Tim Cook bán cổ phiếu Apple, trúng đậm hơn 43 triệu USD

Văn Biên Thứ ba, ngày 29/08/2017 11:55 AM (GMT+7)
Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ vừa cho biết, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã bán được hơn 43 triệu USD tiền cổ phiếu Apple vào hôm 28/8/2017.
Bình luận 0

Cụ thể Cook đã bán 268.623 cổ phiếu với mức giá từ 159,27 USD đến 161,43 USD, thu về hơn 43 triệu USD. Đây được xem là một phần trong việc sắp xếp trước theo Quy định 10b5-1 được thiết lập vào tháng 5.2017 của Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ.

Tim Cook đã bán cổ phiếu của mình sau khi đơn vị cổ phiếu giới hạn (RSU) đạt mức 560.000 vào ngày 24.8 vừa qua. Trong đó có tới 280.000 đơn vị RSU được nhận dựa trên thời gian công tác, còn 280.000 đơn vị cổ phiếu được nhận dựa trên hiệu suất của công ty.

img

Vận hành Apple tốt, Tim Cook sẽ có bộn tiền.

Trong thực tế một đơn vị RSU là một khoản đền bù có giá trị theo cổ phiếu của công ty, nhưng cổ phiếu này không được phát hành tại thời điểm cấp cổ phiếu. Thay vào đó, người nhận sẽ có được cổ phiếu vào một thời gian sau đấy. Cách làm này thường được sử dụng để đảm bảo nhân viên ở lại công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Như trường hợp của Tim Cook, vị CEO của nhà táo khuyết sẽ nhận được 1 triệu RSU trong thời gian 10 năm. Thỏa thuận sửa đổi năm 2013 đã cho phép chuyển số cổ phiếu RSU của Tim Cook từ căn cứ dựa trên thời gian sang căn cứ trên hiệu suất của công ty trong thời gian từ 2011-2021.

Tính đến năm 2016, Cook đã nhận được tổng số 700.000 RSU và sẽ nhận thêm 700.000 USD vào năm 2021. Như vậy nếu tính tổng số cổ phiếu RSU của Apple thì sau khi trao cho Tim Cook hết 10 năm, số cổ phiếu dựa trên hiệu suất của công ty vẫn còn là 5,6 triệu đơn vị.

Nếu toàn bộ cổ đông của Apple đưa công ty lên vị trí thứ 3 trong số các công ty có hiệu suất tốt nhất thuộc chỉ số S&P 500, thì Cook sẽ nhận được 560.000 RSU trong năm tới. Nếu hiệu suất công ty ở mức thứ ba trung bình, thì phần thưởng cho Cook sẽ giảm 25% và nếu Apple tụt xuống thứ ba từ dưới lên thì phần thưởng cho Cook giảm 50%.

Như vậy, khi Apple đạt hiệu suất tốt trong năm nay, thì Cook nhận được tổng số 560.000 cổ phiếu vào năm 2017. Ngoài cổ phiếu Cook bán ra, Apple cũng sẽ bán 291.377 cổ phiếu trị giá 46 triệu USD trên danh nghĩa của Cook để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình với các cổ phiếu RSU.

Apple ra mắt iPhone 8 ngày 12/9, tại Hội trường Steve Jobs

Sự kiện ra mắt iPhone 8 sẽ được Apple tổ chức tại Hội trường Steve Jobs vào ngày 12/9 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem