"Tiết lộ" sự kiện "khủng" chưa từng có… sắp diễn ra ở Gia Lai
Hơn 100 hoạt động quy mô toàn quốc

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai dự kiến tổ chức 6 chuỗi sự kiện lớn với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục và du lịch tiêu biểu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì gần 20 hoạt động mang tầm quốc gia, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương trong vùng và cả nước.
Để bảo đảm các chương trình có điểm nhấn rõ nét, UBND tỉnh Gia Lai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan, gắn việc tổ chức sự kiện với mục tiêu thu hút du khách, xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là đề xuất mô hình “Tàu hỏa Di sản” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, kết nối các tuyến Diêu Trì - Quy Nhơn, Đà Nẵng - Quy Nhơn - Khánh Hòa và tuyến Bắc - Nam. Du khách không chỉ di chuyển mà còn được trải nghiệm không gian văn hóa, lịch sử và ẩm thực đặc trưng từng vùng miền.
Gia Lai cũng dự kiến tổ chức Lễ hội Cồng chiêng quốc tế năm 2026, tôn vinh di sản văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên; đồng thời ký kết hợp tác với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nhân dịp công bố Năm Du lịch quốc gia.

Ở lĩnh vực thương mại - nông nghiệp, chương trình “Cà phê show” do Sở Công Thương phối hợp cùng Hiệp hội Cà phê Việt Nam triển khai sẽ quảng bá cà phê đặc sản Gia Lai gắn với các vùng nguyên liệu tiêu biểu, kết hợp hội thảo, trưng bày, nghệ thuật và du lịch nông nghiệp.
Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ được giao kết nối chương trình “Đại sứ Du Xuân”, mời các đại sứ, cơ quan đại diện ngoại giao và trung tâm văn hóa quốc tế tham gia các hoạt động giao lưu, góp phần đưa hình ảnh Gia Lai vươn ra thế giới.
Không gian mới cho Năm Du lịch quốc gia
Tại Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, tỉnh Gia Lai đã chính thức tiếp nhận cờ luân phiên đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển giao không gian tổ chức từ miền di sản sang không gian cao nguyên duyên hải giàu tiềm năng.
Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai được đánh giá phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển du lịch liên vùng. Với hệ sinh thái đa dạng từ biển, rừng, cao nguyên đến văn hóa cồng chiêng đặc sắc và các giá trị lịch sử bản địa phong phú, Gia Lai được kỳ vọng sẽ mang đến một sắc thái mới cho Năm Du lịch quốc gia.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh” thể hiện sự kết nối hài hòa giữa biển và cao nguyên, giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa miền Trung với cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

“Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm của địa phương. Gia Lai sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành trung ương, các địa phương trong vùng và cộng đồng doanh nghiệp để chuẩn bị chu đáo, bài bản, bảo đảm tính lan tỏa và hiệu quả”, bà Lịch nhấn mạnh.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách làm mới mẻ, Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, đưa Gia Lai bứt phá, khẳng định vị thế điểm đến xanh, bản sắc, khác biệt của Việt Nam.
















