Quảng Trị: Chợ Đông Hà ế khách, tiểu thương gửi đơn đến chính quyền

19/12/2023 09:18 GMT+7
Tình hình kinh doanh ở chợ Đông Hà ế khách, buộc các tiểu thương phải gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Sỹ Trong – Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ Đông Hà kiểm tra, trả lời kiến nghị của các tiểu thương tại chợ này về việc giảm tiền thuê lô quầy.

Chợ Đông Hà ế khách, tiểu thương gửi đơn đến chính quyền - Ảnh 1.

Chợ Đông Hà từng là địa điểm thu hút khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, UBND TP Đông Hà nhận được đơn kiến nghị của hơn 100 tiểu thương kinh doanh hàng quần áo, tạp hoá, văn phòng phẩm tại chợ Đông Hà.

Các tiểu thương chợ Đông Hà cho biết, tình hình suy thoái kinh tế và sự bùng nổ của thương mại điện tử dẫn đến việc buôn bán kinh doanh truyền thống của các tiểu thương tại chợ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Có ngày, các tiểu thương ở chợ không bán được sản phẩm nào, không có thu nhập nên việc đóng tiền thuê lô quầy gặp khó khăn.

Tiểu thương Đỗ Thị Hoa buôn bán hàng quần áo ở chợ Đông Hà cho biết, từ đầu năm đến nay, việc kinh doanh của chị gặp khó khăn, ế ẩm, sáng trưng hàng ra, tối dọn vào, ngày nhiều chỉ bán được vài sản phẩm, có ngày không bán được sản phẩm nào.

"Buôn bán ế ẩm, trong khi tiền thuê lô quầy sắp phải đóng nộp khiến chị em tiểu thương chúng tôi nóng cả ruột gan, như ngồi trên đống lửa" – chị Hoa cho biết.

Chợ Đông Hà ế khách, tiểu thương gửi đơn đến chính quyền - Ảnh 2.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự bùng nổ của kinh doanh online đã khiến chợ Đông Hà ế khách. Tiểu thương buôn bán các mặt hàng như quần áo, đồ gia dụng... gặp khó khăn nên đề nghị chính quyền địa phương giảm tiền thuê lô quầy. Ảnh: Ngọc Vũ.

Vì vậy, các tiểu thương kiến nghị UBND TP Đông Hà giảm tiền thuê lô quầy để duy trì việc buôn bán, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Được biết, chợ Đông Hà là trung tâm buôn bán hàng tiêu dùng lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Trước đây, chợ Đông Hà là địa điểm thu hút khách đến tham quan, mua sắm.

Ban Quản lý chợ Đông Hà cho biết, hiện nay số hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ từ 1.300 - 1.350 hộ với 48 ngành hàng, dịch vụ cơ bản. 3 năm trở lại đây, số lô quầy tạm ngừng hoạt động, đóng cửa, trả mặt bằng kinh doanh do buôn bán ế ẩm ngày càng tăng, nhất là các lô quầy kinh doanh mặt hàng vải, quần áo may sẵn, giày dép, điện máy, mỹ phẩm, hàng gia dụng...

Ngọc Vũ
Cùng chuyên mục