Tín dụng ngân hàng làm thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp

DV Thứ ba, ngày 25/10/2016 15:03 PM (GMT+7)
Những năm qua, nhiều nguồn vốn tín dụng được đầu tư cho phát triển nông nghiệp góp phần làm thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn gắn với nhu cầu thị trường.
Bình luận 0

 

img

Đặc biệt là từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9.6.2015 về việc khuyến khích cho vay nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng Nhà nước cũng có Thông tư 10 hướng dẫn cho vay nông nghiệp với tất cả ưu đãi về phía khách hàng, ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực này. Kể cả đầu tư không thành công trong chuỗi liên kết cũng đều có phương án xử lý, đảm bảo các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư đã mạnh dạn đầu tư lớn hơn, nhiều hơn vào nông nghiệp.

Tính đến tháng 8.2016, cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) ước đạt khoảng 900.000 tỷ đồng, tăng 6,64% so với cuối năm 2015, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 18% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Theo đó, diện mạo nông thôn mới đang thay đổi từng ngày. Nhờ có nguồn vốn vay của ngân hàng, người nông dân mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ nông nghiệp, cây, con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất. Phần lớn nông dân vay vốn đã phát huy hiệu quả trong đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu thấp.

Tuy vậy, tiếp cận vốn ngân hàng hiện nay vẫn là vấn đề còn một số vướng mắc. Nhiều nông dân vẫn chưa tiếp cận được tín dụng, nguyên nhân chính là do thủ tục rườm rà, các ngân hàng khi cho vay đòi hỏi phải có tài sản đảm bảo thế chấp. Các ngân hàng cho rằng cho vay lĩnh vực nông nghiệp rủi ro cao nên người dân phải có phương án kinh doanh, mở rộng sản xuất kinh doanh khả thi. Ngoài ra, ngân hàng lo ngại tình trạng người dân vay vốn đề đầu tư thiết bị, nhưng lại để mua xe máy hoặc thiết bị gia dụng khác.

Làm thế nào để tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận tín dụng của nông nghiệp, nông dân? Nhằm mang lại cho hội viên nông dân những lợi ích thiết thực trong quá trình tiếp cận vốn vay của ngân hàng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đồng chủ trì, giao cho Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức Hội thảo quy mô toàn quốc với chủ đề: “Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Thời gian và địa điểm tổ chức: 30.10.2016, tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Khách mời: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng (chủ trì hội thảo)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội

TS. Võ Trí Thành, nguyên Viện phó Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

TS. Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế ngân hàng

TS. Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh doanh

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (có tham luận)

Ông Nguyễn Khắc Hải, quyền Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn PAN

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bà  Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc HTX Miến Đông, Nông dân xuất sắc tỉnh Tuyên Quang

Bà Trần Thị Mý, nông dân xuất sắc, thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Ông Phạm Đình Thắng, nông dân xuất sắc, thôn Đồng Vàng, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Bà Bùi Thị Huyền, nông dân xuất sắc, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đăng ký tham dự hội thảo: Bà Bùi Diệp Hà - 0983.245.696.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem