TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố vụ "xe điên" ở Hà Nội; thông tin mới vụ rơi trực thăng Bell 505

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 06/04/2023 19:00 PM (GMT+7)
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công (Hà Nội); thông tin mới vụ rơi trực thăng Bell 505; khai trừ Đảng, bắt tạm giam một chủ tịch quận tại Đà Nẵng vì nhận hối lộ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 5/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực ngã tư Võ Chí Công – Xuân La (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) làm nhiều người bị thương.

Vụ "xe điên" ở Võ Chí Công: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe - Ảnh 1.

Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra. Ảnh: CACC

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ để điều tra đối với lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia foter BKS 29A-083.12 đi từ nhà tại phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề đến Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Đến 16 giờ cùng ngày thì cùng vợ ra xe đi về. Trong khi điều khiển đã không kiểm soát được tốc độ nên đã va chạm với 17 xe mô tô đang di chuyển tại khu vực ngã tư Võ Chí Công – Xuân La. Hậu quả làm 18 người bị thương trong đó có 2 cháu nhỏ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan công an đã cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Vụ "xe điên" ở Võ Chí Công: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe - Ảnh 2.

Hiện trường vụ "xe điên" ở đường Võ Chí Công đâm liên hoàn làm 18 người bị thương. Ảnh: HN

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người nhà nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell 505: "Em trai tôi tử nạn ngay trong sinh nhật"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 6/4, tại ngôi nhà trên đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bao trùm không khí tang thương, sau khi 4 người dân địa phương thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng Bell 505 ở vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh.

Nhiều người thay nhau đến động viên, chia sẻ trước nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình các nạn nhân xấu số.

Bà Hồ Thi Phương (72 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, người nhà nạn nhân) ngồi thất thần nhìn ra cửa. Đôi mắt đỏ hoe, bà Phương cho biết, chuyến đi định mệnh vào ngày 5/4, cả gia đình gồm 7 người gồm ông Hồ Tá Lực (SN 1964), vợ là bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963, cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), em ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (SN 1972, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bạn là bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú Đà Nẵng) cùng gia đình con gái ông Lực là chị Hồ Thị Thanh Huyền (SN 1995, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), chồng cùng con nhỏ tổ chức đi du lịch tại Hải Phòng – Quảng Ninh.

Người nhà nạn nhân rơi trực thăng Bell 505: "Em trai tôi tử nạn ngay trong ngày sinh nhật" - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị Phương, chị gái của nạn nhân Hồ Tá Lực trong vụ rơi trực thăng Bell 505 ở vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh. Ảnh: D.B

"Chuyến đi là do cô con gái đề xuất để mừng sinh nhật cho cha. Khoảng 16h30 ngày 5/4, gia đình có nhận được cuộc gọi của ông Lực thông báo đã đến nơi an toàn, cả nhà đang đi tham quan, ngắm cảnh, nhưng đến 19h cùng ngày thì không liên lạc được nữa. Em trai tôi mất ngay trong sinh nhật của nó", bà Phương kể lại.

Chuyến du lịch để mừng sinh nhật của cha trở thành nỗi mất mát quá lớn đến với gia đình. Trên chuyến trực thăng Bell-505, 2 người thân của bà Phương tử nạn, gia đình cô cháu gái may mắn thoát chết vì có con nhỏ bị đau phải nhập viện tại Hải Phòng cần bố mẹ vào chăm.

"Nghe tin gia đình thằng Lực bị nạn mà người trong nhà chết điếng, ai cũng không tin vào tai mình. Cứ nghĩ đi du lịch rồi về như mọi khi, nhưng lần này là đi luôn thật rồi. Đau xót quá!", bà Phương xúc động.

Người nhà nạn nhân rơi trực thăng Bell 505: "Em trai tôi tử nạn ngay trong ngày sinh nhật" - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: D.V

Liên tục ra vào nhà nạn nhân, bà Lê Thị Hương (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cho biết, bà vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc đau lòng khiến vợ chồng người hàng xóm thiệt mạng.

"Trước ngày đi, bà Hội qua nói với tôi đi 5 ngày rồi sẽ về, còn dự tính sau chuyến đi về mua xe cho đứa út, vậy mà ai ngờ…", bà Hương nói.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cho hay: "Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân”.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào lúc 17h ngày 5/3, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) gặp nạn.

Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người tử nạn gồm: Ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công; ông Hồ Tá Lực; bà Nguyễn Thị Hội; bà Hồ Thị Oanh và bà Phạm Thị Bê.

Khai trừ Đảng, bắt tạm giam một Chủ tịch quận tại Đà Nẵng vì nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cùng Trần Phước Mỹ, Phó phòng Quản lý đô thị UBND quận Cẩm Lệ về hành vi "Nhận hối lộ".

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra vụ án "Đưa và nhận hối lộ" liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng xác định Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và một số cá nhân đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu.

Khai trừ Đảng, bắt tạm giam một chủ tịch quận tại Đà Nẵng vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Khoa là Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Sau khi trúng thầu, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng có một số biểu hiện gian dối như kê khống khối lượng đã nạo vét để chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước.

Trước đó, tháng 12/2022, Cơ quan Điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng bắt tạm giam Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và Võ Thành Quý, Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND quận này về hành vi "Nhận hối lộ".

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Nhất Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng về hành vi "Đưa hối lộ".

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Liên quan sai phạm này, ngày 5/4, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy, ông Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng. Vi phạm của ông Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân các đồng chí, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Khoa và Võ Thiên Sinh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Tóm gọn 2 đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy ở Sơn La

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tại chỗ 5 bánh heroin.

Sơn La: Tóm gọn 2 đối tượng, mua bán số lượng lớn ma túy  - Ảnh 1.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Trung Hiếu

Theo đó, vào hồi 19 giờ 10 phút ngày 5/4, tại khu vực bản Nà Hin II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ đối tượng Sộng A Dua (SN 1964) và Hoàng Văn Hùng (SN 1962), cùng trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã. Tang vật thu giữ tại chỗ 5 bánh heroin, 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 400 viên hồng phiến và 471 triệu đồng tiền mặt. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị xử phạt vì đăng tin trên Facebook... tuyển người đi đánh nhau

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.T.H (35 tuổi; trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) với số tiền 5.000.000 đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực.

Đắk Lắk: Bị xử phạt vì đăng tin tuyển người đi đánh nhau trên Facebook để "câu like" - Ảnh 1.

V.T.H bị xử phạt vì đăng tin tuyển người đi đánh nhau trên Facebook để "câu like". Ảnh: CA

Trước đó, ngày 24/3, H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết: "Thuê người đi đánh nhau cùng mình để lấy số tiền công 5 triệu đồng đến 70 triệu đồng".

Sau khi H. đăng tải bài viết trên đã thu hút được một lượng lớn tương tác của cộng đồng mạng, chia sẻ, lan truyền nhanh chóng gây mất tình hình an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang, phẫn nộ cho người dân.

Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời H. làm việc và làm rõ nội dung đăng tải.

Đắk Lắk: Bị xử phạt vì đăng tin tuyển người đi đánh nhau trên Facebook để "câu like" - Ảnh 2.

Bài đăng của H trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: MXH

Quá trình làm việc, H. thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung nêu trên để "câu like", "câu view", để được nhiều người biết đến và được tăng tương tác trang Facebook cá nhân.

Sau khi được cơ quan công an giải thích, H. đã nhận thức được hành vi trên của mình là vi phạm pháp luật, gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem