TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể dưới nắp cống thoát nước; nữ sinh THCS bị đánh nhập viện

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 18/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Phát hiện thi thể dưới nắp cống thoát nước; làm rõ clip nữ sinh THCS bị đánh phải nhập viện; mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Phát hiện thi thể dưới nắp cống thoát nước

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi điều tra cái chết của ông Lâm Knek (36 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh).

Phát hiện thi thể dưới nắp cống thoát nước - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể dưới nắp cống thoát nước. Nguồn: Zing

Thông tin cụ thể vụ việc phát hiện thi thể dưới nắp cống thoát nước: Tối 17/12, một số người đang chơi bida tại khu vực ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh thì phát hiện mùi rất khó chịu.

Ngay sau đó, mọi người cùng nhau đi tìm, khi đến cống thoát nước nước cách quán bida khoảng 40 mét thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân huỷ, mắc kẹt dưới cống đậy nắp sâu khoảng 1 mét.

Lực lượng chức năng huyện Lộc Ninh phối hợp với người dân địa phương, tổ chức tháo gỡ nắp cống thoát nước, đưa thi thể lên để tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, danh tính nạn nhân được xác định là Lâm Knek (36 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân tử vong nhiều ngày trước, thi thể đang phân huỷ.

Điều tra làm rõ clip nữ sinh THCS bị đánh phải nhập viện

Chiều 18/12, nguồn tin Dân Việt cho biết, cơ quan chức năng huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đang điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện xảy ra trên địa bàn.

Ninh Thuận: Điều tra làm rõ Clip nữ sinh THCS bị đánh phải nhập viện - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh nằm bệt xuống đất khóc lóc xin tha nhưng không được tha. Ảnh: Cắt từ clip

Theo clip ghi lại, nữ sinh mặc quần tây áo trắng có đeo khăn quàng đỏ, khoác áo ngoài màu vàng bị một bạn khác cao lớn hơn lao vào nắm tóc và đánh liên tiếp vào mặt và đầu. 

Mặc dù nữ sinh bị đánh nằm rạp xuống đất liên tục khóc và xin tha, nhưng vẫn bị nắm tóc kéo và đánh liên tiếp.

Bị đánh nhiều cái vào đầu và mặt, gia đình nữ sinh lớp 6 đã đưa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để thăm khám và điều trị.

Đáng nói, khi sự việc xảy ra có nhiều bạn khác cùng có mặt tại hiện trường nhưng không ai can ngăn, để mặt nữ sinh mang khăn quàng đỏ bị đánh dã man. 

Sự việc được một bạn khác quay clip và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra sau giờ tan học vào chiều 17/12 tại khu vực sông Lu đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Clip nữ sinh bị đánh phải nhập viên cấp cứu.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, có đến 2 em bị đánh gồm em H.T.K.T (SN 2011) học sinh lớp 6 (mặc áo khoác vàng trong clip) và một nữ sinh khác tên Đ.N.G.T (SN 2010) học sinh lơp 7. Cả hai cùng ở làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân và theo học cùng Trường THCS Trương Định ở địa phương. 

Riêng nữ sinh ra tay đánh 2 em nữ sinh vẫn đang được xác định làm rõ, thông tin ban đầu thiếu nữ này đã nghỉ học.

Ninh Thuận: Điều tra làm rõ Clip nữ sinh THCS bị đánh phải nhập viện - Ảnh 4.

Nữ sinh bị nắm tóc đánh liên tiếp vào mặt và đầu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trao đổi với Dân Việt, người nhà nữ sinh Đ.N.G.T cho biết, hiện nữ sinh này vẫn đang phải nằm viện điều trị và chờ kết quả thăm khám của bệnh viện. Riêng em H.T.K.T (SN 2011) học sinh lớp 6 (mặc áo khoác vàng trong clip) đã được cho về nhà.

Hiện Công an huyện Ninh Phước đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã trao thưởng và chúc mừng chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi triệt phá thành công đường dây ma túy "khủng" có sử dụng súng.

Chủ tịch TT-Huế đề nghị mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án phá đường dây ma túy "khủng". Ảnh: M.H.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị có liên quan. Ông Nguyễn Văn Phương đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thời gian tới Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây ma túy "khủng" này.         

Chủ tịch TT-Huế đề nghị mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng  - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: H.N.

Như tin đã đưa, trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá thành công đường dây ma túy "khủng", bắt giữ 3 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Vui (SN 1999, trú số 6 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, TP.Huế), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, trú 2/2/212 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP.Huế) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, trú 57 Hồ Thừa, phường Hương Hồ, TP.Huế).

Chủ tịch TT-Huế đề nghị mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng  - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung bị bắt giữ. Ảnh: H.N.

Vào lúc 15h ngày 16/12, tại đầu kiệt 212 Bùi Thị Xuân, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vui đang tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn 430gr.

Chủ tịch TT-Huế đề nghị mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng  - Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: H.N.

Tiếp đó, lực lượng công an khám xét nơi ở của các đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Dung và nhà cậu ruột của Tuấn ở tổ 11 phường Thủy Xuân, TP.Huế. Qua khám xét, đã phát hiện và thu giữ thêm 3.0460 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32kg ketamine, 63 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao. Tổng khối lượng ma túy thu giữ được là gần 5kg.

Chủ tịch TT-Huế đề nghị mở rộng điều tra đường dây ma túy “khủng” có sử dụng súng  - Ảnh 5.

Các đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" này sử dụng cả súng đạn. Ảnh: H.N.

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn mua từ Lao Bảo, Quảng Trị đưa về Huế để bán. Vui, Dung là các đối tượng giúp sức cho Tuấn, trong đó Dung cất giữ ma túy, Vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời. Đối tượng Tuấn đã có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", vừa ra tù vào đầu năm 2022 nhưng tiếp tục tái phạm.

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 18/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đó là ông Y Sit H’môk (60 tuổi, trú tại xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến năm 2020, với chức trách nhiệm vụ được giao là Chủ tịch, chủ tài khoản của Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột, Y Sit không ban hành Quy chế tổ chức hoạt động, không tiến thành lập Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ đó, xảy ra tình trạng kế toán đơn vị không lập báo cáo tài chính quý/năm để báo cáo cho Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk và Phòng Tài chính kế hoạch TP.Buôn Ma Thuột theo quy định. 

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột bị bắt giam - Ảnh 1.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, ông Y Sit không quản lý việc sử dụng phí uỷ thác và hoa hồng dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk chi trả. Xuất phát từ việc ông Y Sit không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn để cho bà Niê Thanh Phương (37 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm kế toán Quỹ hỗ trợ nông dân TP.Buôn Ma Thuột) chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân và gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 884 triệu đồng. 

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột bị bắt giam - Ảnh 2.

Ông Y Sit H’môk, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Y Sit, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. 

Liên quan đến vụ án này, trước đó, tháng 7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Niê Thanh Phương để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một đêm trên 100 triệu đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng quy mô lớn, giao dịch một đêm trên 100 triệu đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Cư Kuin phát hiện một đường dây cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi. Công an huyện Cư Kuin đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 8 tổ công tác đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây tại các xã trên địa bàn huyện.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một đêm trên 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá làm việc tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra, gần 20 người liên quan đã được triệu tập làm việc. Trong đó, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nói trên là Nguyễn Quốc Hưng (38 tuổi), trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin. Hưng từng có 2 tiền án về các tội đánh bạc và cố ý gây thương tích. Trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá World Cup 2022, Hưng đứng ra cầm cái, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn cá độ. Các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như Zalo, Messenger, Viber để trao đổi, nhắn tin cá cược bóng đá ăn tiền.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một đêm trên 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã tạm giữ một giàn máy tính, hơn 10 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật chứng cớ liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ trong đêm bị bắt, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem