TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tông vào xe tuần tra rồi rút dao đâm cảnh sát; khởi tố Giám đốc CDC Khánh Hòa

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 17/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
Tông vào xe tuần tra rồi rút dao đâm cảnh sát giao thông; Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận hoa hồng trong vụ Công ty Việt Á; phá đường dây mại dâm quy tụ hàng trăm "gái gọi"... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Tông vào xe tuần tra rồi rút dao đâm cảnh sát giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn) bị Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) tạm giữ từ 16/6 để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Tông vào xe tuần tra rồi rút dao đâm cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Tài xế Dũng bị cáo buộc dùng dao đâm cảnh sát giao thông. Ảnh: Công an Bắc Giang

Nhà chức trách cho hay, khoảng 14h30 ngày 16/6, lực lượng CSGT thuộc Công an huyện Yên Thế phát hiện ông Dũng điều khiển ô tô tải chở hàng gỗ bóc có dấu hiệu vi phạm "chở hàng vượt quá chiều cao quy định".

Cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành đồng thời tăng ga, bỏ chạy. Lực lượng chức năng dùng ô tô tuần tra đuổi theo, tiếp tục yêu cầu dừng lại.

Ông Dũng bị cáo buộc khi đó đã: "Tiếp tục không chấp hành và điều khiển xe ô tô đâm vào đuôi xe bên phải của xe tuần tra, làm vỡ đèn hậu và bẹp méo thành thùng xe".

Tiếp đến, tài xế này cho xe chạy vào khu vực nhà kho xưởng gỗ của người dân gần đó rồi xuống xe, đi vào trong xưởng.

Khi một số cảnh sát giao thông tới nơi làm việc, ông Dũng "không hợp tác đồng thời lấy dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng một cảnh sát giao thông", phía công an thông tin. May mắn, cán bộ cảnh sát giao thông không bị thương. 

Sau đó, Nguyễn Văn Dũng bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận hoa hồng trong vụ Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định đối với Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa), Trần Quốc Huy - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Phòng Dự án Công ty VNDAT.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc CDC Khánh Hòa và một số nhân viên có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất.

Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận hoa hồng trong vụ Công ty Việt Á  - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu tại CDC Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa), Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (viết tắt là VNDAT) và các công ty, đơn vị, địa phương có liên quan.

Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định đối với Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa, Trần Quốc Huy - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Phòng Dự án Công ty VNDAT. 

Giám đốc CDC Khánh Hòa nhận hoa hồng trong vụ Công ty Việt Á  - Ảnh 2.

Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa bị bắt tạm giam. Ảnh: C.T

Hiện tại, cơ quan công an đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Dõng; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020 và 2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn thu dịch vụ để thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu thầu phục vụ phòng, chống dịch.

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa, ông Trần Quốc Huy được giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm và thực hiện toàn bộ hồ sơ đấu thầu mua sắm kit test PCR đã cấu kết, thông đồng với Nguyễn Thị Thúy thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm IVD dùng cho tách chiết axit nucleic phục vụ xét nghiệm Covid-19 với tổng giá trị 14,215 tỷ đồng cho CDC Khánh Hòa, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiện 9,86 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dõng và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Phá đường dây mại dâm quy tụ hàng trăm "gái gọi"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/6, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đang điều tra mở rộng đường dây môi giới mại dâm thông qua mạng Internet.

Phá đường dây mại dâm quy tụ hàng trăm "gái gọi" - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm tại cơ quan công an. Nguồn: ANTĐ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Đông Anh phát hiện, lập chuyên án triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng internet thành lập website "gaigoidonganh" để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm.

Sau khi xác định di biến động và thu thập các tài liệu chứng cứ, ngày 10/6, các tổ công tác đã chia thành nhiều mũi, đồng loạt đột kích, phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Minh Phương (ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh).

Căn cứ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng điều hành các trang website "gái gọi" tại chung cư CT8A, Khu đô thị Dương Nội 2 (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội).

Danh tính 4 đối tượng được xác định, gồm: Nguyễn Hữu Hải (33 tuổi; trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Lương Đức Long (30 tuổi; trú tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), Vương Đăng Kiên (26 tuổi; trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị Kim Phương (24 tuổi; trú tại Phúc Thắng, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ 3 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và 23 điện thoại di động; đồng thời bắt giữ quản lý và chủ nhà nghỉ Minh Phương là Dương Thị Tuyền (40 tuổi; trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Lê Thu Thảo (19 tuổi; trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Đây là 2 đối tượng được xác định có hành vi chứa chấp mại dâm.

Qua điều tra, công an đã làm rõ Nguyễn Hữu Hải và Vương Đăng Kiên là 2 kẻ cầm đầu điều hành đường dây trên các trang web “gaigoidonganh” và nhiều trang web khác.

Đường dây này quy tụ khoảng 250 gái bán dâm, số tiền thu lợi trung bình hàng chục triệu đồng mỗi ngày từ việc môi giới mại dâm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê về vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra hung thủ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 17/6, tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Viện KSND cùng cấp tổ chức công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình liên quan việc khởi tố, bắt giam oan trong vụ án giết người xảy ra cách đây 42 năm.

Tại buổi xin lỗi, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt các cơ quan tố tụng tỉnh và huyện Hàm Tân thông báo kết quả điều tra vụ án "Giết người, cướp của" xảy ra ngày 31/7/1980 tại thôn 3, xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân).

Bình Thuận: Xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê về vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra hung thủ - Ảnh 1.

Ông Võ Ngọc con trai ông Võ Tê tại buổi xin lỗi. Ảnh: PV

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết luận ông Võ Tê (SN 1932, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) không phải là người thực hiện hành vi giết bà Phan Thị Khanh (SN 1954, người địa phương). Việc ông Tê bị khởi tố, tạm giam từ ngày 1/8/1980 đến ngày 30/12/1980 là không đúng quy định pháp luật. Việc ông Tê bị khởi tố và tạm giam oan đã gây tổn thất tinh thần, vật chất cho ông và gia đình.

Tại buổi công khai xin lỗi, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt cơ quan tố tụng gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê, đã mất).

"Mặc dù lời xin lỗi của chúng tôi không bù đắp được những tổn thất, mất mát mà ông và gia đình đã gánh chịu, đặc biệt là ông Võ Tê – người bị khởi tố, tạm giam oan đã không còn nữa, nhưng buổi xin lỗi thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đây, Cơ quan CSĐT và Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện cũng rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tố tụng" - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nói tại buổi công khai xin lỗi.

Thay mặt gia đình, ông Võ Ngọc, con trai người bị khởi tố, tạm giam oan là ông Võ Tê, đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng. Đồng thời ông Ngọc mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết trách nhiệm bồi thường theo luật định. Ông Ngọc cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây ra việc oan sai.

Trao đổi với Dân Việt, ông Võ Ngọc ((58 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, con ruột ông Võ Tê - đã chết) cho biết rất vui mừng trước diễn biến này. 

"Suốt nhiều ngày qua, sau khi nhận được giấy mời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đến dự buổi xin lỗi công khai, gia đình tôi vui mừng không thể ngủ được. Nỗi oan giết người của cha tôi mang từ khi sống cho đến lúc qua đời suốt hơn 41 năm qua, nay được các cơ quan chức năng xin lỗi công khai trước bà con hàng xóm và các cơ quan báo chí...", ông Võ Ngọc xúc động nói.  

Theo ông Võ Ngọc, ngoài việc các cơ quan có trách nhiệm tổ chức xin lỗi, gia đình ông còn yêu cầu đăng báo xin lỗi công khai trong ba kỳ liên tiếp và đăng tải nội dung xin lỗi, cải chính trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận.

Còn việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự do khởi tố, bắt giam oan sai đối với cha ông là ông Võ Tê, phần thiệt hại của gia đình trong hơn 40 năm qua, gia đình ông Võ Ngọc đã nhờ các luật sư tổng hợp các khoản, mục yêu cầu bồi thường và sẽ gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận làm căn cứ thương lượng, thỏa thuận bồi thường...

Đánh chết bảo vệ vì bị phát hiện trộm cắp tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đệ Hoàng (30 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra tội "Giết người". Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 11/6, Dương Đệ Hoàng và em trai là Dương Đệ Hậu (26 tuổi) điều khiển xe mô tô đến phòng đặt máy bơm nước tại công trình xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để trộm cắp tài sản.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đánh chết bảo vệ vì bị phát hiện trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Bị can Dương Đệ Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại đây, Hậu đứng ngoài cảnh giới còn Hoàng chui qua lỗ hổng dưới cửa chính để đột nhập vào trong phòng đặt máy bơm nước.

Thời điểm này, ông N.Đ.T (45 tuổi), bảo vệ công trình đang ngủ lại để trông coi tài sản. Phát hiện có người đột nhập, ông T hỏi Hoàng vào đây để làm gì thì bị Hoàng nhặt ống sắt ném. Khi ông T cúi xuống nhặt ống sắt vừa bị Hoàng ném, đối tượng này liền nhặt ống sắt khác rồi đánh mạnh vào đầu khiến ông T tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng ra bên ngoài, ném ống sắt vừa đánh ông T sang bên đường rồi lên xe Hậu về nhà. Trên đường về, Hoàng kể cho Hậu nghe việc đã cầm ống sắt đánh ông T. 

Sau đó, Hậu chở Hoàng quay lại vị trí đã ném ống sắt để lấy đem đi cất giấu ở khu vực bìa rừng (cách hiện trường khoảng 500m).

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định ông T bị tử vong do nứt sọ, dập não, xuất huyết não.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người” đối với vụ án trên, trích xuất các camera an ninh, rà soát truy bắt đối tượng gây án.

Cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Dương Đệ Hoàng và Dương Đệ Hậu.

Theo cơ quan công an, Dương Đệ Hoàng đã khai nhận hành vi dùng ống sắt hình hộp vuông, dài 2m, nặng 5,3kg, kích thước mỗi cạnh 5cm đánh hai cái trúng vào đầu làm ông T tử vong.

Ngoài ra, công an xác định, trước đó vào ngày 8/6, Hoàng cùng Hậu từng đột nhập vào công trình này để trộm 1 máy bơm nước, 1 máy hàn điện, 1 máy cắt bàn, 1 máy cắt cầm tay và 1 quạt công nghiệp. Tổng tài sản trộm cắp này có giá trị khoảng 62 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem