Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới, EVN khuyên khách hàng để điều hòa trên 26 độ

Trung Kiên Thứ tư, ngày 23/06/2021 13:25 PM (GMT+7)
Trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong những ngày nắng nóng gần đây, EVN đã lên tiếng kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm, trong đó khuyên khách hàng sử dụng điều hòa làm mát để nhiệt độ từ 26-27 độ C trở lên.
Bình luận 0

Bước sang kỳ thanh toán hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 nhiều gia đình đã “choáng váng” khi số tiền thanh toán tăng gấp 2-3 lần so với các tháng trước đó.

img

Hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều gia đình đã tăng mạnh

Gia đình chị Linh (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết trong tháng 6 vừa qua gia đình tiêu thụ 588kWh. Do đó, số tiền điện phải thanh toán là 1,6 triệu đồng. Trong khi đó, trong tháng 5, nhà chị Linh chỉ phải trả hơn 700.000 đồng tiền điện.

Không tăng đột biến như gia đình chị Linh, nhưng chị Hương tại Hà Đông – Hà Nội cũng chia sẻ tháng 6 vừa qua tiêu thụ điện nhà chị cũng đã tăng hơn 30% so với tháng 5. Theo đó, hóa đơn tiền điện tháng 6 của gia đình là 297kWh, số tiền phải thanh toán là 679.791đ, trong khi tháng 5 nhà chị chỉ hết 231kWh và số tiền thanh toán là 445.465đ. Chị Hương cũng cho biết nếu so với tiền điện thanh toán tháng 4 thì số tiền thanh toán trong tháng 6 cũng đã tăng gần gấp đôi.

Tuy nhiên, với việc Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc và miền Trung vừa trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiều chuyên gia dự đoán hóa đơn tiền điện của các gia đình trong tháng 7 sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan diện rộng ở miền Bắc và miền Trung từ 16/6 đã khiến lượng tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục.

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), trưa 21/6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt mức đỉnh mới, 42.146 MW, tăng 437 MW so với mức "đỉnh" vừa lập cách đây 3 ngày.

Riêng tại khu vực miền Bắc, công suất đỉnh mới là 18.700 MW, tăng 200 MW so với ngày 18/6. Ở Hà Nội, mức công suất đỉnh cũng đạt 4.700 MW.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối (11h30 -15h00, và 20h00 - 23h00).

img

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào trưa ngày 21/6/2021, công suất tiêu thụ điện toàn quốc thiết lập mức đỉnh mới 

Với những gia đình, cơ quan sử dụng điều hòa nhiệt độ để làm mát, EVN đưa ra lời khuyên nên đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Theo EVN, sử dụng điện hiệu quả sẽ tiết kiệm được chi phí cho chính gia đình vừa giảm được chi phí sản xuất điện cho ngành Điện đồng thời sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho toàn xã hội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem