Tin công nghệ (5/11): Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử, LG ra mắt màn hình cuộn

Hồng Quân Thứ năm, ngày 05/11/2020 19:09 PM (GMT+7)
Bản tin cập nhật về công nghệ ngày 5/11: Apple Store và nhiều cửa hàng công nghệ tại Mỹ đang phải gia cố an ninh do lo ngại bạo loạn hậu bầu cử.
Bình luận 0

Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử

Tin công nghệ (3/11): Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử, LG ra mắt màn hình cuộn - Ảnh 1.

Theo đó hàng loạt các cửa hàng của Apple tại các thành phố lớn như Chicago, New York, Houston, Washington,... đều đang thực hiện việc gia cố an ninh. Đây là biện pháp phòng ngừa bạo loạn sau khi bầu cử kết thúc vào buổi tối hoặc kết quả chiến thắng được công bố. 

Tin công nghệ (3/11): Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử, LG ra mắt màn hình cuộn - Ảnh 2.

Apple lo ngại việc người dân đổ ra đường ăn mừng hoặc phản đối kết quả bầu cử sẽ có thể trở thành bạo loạn. Không chỉ Apple Store mà nhiều doanh nghiệp tại Mỹ đã sớm bảo vệ cửa hàng, văn phòng từ nhiều ngày trước bằng gỗ ván, khung,... Trước đó vào tháng 5, Apple Store và nhiều cửa hàng trên khắp nước Mỹ đã bị tấn công sau vụ cảnh sát làm chết một người da màu ở Minneapolis.

Ra mắt Realme Watch S giá rẻ

Tin công nghệ (3/11): Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử, LG ra mắt màn hình cuộn - Ảnh 3.

Realme mới đây đã cho ra mắt chiếc đồng hồ thông minh Realme Watch S. Đây là bản nâng cấp của Realme Watch. Realme Watch S sở hữu màn hình cảm ứng dạng tròn 1,3 inch, độ phân giải 360 x 360 pixel, bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass. Realme cho biết hơn 100 mặt đồng hồ sẽ được sản xuất cho smartwatch này trong những tháng tới.

Vỏ bên ngoài làm bằng hợp kim nhôm và có hai nút ở phía bên phải, trong khi dây đeo được làm bằng silicone. Realme Watch S có đầy đủ các chức năng theo dõi sức khỏe như theo dõi giấc ngủ, từ chối cuộc gọi, thông báo thông minh, điều khiển âm nhạc và máy ảnh. Chiếc đồng hồ này cũng được trang bị khả năng chống nước IP68, pin 390 mAH cho thời gian sử dụng liên tục 15 ngày. Giá của Realme Watch S khoảng 93 USD (khoảng 2.2 triệu đồng).

Xiaomi và Oppo chuyển qua dùng chip Exynos

Tin công nghệ (3/11): Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử, LG ra mắt màn hình cuộn - Ảnh 4.

Business Korea mới đây cho biết Samsung đang bắt tay với Xiaomi và Oppo để cung cấp chip Exynos cho loạt smartphone mới, bắt đầu từ 2021. Samsung đang tranh thủ cố gắng thu hút các hãng Trung Quốc bằng cách giảm giá chip Exynos đến mức vô cùng hấp dẫn. Trước đó, Samsung LSI cũng hợp tác thành công với hãng điện tử Vivo của Trung Quốc

Con chip Exynos vốn bị đánh giá có hiệu năng thấp hơn Snapdragon, tuy nhiên với giá thành rẻ cùng nguồn cung ổn định và dồi dào thì đây rõ ràng là một sự lựa chọn phù hợp với các hãng Trung Quốc. Nhất là trong hoàn cảnh tương lai cuộc chiến công nghệ Mỹ- Trung chưa biết sẽ diễn biến ra sao.

LG ra mắt smartphone màn hình cuộn

Tin công nghệ (3/11): Apple Store sợ bạo loạn hậu bầu cử, LG ra mắt màn hình cuộn - Ảnh 5.

Theo GSM Arena thì LG sắp tới sẽ cho ra mắt mẫu smartphone màn hình cuộn. LG đã được cấp bằng sáng chế cho smartphone màn hình cuộn linh hoạt đầu năm nay. Công ty được cho là sẽ sản xuất khoảng 2.000 máy để bán ra thị trường thời gian tới, chủ yếu là thăm dò thị trường.

Theo đó màn hình cuộn này có khả năng uốn dẻo, thậm chí cuộn tròn. Trước đó, LG cũng đã ra TV sử dụng màn hình cuộn có tên OLED TV RX, nhưng giá tới 87.000 USD. Dự kiến smartphone này sẽ ra mắt vào tháng 1/2021 với kiểu dáng cổ điển và hướng đến cấu hình mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem