Timothy Weah - Con trai Tổng thống Liberia "trình làng" World Cup cùng... ĐT Mỹ

Lê Phương (Theo Marca) Thứ sáu, ngày 25/11/2022 08:40 AM (GMT+7)
Timothy Weah, tiền đạo 21 tuổi và là con trai của Tổng thống Liberia George Weah, đã ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Mỹ ở World Cup 2022.
Bình luận 0
Timothy Weah - những điều cần biết về cầu thủ ghi bàn ngay trong lần đầu xuất hiện tại World Cup - Ảnh 1.

Timothy Weah - con trai của tổng thống Liberia - ghi bàn cho ĐT Mỹ ở World Cup 2022. Ảnh: EFE

Hôm thứ Hai (21/11), trong trận ra mắt tại World Cup 2022 cho ĐT Mỹ gặp xứ Wales, tiền đạo Timothy Weah đã ghi bàn đầu tiên của mình ở đấu trường danh giá này.

Hành trình của chàng trai trẻ

Tiền đạo của Lille sinh ra ở New York và từng ghi danh vào học viện bóng đá Mỹ lúc còn nhỏ. Đến năm 14 tuổi, anh chuyển đến Pháp và gia nhập học viện Paris Saint-Germain.

Weah nói: "Tôi ký hợp đồng với PSG vì cha tôi từng chơi ở đó, vì tôi có gia đình ở đó. Khi tôi đến, có Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Thiago Silva, những cầu thủ tôi chỉ thấy trên TV. Đối với tôi, họ là hình mẫu lý tưởng".

Anh ra mắt PSG vào năm 2018 khi mới 18 tuổi và ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Caen.

Tuy nhiên, anh đã không thể giành được một vị trí trong một đội gồm toàn những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Neymar.

Một mùa giải sau, Weah được cho Celtic mượn và được thi đấu nhiều hơn. Sau đó, Lille trả 10 triệu euro cho PSG để có được sự phục vụ của anh.

Mối quan hệ của Tim Weah với cha mình George Weah

Mẹ của Tim Weah mới là cố vấn chính của anh trong cuộc sống, bởi cha anh thường bận rộn giải quyết các vấn đề chính trị.

"Tôi cho rằng bố tôi là người thoải mái hơn", anh nói với ESPN. "Tuy nhiên, mẹ tôi luôn là người luôn ủng hộ tôi trong các trận đấu".

"Bố tôi luôn bận rộn với công việc, nhưng ông ấy cũng sẵn sàng cho tôi những lời khuyên hữu ích. Thật tốt khi có gia đình luôn ủng hộ", anh nói.

Thiền đã thay đổi cuộc đời của Weah

Weah tin rằng anh ấy đã trưởng thành hơn sau quãng thời gian dài thi đấu trên sân cỏ.

"Tôi chắc chắn đã trở nên trưởng thành hơn", Weah nói. "Trước đây, khi tôi mới bắt đầu với PSG, và sau đó là đội tuyển quốc gia, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Có rất nhiều thứ, nhưng bây giờ tôi rất bình tĩnh, trưởng thành hơn nhiều. Tôi bắt đầu thiền để tinh thần của tôi ở trạng thái tốt nhất có thể".

Sau khi tỏa sáng trước xứ Wales, Tim Weah rất mong chờ trận đấu với Anh để thể hiện khả năng của mình.

"Tôi nghĩ Anh là một thử thách, tuy nhiên tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua họ", Weah nói.

"Một đội bóng với những cầu thủ xuất sắc như Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka, bạn biết rằng họ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ có thể chiến thắng với một chiến thuật hợp lý", anh khẳng định.

Trận đấu giữa Anh và Mỹ trong khuôn khổ bảng B World Cup 2022 tổ chức tại Qatar sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 26/11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem