Tìm cách quản lý 276 con sông

Thứ sáu, ngày 16/03/2012 15:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ ngày 12 - 17.3, tại TP. Marseille (Pháp) diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn thế giới về nước lần thứ 6, do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức. Đoàn Việt Nam tham dự đã có nhiều đề xuất quan trọng.
Bình luận 0

Tìm giải pháp quản lý tối ưu

Với chủ đề “Góp phần vào sự hợp tác và hoà bình để quản lý tối ưu các lưu vực sông xuyên biên giới”, diễn đàn năm nay thu hút khoảng 2.000 đại biểu đến từ 140 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang dẫn đầu.

img
Người dân xã Sủng Là (Đồng Văn, Hà Giang) bên bể nước sạch.

Đây là dịp gặp gỡ quy mô lớn của các nước thành viên Tổ chức RIOB, nhằm thảo luận, trao đổi để tìm ra các giải pháp tốt nhất để phát triển và cải thiện sự quản lý tối ưu lưu vực của khoảng 276 con sông và hàng trăm hồ xuyên biên giới khác, cũng như tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố cho thấy, nhu cầu về nước trên thế giới sẽ tăng 55% vào năm 2025 với hơn 40% dân số thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng khó khăn về nước. Tổ chức này cho rằng các chính phủ cần có quản lý tốt hơn nữa nguồn nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng gia tăng của người nông dân, người sản xuất và nhu cầu sinh hoạt trên toàn thế giới.

Ông Angel Gurria - Tổng Thư ký OECD cho biết: Đây là một diễn đàn quan trọng bởi chúng ta đang đề cập đến một trong những yếu tố quan trọng đối với kinh tế thế giới, với nền nông nghiệp của thế giới cũng như đời sống xã hội của tất cả chúng ta. Nhưng nguồn tài nguyên này đang bị sử dụng một cách lãng phí và không có sự quản lý. “Chúng ta đang cố gắng tìm kiếm giải pháp để đối phó với các thách thức, sự biến đổi thời tiết, sự ô nhiễm không khí, tình trạng lãng phí trên thế giới” - Tổng Thư ký OECD nhấn mạnh.

Kinh nghiệm quản lý chung nguồn nước

Trong bản tuyên bố cấp bộ trưởng của diễn đàn có tên gọi “Đã đến lúc thực thi giải pháp” được thông qua ngày 13.3 đặt mục tiêu thúc đẩy khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân trên toàn thế giới, hướng tới xây dựng một cuộc sống an toàn, khoẻ mạnh, đồng thời góp phần vào tiến trình phát triển nền kinh tế xanh, từng bước hoá giải mọi thách thức liên quan đến tài nguyên nước để đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng cho mọi người.

Liên Hợp Quốc vừa cho biết: Hiện có khoảng 783 triệu người trên thế giới không tiếp cận được nguồn nước sạch, gần phân nửa trong số đó sinh sống tại khu vực hạ Sahara ở châu Phi.

Tham dự Diễn đàn thế giới về nước lần này, Việt Nam mang đến đóng góp sáng kiến quan trọng về kinh nghiệm trong việc cùng các nước có chung nguồn nước phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai - thành viên trong đoàn cho biết: “Ưu tiên của Việt Nam tại diễn đàn này là tìm hiểu và trao đổi về việc quản lý các nguồn nước trên thế giới. Vì với VN, việc đảm bảo an ninh nguồn nước, hợp tác cùng nhau chia sẻ, quản lý, khai thác các nguồn nước đóng vai trò hết sức quan trọng. Việt Nam mang đến diễn đàn kinh nghiệm trong việc cùng các nước có chung nguồn nước phát triển bền vững nguồn nước xuyên quốc gia mà cụ thể là nguồn nước sông Mekong”.

Diễn đàn thế giới về nước lần thứ 6 tại Marseille là dịp để các đại biểu trình bày sáng kiến và các giải pháp nhằm vượt qua khó khăn hiện tại để đi đến ký kết “Hiệp ước thế giới về quản lý tối ưu các lưu vực sông ngòi và ao hồ” dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay (16.3).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem