TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thực hư clip nhạy cảm nghi của học sinh trường chuyên; công an điều tra vụ Hoàng Hường livestream

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 21/03/2023 19:30 PM (GMT+7)
Thực hư clip nhạy cảm nghi của học sinh trường chuyên nổi tiếng Đắk Lắk; công an điều tra vụ Hoàng Hường livestream gọi người cho thuê hoa là "ăn xin", mèn mén là cám lợn; chiêu trò tinh vi của ổ nhóm cho vay lãi nặng ở 11 quận, huyện ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Thực hư clip nhạy cảm nghi của học sinh trường chuyên nổi tiếng Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/3, lãnh đạo Trường THPT chuyên Nguyễn Du (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã chuyển Cơ quan điều tra Công an TP.Buôn Ma Thuột để làm rõ thực hư một clip nhạy cảm nghi là của 2 học sinh tại trường.

Điều tra clip nhạy cảm nghi của học sinh trường chuyên nổi tiếng Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Nguyễn Du. (Nguồn: MXH)

Trước đó, một clip ghi lại cảnh một cặp đôi có những động tác giống như "làm chuyện người lớn" trong không gian một nhà vệ sinh. Clip ghi rõ mặt một nữ sinh trên người vẫn còn mặc áo dài.

Trả lời PV Dân Việt, lãnh đạo Trường THPT chuyên Nguyễn Du cho biết, trước đó nhà trường đã vào cuộc xác minh nhưng các học sinh không nhận. Sau đó, bạn nam (nghi là người quay clip) cho rằng đây chỉ là trò nghịch ngợm, lắp ghép video.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - ông Phạm Đăng Khoa - cho biết, liên quan đến vụ việc, Sở đã yêu cầu nhà trường vào cuộc xác minh, xử lý. Tuy nhiên hiện nay phía nhà trường vẫn chưa có báo cáo cụ thể.

Hà Giang: Công an điều tra vụ Hoàng Hường livestream gọi người cho thuê hoa là "ăn xin", mèn mén là cám lợn

Trao đổi với Dân Việt sáng nay (21/3), cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang vào cuộc xác minh để xử lý đơn tố cáo bà Hoàng Hường gọi những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang) là "những người ăn xin" và nói mèn mén là cám lợn, món ăn giải nghiệp.

Mới đây, công dân T.T.M (trú tại xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã làm đơn kiến nghị gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (Sở VHTTDL Hà Giang) phản ánh về việc bà Hoàng Thị Hường khi livestream đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự với những người dân bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã ở Hà Giang.

Theo phản ánh, trên mạng xã hội, bà Hoàng Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở dốc Thẩm Mã là "những người làm ăn xin" và nói món mèn mén của bà con địa phương là cám lợn, là món ăn giải nghiệp.

Hà Giang: Công an điều tra vụ Hoàng Hường livestream gọi người cho thuê hoa là "ăn xin", mèn mén là cám lợn - Ảnh 1.

Bà Hoàng Hường (bên phải ảnh) gọi món ăn mèn mén là "cám lợn" khi livestream trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Về việc này, sáng 21/3, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Giang cho biết,  sau khi nhận được đơn kiến nghị, xem xét nội dung đơn kiến nghị và thông tin dữ liệu hình ảnh công dân cung cấp, Sở VHTTDL đã chuyển đơn sang Công an tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. "Hiện giờ phải chờ phía công an tiến hành điều tra, xác minh cụ thể", vị này nói.

Xác nhận với PV, đại diện Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nhận được phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang liên quan đến vụ việc trên và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý.

Theo vị này, có 2 tình huống xảy ra, nếu hành vi của bà Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì Công an tỉnh này sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của bà Hoàng Hường thực hiện ở TP.Hà Nội thì lực lượng chức năng của Hà Nội sẽ xử lý.

Trước đó, trong buổi livestream ngày 6/2/2023 trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bà Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã. Cụ thể, bà Hoàng Hường gọi họ là "những người ăn xin".

Vào tháng 11/2022, bà Hoàng Hường từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gọi món mèn mén của người dân Hà Giang là "cám lợn" với thái độ cười cợt. Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận đã phản ứng gay gắt với phát ngôn này của bà Hoàng Hường.

Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của Phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, tại Hà Nội.

Bà Hoàng Hường nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream quảng cáo thuốc trị xương khớp, nước súc miệng... Đặc biệt, trong chương trình "Điểm tựa tương lai" phát sóng trên VTV1, dược phẩm Hoàng Hường lên sóng quảng cáo sản phẩm bảo vệ xương khớp, gan, hoạt huyết, chăm sóc răng miệng.

Điều đáng nói, quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế và gây phản cảm khi để bà cụ quỳ lạy bà Hường như "thánh sống" khiến cộng đồng bức xúc.

Ngay sau đó, ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.

Ngoài ra, bà Hoàng Hường cũng từng vướng nhiều tranh cãi khi có những phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội. Năm 2020, bà Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình khi cho rằng huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) không đáng thương như truyền thông "thêu dệt" và thất vọng.

Sau đó, Sở TTTT tỉnh Quảng Bình gửi công văn tới Sở TTTT TP.Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook "Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường" của bà Hoàng Thị Hường.

Chiêu trò tinh vi của ổ nhóm cho vay lãi nặng ở 11 quận, huyện ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/3, thông tin từ Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa qua đã triệt phá một ổ nhóm cho vay lãi nặng ở nhiều địa bàn quận, huyện tại TP.Hà Nội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Trần Trường Anh (SN 1994, Vạn Phúc, Thanh Trì, TP.Hà Nội) cùng một số đối tượng thường xuyên đi thu tiền "họ" của người dân trên địa bàn quận Hà Đông.

Tập trung xác minh, xác định nhóm đối tượng này có biểu hiện kinh doanh tài chính, cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất cao hoạt động trên 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.Hà Nội.

Chiêu trò tinh vi của ổ nhóm cho vay lãi nặng ở 11 quận, huyện ở Hà Nội - Ảnh 1.

Các đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng vừa bị Công an quận Hà Đông triệt xóa. Ảnh: CACC

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, không sử dụng địa điểm, đặt biển hiệu cầm đồ hoặc kinh doanh tài chính theo phương thức "truyền thống" mà sử dụng điện thoại để quản lý hoạt động cho vay.

Với phương thức thủ đoạn này chúng gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra và thu thập tài liệu. Với quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác triệt phá ổ nhóm này.

Ngày 16/3/2023, Công an quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân bắt giữ được 4 đối tượng trong ổ nhóm gồm Trần Trường Anh, Ngô Gia Quý (SN 1994, Duyên Hà, Thanh Trì, TP.Hà Nội), Bùi Xuân Tùng (SN 2000, Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ), Nguyễn Thanh Giang (SN 1984, Yên Sở, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2022, nhóm đối tượng này bắt đầu hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày, mức lãi cho vay từ 146% đến 182%/ năm.

Căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ được ban đầu Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay lên đến tiền tỷ.

Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nhờ chuyển tiền qua tài khoản, người phụ nữ mất trắng 2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 15/4/2021, chị Nguyễn Thị Thùy D (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến ngân hàng để nhận tiền giải ngân vay vốn 2 tỷ đồng.

Chị D định chuyển số tiền này vào một tài khoản khác để trả nợ nhưng không kịp chuyển vì ngân hàng hết giờ giao dịch.

Lúc này, chị D vô tình gặp Lê Thị Phương Thảo đang ở gần đó. Dù không quen biết nhưng chị D vẫn ngỏ lời nhờ Thảo đứng tên tài khoản để chuyển giúp 2 tỷ đồng trả nợ.

Lý giải hành động trên, chị D cho biết vì sợ ngân hàng phát hiện sử dụng vốn vay sai mục đích nên mới không trực tiếp chuyển khoản, trả nợ.

Nhờ chuyển tiền qua tài khoản, người phụ nữ "mất trắng" 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Thảo tại tòa. Ảnh: D.B

Thảo nhận lời, chị D lấy 2 tỷ tiền mặt nạp vào tài khoản của Thảo để nhờ Thảo chuyển khoản nhanh, trả nợ giúp.

Sau đó, Thảo thực hiện lệnh chuyển khoản 1 tỷ đồng vào các số tài khoản chị D cung cấp. Đối tượng chụp ảnh màn hình giao dịch thành công rồi gửi qua zalo cho chị Duyên.

Thực tế, Thảo chỉ thực hiện 1 lệnh giao dịch (chuyển 1 tỷ đồng) hòng chiếm đoạt 1 tỷ đồng còn lại.

Sau đó, chị D phát hiện số tài khoản mình cung cấp bị sai nên nhờ Thảo chuyển lại tiền khi ngân hàng hoàn trả. Nhưng ngay khi nhận tiền hoàn trả vì chuyển nhầm, Thảo đã rút hết ra để tiêu xài.

Cơ quan điều tra xác định, từ 15/4 đến 19/4/2021, sau khi chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chị D, Lê Thị Phương Thảo đã rút toàn bộ số tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TTAND TP.Đà Nẵng đã tuyên Lê Thị Phương Thảo mức án 14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đồng thời tuyên buộc bị cáo Thảo bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bắt Chánh Thanh tra, Trưởng BQL rừng phòng hộ Sìn Hồ vì đánh bạc

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng, ban liên quan triệt phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 0323B; bắt và tạm giữ hình sự 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

12 đối tượng gồm Vũ Công Chính (SN 1982) Nguyễn Trung Tính (SN 1988), Phí Văn Cường (SN 1976), Vũ Hữu Hà (SN 1974), Hà Văn Chức (SN 1980), Nguyễn Xuân Ba (SN 1979) Nguyễn Duy Hoan (SN 1986), Lê Đăng Sơn (SN 1989), Phạm Cát Lâm (SN 1985), Lý A Sơ (SN 1983), Phùng Đức Dũng (SN 1986), Tao Văn Thòn (SN 1988) đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Bắt chánh thanh tra, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Sìn Hồ vì hành vi đánh bạc - Ảnh 1.

10 đối tượng bị tạm giữ để điều tra hình sự vì tội đánh bạc tại cơ quan điều tra. Ảnh Tuấn Hùng

Trước đó, qua sử dụng công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn, trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia.

Qua điều tra, xác minh, các đối tượng đánh bạc rất kín đáo, tinh vi; không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội Zalo, còn giao dịch tiền thắng thu được thực hiện qua Banking.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trên.

Đáng chú ý trong số các đối tượng bị bắt giữ khi mở rộng chuyên án là Chánh Thanh tra huyện (Phí Văn Cường) và Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ (Nguyễn Duy Hoan). Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 12 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và tài liệu liên quan khác.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu lực lượng Công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Được biết, thời gian qua Công an tỉnh Lai Châu đã phát nhiều chuyên án, cương quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã liên tiếp phá thành công 3 vụ án đánh bạc, bắt số 44 đối tượng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem