Tin tức 24h qua: Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể

Nguyễn Lý (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 17/07/2020 19:57 PM (GMT+7)
Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể và thông tin về kết quả rà soát bằng lái của phi công Pakistan làm việc tại Việt Nam… những tin tức đáng chú ý 24h qua.
Bình luận 0

Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể

Ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, ở xã Quý Vũ, Kiến Xương, Thái Bình) vì dùng trà sữa pha chất độc xyanua để đầu độc chị họ, khiến người khác chết oan. Trang là em họ của chị Đ.T.H.Y (công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình). Nạn nhân trong vụ án này này là chị N.T.H (điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình).

Tin tức 24h qua: Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể - Ảnh 1.

 Bị cáo Lại Thị Kiều Trang

TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lại Thị Kiều về tội “Giết người”.

Với tội ác gây ra, ngoài bản án tử hình, Trang còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 269 triệu đồng. Trang sẽ phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra. Tuy nhiên, nhiều người theo dõi phiên tòa cảm thấy xót xa bởi nỗi đau Trang gây ra không chỉ cho gia đình bị hại mà cả người thân yêu của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, chị Đ.T.H.Y mặt mang khẩu trang ngồi lặng lẽ theo dõi phiên xét xử, không có biểu hiện cảm xúc. Còn mẹ Trang, khi nghe tin con gái bị tuyên án tử bà đã bật khóc và ngã quỵ trước toà.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2019, giữa Trang và anh Q. (chồng chị Y., chị họ Trang) nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10/2019, Trang và anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán.

Đến đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua Xyanua trên mạng Internet để tự tử nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên nảy sinh ý định giết chị Y.

Sau đó Trang mua 6 cốc trà sữa và bơm vào 4/6 cốc rồi ship đến nơi chị chị Y làm việc, hậu quả khiến đồng nghiệp của chị Y tử vong.

Thông tin về kết quả rà soát bằng lái của phi công Pakistan làm việc tại Việt Nam

Chiều 17/7, Cục Hàng không Việt Nam thông báo, ngày 7/7/2020, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội đã gửi công hàm số Pol –HN1 1/2020 liên quan về việc bằng lái của các phi công người Pakistan đang làm việc tại các hãng Hàng không Việt Nam.

Tin tức 24h qua: Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể - Ảnh 2.

Cục Hàng không thông báo các phi công Pakistan có bằng lái hợp pháp làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội thông báo danh sách các phi công có bằng lái đã được Chính phủ Pakistan xác nhận hợp pháp và hiện đang có giá trị.

Ngoài ra, phía Đại sứ quán thông báo tất cả các bằng lái máy bay CPL/ATPL do Nhà chức trách hàng không Pakistan cấp là thật và có giá trị. Không có bằng nào được coi là giả như các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu.

Trước đó, nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện hơn 250 phi công người nước này dùng bằng lái máy bay giả mạo. Ngay sau khi nhận thông tin trên, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam rà soát, tạm dừng bay với các phi công quốc tịch Pakistan và phi công sử dụng bằng lái do Pakistan cấp.

Thầy bói phán 4 em nhỏ “ôm nhau tử vong” khi các em đang… đi chơi

Ngày 17/7, Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã tìm được 4 em nhỏ rủ nhau bỏ nhà đi chơi và đã đưa trở về giao cho gia đình.

Tin tức 24h qua: Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể - Ảnh 3.

Các cháu bé được lực lượng công an tìm thấy và bàn giao cho gia đình

Trước đó, ngày 16/7, 4 cháu nhỏ cùng trú thôn Ia Chía, xã Ia Nan rủ nhau đi chăn bò.

Tới chiều, không thấy các cháu về nên gia đình nhờ thêm nhiều người khác tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến tối muộn, một người nhà nhờ thầy bói tìm giúp và được thầy phán 4 cháu đã "ôm nhau tử vong" tại vị trí cách nhà khoảng 300 mét. Do khu vực có nhiều ao hồ người dân đào để tưới cà phê, thêm vào việc thầy phán như vậy nên gia đình rất lo lắng, tìm kiếm khắp nơi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng công an đã huy động lực lượng, tập trung tìm kiếm tại các ao, hồ và các khu vực lân cận.

Tới đêm 16/7, lực lượng Công an xã Ia Nan đã tìm thấy các cháu khi đang đi lang thang ngoài đường thuộc khu vực xã Ia Krel nên đưa về nhà giao cho gia đình.

Sau đối thoại, người dân mở đường vào bãi rác Nam Sơn

Liên quan đến sự việc người dân chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, chiều 17/7, ông Nguyễn Văn Mạc - Bí Thư xã Nam Sơn cho biết, hiện tại, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn đã di dời khỏi điểm chốt chặn xe ra vào bãi rác Nam Sơn.

Tin tức 24h qua: Tuyên án vụ em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể - Ảnh 4.

Người dân dỡ lều bạt, gác chắn cho xe chở rác ra vào bãi rác Nam Sơn.

Theo đó, khoảng 13h30 chiều nay (17/7), người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào bãi rác Nam Sơn, mở đường cho xe chở rác vào bãi rác này.

Sáng 17/7, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã trực tiếp về đối thoại với người dân tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn. Buổi đối thoại có Phó Bí thư thành ủy Hà Nội – Ông Đào Đức Toàn, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Ông Nguyễn Quốc Hùng và các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo 3 xã (Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ).

Sau khi lắng nghe những cam kết của lãnh đạo thành phố, người dân xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ đã dỡ lán, rút khỏi bãi rác Nam Sơn và xe chở rác trở lại hoạt động bình thường.

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 382

Chiều 17/7, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca lên 382.

Bệnh nhân nam, 64 tuổi, là chuyên gia Liên bang Nga trên chuyến bay IO4405 nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh ngày 11/7/2020, được chuyển cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 13/7/2020 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/7/2020 có triệu chứng sốt, đau họng, được chuyển về Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu cách ly điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 17/7, đã 92 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem