Tin công nghệ (17/8): Sếp Xiaomi công khai điều này về Apple và Samsung

Nguyễn Thịnh Thứ hai, ngày 17/08/2020 17:05 PM (GMT+7)
Bản tin cập nhật về công nghệ ngày 17/8: Đáp ứng được điều này sẽ có iPhone "Made in Vietnam". Sếp Xiaomi công khai điều này về Apple và Samsung. Điện thoại Huawei có thể không dùng Android nữa. Telegram đã cập nhật tính năng video call.
Bình luận 0

Sếp Xiaomi công khai điều này về Apple và Samsung

Trong bài phát biểu kỷ 10 năm thành lập công ty, CEO Lei Jun tỏ ra khiêm nhường khi nói về thành tích trên của mình: 

"Cộng đồng quốc tế luôn so sánh Xiaomi với các công ty đã nằm trong Fortune 500, ví dụ như Apple, Samsung và Huawei. Tôi thừa nhận rằng Xiaomi không tốt được như họ. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ hơn, bạn có thể thấy Xiaomi đang làm tốt".

Tin công nghệ (17/8): Sếp Xiaomi công khai điều này về Apple và Samsung - Ảnh 1.

Sếp của Xiaomi được cho là rất cầu tiến.

Trong năm 2020, Xiaomi vẫn tiếp tục nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu toàn cầu do Fortune bầu chọn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty này lọt vào danh sách. Không những thế, thứ hạng của họ còn được cải thiện.

Nếu năm ngoái, Xiaomi đứng vị trí thứ 468, năm nay họ đã leo lên vị trí thứ 422. Trong mảng dịch vụ Internet và bán lẻ, Xiaomi vẫn đứng thứ 7 trong danh sách, xếp sau Amazon, Google, Facebook, JD, Alibaba và Tencent.

Đáp ứng được điều này sẽ có iPhone "Made in Vietnam"

Theo Apple Insider, một báo cáo cho biết Apple đang xem xét khả năng đưa việc sản xuất iPhone đến Việt Nam. Đại diện Táo khuyết đã đến thăm nhà máy của đối tác sản xuất Luxshare để kiểm tra các điều kiện của cơ sở này tại Việt Nam.

Tin công nghệ (17/8): Đáp ứng được điều này sẽ có iPhone "Made in Vietnam"  - Ảnh 1.

Trong tương lai gần, Apple sẽ đưa sản xuất iPhone đến Việt Nam.

Ông Tang Due Bang – Giám đốc đối ngoại của Luxshare cho biết nhà máy của công ty này tại khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang – Việt Nam) được kiểm tra có đủ quy mô, đầy đủ cơ sở vật chất cũng như đủ vốn đầu tư để bắt đầu lắp ráp iPhone.

Báo cáo cho biết, Luxshare đã đầu tư khoảng 280 triệu USD vào tỉnh Bắc Giang với khoảng 28.000 công nhân. Tuy nhiên Luxshare được cho là cần phải nâng số công nhân tại đây lên 50.000 – 60.000 người nếu muốn sản xuất iPhone. Bên cạnh đó là khu kí túc xá cho công nhân cũng chưa đảm bảo chất lượng và số lượng. Điện thoại Huawei có thể không dùng Android nữa

Các sản phẩm của Huawei trong tương lai sẽ sử dụng hệ điều hành do chính hãng này phát triển sau khi gã khổng lồ sản xuất điện thoại Huawei lần đầu tiên nhận đòn đau từ chính phủ Mỹ khi chính thức có tên trong danh sách đen thương mại.

Tin công nghệ (17/8): Sếp Xiaomi công khai điều này về Apple và Samsung - Ảnh 2.

Hệ sinh thái Huawei Mobile Services là phao cứu sinh duy nhất cho công ty vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Huawei.

Hơn một năm kể từ khi lệnh cấm được ban hành, Huawei đang quyết tâm xây dựng và phát triển hệ sinh thái ứng dụng cho riêng mình nhằm thay thế sự vắng bóng của Google.

Huawei Technologies đã kêu gọi khoảng 1,6 triệu nhà phát triển ứng xây dựng ứng dụng cho hệ điều hành của mình trong suốt năm qua, thậm chí cam kết chi 1 tỷ USD để thu hút các nhà phát triển, thúc đẩy hệ sinh thái dịch vụ Huawei Mobile Services (HMS).

 Telegram đã cập nhật tính năng video call

Ứng dụng nhắn tin Telegram được khá nhiều người dùng Việt sử dụng với những ưu điểm vượt trội như dễ dàng đăng nhập trên máy tính, điện thoại; tạo được group chat lớn với số lượng lên tới 100.000 người; gửi file không giới hạn... 

Tuyệt vời là thế nhưng đến giờ, sau 7 năm thì Telegram mới phát triển cho ra mắt tính năng video call. 

Hiện tại tính năng video call của Telegram chỉ mới là bản Beta nhưng đã có mặt trên cả 2 nền tảng Android và iOS. Bạn chỉ cần cập nhật phiên bản mới nhất để có tính năng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem