưới sự kiểm soát của Moscow kể từ tháng 2 năm ngoái. Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Kiev có thể gây ra thảm họa hạt nhân.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã kêu gọi cả hai bên tạo ra một vùng an toàn xung quanh cơ sở, nhưng các cuộc đàm phán về vấn đề này đã không đạt được bước đột phá.

Vào cuối tháng 3, Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân, cho biết ý tưởng này không còn được xem xét nữa. Thay vì thiết lập một vùng an toàn, IAEA hiện muốn cả Nga và Ukraine đều phải cam kết không nhắm mục tiêu vào nhà máy hoặc sử dụng nó để dàn dựng các cuộc tấn công cờ giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem