Tin hot Hà Nội hôm nay 3/7: Xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm trong tuần tới; Cá chết ở hồ Yên Sở

Đức Minh (t/h) Thứ bảy, ngày 03/07/2021 20:00 PM (GMT+7)
Tin hot Hà Nội hôm nay đáng chú ý là việc xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm trong tuần tới; các đơn vị chức năng của Hà Nội lý giải nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Yên Sở...
Bình luận 0

Tin hot Hà Nội hôm nay: Chấn chỉnh hoạt động vi phạm phòng dịch

Tin hot Hà Nội hôm nay 3/7: Chấn chỉnh hoạt động trà đá vỉa hè, chợ cóc; Nguyên nhân cá chết trắng hồ Yên Sở - Ảnh 1.

Hiện tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 chung của TP.Hà Nội. Ảnh: Cao Oanh

Trước tình trạng, một số địa bàn Thủ đô Hà Nội bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Một số điểm công cộng đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, không thực hiện thông điệp 5K. Đặc biệt, tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 chung của TP.Hà Nội.

Tối 2/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản hỏa tốc số 2095/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, có biện pháp phù hợp không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại các điểm công cộng.

Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện đúng giãn cách, không có tấm chắn, mở cửa quá 21 giờ hàng ngày…

Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè; xử lý các quán trà đá, cà phê vỉa hè vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Cá chết là do thay đổi thời tiết

Tin hot Hà Nội hôm nay 3/7: Chấn chỉnh hoạt động trà đá vỉa hè, chợ cóc; Nguyên nhân cá chết trắng hồ Yên Sở - Ảnh 2.

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng cá chết nổi tại hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Sông Bùi

Liên quan đến tình trạng cá chết nổi trắng một góc hồ Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), chưa được xử lý nên bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết, qua tìm hiểu thông tin từ đơn vị quản lý, vận hành hồ Yên Sở, tình trạng cá chết diễn ra nhưng không nhiều, nguyên nhân được xác định là do thay đổi thời tiết, nắng nóng và mưa bất thường.

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, đây không phải là lần đầu tiên có hiện tượng cá chết nổi tại hồ điều hòa Yên Sở. Trước đó, mỗi khi thời tiết thay đổi như nắng nóng kéo dài rồi đột ngột mưa lớn lại xuất hiện cá chết nổi trên hồ.

Về việc này, đại diện Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở - thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho rằng, do thời tiết nắng nóng nên tình trạng cá chết vẫn thường diễn ra tại đây nhưng số lượng không nhiều. Đơn vị đã huy động lực lượng xử lý hiện tượng này.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Khởi tố nhiều bị can vì tội trốn thuế

Tin hot Hà Nội hôm nay 3/7: Chấn chỉnh hoạt động trà đá vỉa hè, chợ cóc; Nguyên nhân cá chết trắng hồ Yên Sở - Ảnh 3.

Đối tượng Đặng Đình Bách. (Ảnh: CAHN)

Ngày 3/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 giám đốc trung tâm để điều tra tội trốn thuế.

Cụ thể, thông tin cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng về tội trốn thuế đối với Đặng Đình Bách (SNc1978, trú Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội).

Được biết, đối tượng Đặng Đình Bách là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững.

Ở một diễn biến khác, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Mai Phan Lợi (SN 1971, Thái Bình) về tội trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Được biết, Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (viết tắt MEC).

Tin hot Hà Nội hôm nay: Tạm giữ lái xe gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Tin hot Hà Nội hôm nay 3/7: Chấn chỉnh hoạt động trà đá vỉa hè, chợ cóc; Nguyên nhân cá chết trắng hồ Yên Sở - Ảnh 4.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ lái xe P.Q.T (SN 1973, ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi sử dụng bia rượu khi lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy. Ảnh: Duy Khương/PLVN

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm P.Q.T (SN 1973) để làm rõ hành vi sử dụng bia rượu khi lái xe, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Ngày 3/7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ lái xe P.Q.T (SN 1973, ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi sử dụng bia rượu khi lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 2/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo, tại 72 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ có xe ô tô va chạm giao thông rồi bỏ chạy.

Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng 113 Tây Hồ, 113 Ba Đình đến hiện trường xử lý vụ việc.

Đến 21h50 cùng ngày, lực lượng 113 Ba Đình báo cáo kết quả điều tra sơ bộ về vụ việc, xe ô tô mang biển kiểm soát 30P-4826 do P.Q.T điều khiển, khi có nồng độ cồn, đã đâm liên hoàn nhiều xe rồi bỏ chạy dọc đường Hoàng Hoa Thám từa quận Tây Hồ sang Ba Đình đến 145 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình thì bị người dân chặn lại.

Qua xác minh ban đầu, quãng đường gây ra tai nạn, do nhân chứng cung cấp, là từ Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ, ngã 5 Bộ Ngoại giao - Đường Độc Lập, ngã 3 Thuỵ Khuê - Đường Thanh Niên, đến 145 Hoàng Hoa Thám.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND (ngày 25/6/2021) về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố.

Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng qua, thành phố đã công bố 254 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 175 thủ tục.

Tính đến ngày 10/6, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.905, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.525 thủ tục, cấp huyện là 272 và cấp xã là 108 thủ tục.

Cũng trong thời gian này, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 91%.

Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống.

Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận "một cửa"; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành được công khai theo quy định.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Xuất hiện nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm trong tuần tới

Tin hot Hà Nội hôm nay 3/7: Chấn chỉnh hoạt động trà đá vỉa hè, chợ cóc; Nguyên nhân cá chết trắng hồ Yên Sở - Ảnh 6.

Dự báo từ đêm 5 đến ngày 9/7, thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh: Lê Hiếu

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa nay (3/7), TP.Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng; nhiệt độ cao nhất lúc 13h đo được tại Trạm khí tượng Hà Đông là 36,6 độ C, Láng 36,4 độ C, Hoài Đức 35,8 độ C, Sơn Tây 35,3 độ C, Ba Vì 34,9 độ C. Đêm nay, trời không mưa, nhiệt độ giảm xuống mức 29-32 độ C.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm Hà Nội, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây 37-39 độ C, các khu vực còn lại 36-38 độ C...

Về diễn biến thời tiết những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 5/7, Hà Nội nhiều mây, nắng nóng dịu dần nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn duy trì ở mức 35 độ C. 

Từ đêm 5 đến ngày 9/7, TP Hà Nội xảy ra mưa rào và dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh, kéo nhiệt độ xuống mức 32-33 độ C, kết thúc đợt nắng nóng dài ngày. Ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới, từ ngày 10/7, Hà Nội sẽ xảy ra đợt mưa vừa đến mưa to...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem