TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Táo tợn nổ nhiều phát súng vào tiệc cưới; bắt “Đạt ma” - giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 14/11/2022 19:06 PM (GMT+7)
Táo tợn nổ nhiều phát súng vào tiệc cưới; bắt “Đạt ma” - giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá; ô tô cháy rụi sau va chạm, 2 người tử vong... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Táo tợn nổ nhiều phát súng vào tiệc cưới

Chiều 14/11, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đang điều tra, truy tìm nhóm thanh niên liên quan đến vụ nổ súng bắn vào một tiệc cưới tại xã Sông Phan rồi lên một chiếc ô tô tẩu thoát.

Truy tìm nhóm thanh niên nổ súng vào tiệc cưới ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Hình ảnh một thanh niên trong vụ nổ súng vào đám cưới được camera ghi lại. Ảnh: MV - BTO

Thông tin ban đầu từ gia đình có đám cưới ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân cho biết, khoảng 21 giờ 30 tối 12/11, khi gia đình anh P. đang tổ chức tiệc nhóm họ, để hôm sau đám cưới thì có 4 thanh niên đi trên ô tô bước xuống xe yêu cầu anh P. phải trả nợ. Nếu không trả thì đám cưới sẽ bị trở ngại…

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát khiến một người trong nhóm 4 thanh niên bị thương tích và rút lui.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên này quay lại đông hơn và một thanh niên cầm súng ngắn bắn ít nhất 7 phát súng vào bên trong nhà anh P. Rất may là những người trong đám tiệc đã kịp thời chạy về phía sau nên không có ai bị thương…

Một số người am hiểu sự việc cho biết, nguyên nhân của vụ việc có thể trước đây anh P. nợ một nhóm thanh niên ở huyện Hàm Thuận Nam số tiền hơn 250 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Vì vậy, tối 12/11, nhóm này đến nhà anh P. đòi nợ và xảy ra sự việc như trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt Đạt ma - giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá

Như Dân Việt đã thông tin: Công an Thanh Hoá cho biết đã bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma), trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hoá).

“Đạt ma” trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá bị bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma). Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 14/11, theo thông tin chính thức của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/11, từ nguồn tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma), sinh năm 1979, địa chỉ thường trú tại số nhà 16 Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma) tại số nhà 262 Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma) là đối tượng hình sự cộm cán, đã có nhiều tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gá bạc, hoạt động manh động, côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ô tô cháy rụi sau va chạm, 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/11, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường 36, đoạn qua thị trấn Gia Khánh khiến 2 người chết.

Vĩnh Phúc: Ô tô cháy rụi sau va chạm, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Xe ô tô bị thiêu rụi sau va chạm tại Vĩnh Phúc. Ảnh: ATGT

Vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô tải BKS: 88C-049.96 và xe máy BKS: 88E1-262.47. Lúc này trên xe mô tô có 2 thanh niên lưu thông với tốc độ cao.

Sau va chạm, chiếc xe máy phát nổ khiến xe ô tô tải bốc cháy, gần như thiêu rụi hoàn toàn ca bin xe.

Theo bà Thanh, nạn nhân không may kẹt trong đám cháy tử vong tại hiện trường đã được bàn giao lại cho gia đình. Nạn nhân còn lại tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu, thông tin cụ thể sẽ được các cơ quan chuyên môn thông báo sau.

VKSND Tối cao thông báo việc bắt quả tang Phó Chánh án TAND Bạc Liêu nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/11, theo nguồn tin của phóng viên, tại TAND tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang đối với ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi) - Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

VKSND Tối cao thông báo việc bắt quả tang Phó Chánh án TAND Bạc Liêu nhận hối lộ - Ảnh 1.

VKSND Tối cao thông báo việc bắt quả tang Phó Chánh án TAND Bạc Liêu nhận hối lộ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Bạc Liêu

Theo đó, ông Mỹ bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ, phạm vào Điều 354, Bộ Luật hình sự. Ông Mỹ hiện đang bị tạm giữ tại một trại tạm giam ở TP.HCM. Cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của ông Mỹ, dưới sự chứng kiến của đại diện TAND tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, cụ thể số tiền nhận hối lộ và những thông tin liên quan đến ông Mỹ vẫn đang điều tra nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Như đã đưa tin, tối 11/11, tại một khách sạn ở phường 1, TP.Bạc Liêu, khi ông Mỹ đang có hành vi nhận hối lộ từ bà D.H.T (45 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang. Bà T. là bị cáo trong một vụ án trộm cắp tài sản.

Bắt vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ chất đầy trên 2 ô tô

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Man Văn Tự (34 tuổi, trú tại 63 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, trú tại thôn Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Lê Đình Sang (37 tuổi, hộ khẩu tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, trú tại số 52 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. 

Bắt vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ ở Lâm Đồng, 2 ô tô chất đầy pháo - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Anh Tịnh trong vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ ở Lâm Đồng. Ảnh Đức Huy.

Trong đó, đối tượng Lê Đình Sang chủ yếu sống tại tỉnh Bình Phước, là đối tượng có 1 tiền án và đang có lệnh truy nã của Công an Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ ở Lâm Đồng, 2 ô tô chất đầy pháo - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai đối tượng Lê Đình Sang. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng xác định tối ngày 13/11, 1 nhóm đối tượng nghiện ma túy sẽ đưa một lượng lớn pháo hoa nổ từ cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước vào Lâm Đồng tiêu thụ.

Bắt vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ ở Lâm Đồng, 2 ô tô chất đầy pháo - Ảnh 3.

Gần 2 tấn pháo đã được lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Ảnh: Đức Huy

Ngay sau khi nhận được báo cáo, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phòng PC04 phối hợp cùng các phòng Cảnh sát giao thông, Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Lâm Hà phối hợp đấu tranh. Chiều cùng ngày, khi một lượng lớn pháo hoa nổ được các đối tượng vận chuyển về Lâm Đồng. Khi các đối tượng đến xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Bắt vụ vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ ở Lâm Đồng, 2 ô tô chất đầy pháo - Ảnh 4.

Đối tượng Man Văn Tự bị bắt giữ. Ảnh: Đức Huy

Khi phát hiện lực lượng công an, 4 đối tượng trên đã bỏ chạy nhưng đã bị bắt ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an đã chặn bắt 2 xe ô tô mang biển số 70C-174.63 và 49A-000.77 chất 986 bánh pháo, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 1.774kg. 

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép. Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem