Tín dụng chính sách – điểm tựa giảm nghèo bền vững tại các xã miền núi Đà Nẵng

+ aA -
Trần Hậu - Trương Hồng
03/03/2026 16:01 GMT +7
Tại các xã miền núi của TP Đà Nẵng, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và từng bước hoàn thành các tiêu chí trong các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Phước Sơn, TP Đà Nẵng quản lý địa bàn 5 xã gồm Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp.

Nguồn lực quan trọng tiếp sức cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Ông Trương Công Anh - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phước Sơn cho biết: Tính đến ngày 28/02/2026 tổng dư nợ 14 chương trình cho vay đạt 346.751 triệu đồng, với 4.981 hộ vay, tăng 7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2025. Nguồn vốn tập trung chủ yếu tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Giao dịch viên Phòng giao dịch NHCSXH Phước Sơn hướng dẫn người dân thủ tục vay vốn. Ảnh: T.H.

Trong cơ cấu dư nợ, các chương trình phục vụ giảm nghèo chiếm tỷ trọng lớn. Cho vay hộ nghèo đạt 79.102 triệu đồng; hộ cận nghèo 36.055 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 27.438 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 55.089 triệu đồng, góp phần tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đáng chú ý, chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt 96.395 triệu đồng, cùng với 15.435 triệu đồng cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 338/2025, đã hỗ trợ nhiều lao động tại địa phương mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng di cư lao động tự do.

Phòng giao dịch NHCSXH Phước Sơn giao dịch tại điểm giao dịch xã Phước Năng. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 11.511 triệu đồng; cho vay dân tộc thiểu số 1.608 triệu đồng, thể hiện sự ưu tiên rõ nét trong triển khai các chính sách an sinh tại khu vực đặc thù.

Theo ông Anh, không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, tín dụng chính sách còn góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân miền núi. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 9.734 triệu đồng, giúp nhiều hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn.

Các chương trình cho vay nhà ở cũng được triển khai hiệu quả: Nhà ở xã hội theo Nghị định 100 đạt 5.215 triệu đồng; hộ nghèo về nhà ở 7.931 triệu đồng; nhà phòng chống bão lụt 15 triệu đồng. Qua đó, nhiều hộ dân có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Ngoài ra, chương trình cho vay học sinh sinh viên (338 triệu đồng), xuất khẩu lao động (132 triệu đồng) và cho vay người chấp hành xong án phạt tù (754 triệu đồng) đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Có vốn ưu đãi tiếp sức, bà Đồng Thị Hằng người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phước Năng, TP Đà Nẵng đã xây dựng được trang trại kinh tế tổng hợp. Ảnh: T.H.

Ông Anh chia sẻ, điểm sáng trong hoạt động tín dụng chính sách tại các xã miền núi là chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ. Đến nay, đơn vị không có nợ quá hạn.

Kết quả này cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và ý thức chấp hành của người dân trong sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn.

Việc tăng trưởng dư nợ thêm 7 tỷ đồng chỉ trong quý I/2026 cho thấy nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn của người dân miền núi ngày càng cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ là “cần câu cơm” giúp người dân thoát nghèo, mà còn là động lực quan trọng để các xã miền núi của Đà Nẵng hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, việc làm, nhà ở, môi trường trong các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ưu tiên nguồn vốn cho khu vực miền núi

Ông Anh cho biết thêm, thời gian qua nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà hàng nghìn hộ dân trên địa bàn đã có việc làm ổn định, thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu phải kể đến hộ vay của bà Đồng Thị Hằng người dân tộc thiểu số tại thôn 1, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng.

Năm 2024, bà Hằng vay 100 triệu từ chương trình giải quyết việc làm để chăn nuôi bò, kết hợp kinh tế vườn, kinh tế trang trại chăn nuôi thêm hơn 400 con gà mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm giúp cải thiện đời sống gia đình rõ rệt. Năm 2025, gia đình vay thêm 50 triệu chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để sửa chữa công trình vệ sinh và công trình nước sạch.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Phước Sơn thường xuyên xuống tận gia đình các hộ vay để đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

“Nhờ nguồn vốn ưu đãi này mà gia đình tôi có điều kiện đầu tư chăn nuôi, mở rộng sản xuất và cải thiện thu nhập một cách ổn định. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, các cán bộ tín dụng còn tận tình hướng dẫn, động viên để chúng tôi sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.

Từ một hộ còn nhiều khó khăn, đến nay kinh tế gia đình đã dần ổn định nhờ mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, cuộc sống được nâng cao hơn trước rất nhiều. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NHCSXH đã tiếp thêm động lực để gia đình tôi tự tin phát triển, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn...”, bà Đồng Thị Hằng ở xã Phước Năng, TP Đà Nẵng vui mừng nói.

"Trong thời gian tới, việc tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho khu vực miền núi, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường kiểm tra, giám sát, sẽ góp phần xây dựng khu vực miền núi Đà Nẵng phát triển bền vững, thu hẹp dần khoảng cách với khu vực đồng bằng...”, ông Trương Công Anh - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phước Sơn cho hay.