Tin tức 24h qua: Đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trí Quân (tổng hợp) Thứ ba, ngày 15/09/2020 19:55 PM (GMT+7)
Đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Các quán bar, karaoke, vũ trường tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9... là những tin nóng nhất 24h qua. 
Bình luận 0

Đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 15/9, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho hay, đơn vị này đang lấy ý kiến của các bộ, ngành khác về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo quy định, dịp Tết Nguyên đán hằng năm, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào 2 ngày cuối tuần (13-14 tháng 2/2021 dương lịch) nên mọi người sẽ được nghỉ bù. Vì vậy, Tết Nguyên đán 2021 sẽ có tổng cộng 7 ngày nghỉ liên tục.

Hiện Cục An toàn lao động đưa ra 2 phương án nghỉ Tết để các bộ, ngành lựa chọn:

Phương án 1: Công chức, viên chức sẽ nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, tức nghỉ từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng (từ 10-16/2/2021 dương lịch).

Phương án 2: Công chức, viên chức sẽ nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, tức nghỉ từ 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (từ 11-17/2/2021 dương lịch).

Va chạm ô tô 7 chỗ, 3 phụ nữ tử vong tại chỗ

Khoảng 1h sáng ngày 15/9, một ô tô 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 2, đoạn đi qua khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ, đã xảy ra va chạm với một xe máy. Hậu quả 3 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

img

Hiện trường vụ tai nạn

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: Hoàng Thị Hiền (25 tuổi, trú tại Văn Bàn, Lào Cai); Lò Thị  Hồng (29 tuổi, trú tại Bát Xát, Lào Cai) và Đặng Thị Nho (26 tuổi, trú tại Bắc Quang, Hà Giang).

Chiều 15/9, ông Lưu Quang Huy – Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, tài xế lái xe 7 chỗ là Đào Hà Việt (SN 1988, ở khu 6, xã Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ), đã ra trình diện cơ quan công an.

Các quán bar, karaoke, vũ trường tại Hà Nội hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9

Chiều 15/9, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đồng ý tổ chức trở lại hoạt động phố đi bộ quanh hồ Gươm từ ngày 18/9.

Ngoài ra, ông Quý cũng chỉ đạo các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ.

img

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Cũng trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, từ 0 giờ ngày 16/9, công dân đi từ Đà Nẵng vào Thừa Thiên – Huế chỉ cần đăng ký tại trang web tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao để được phê duyệt và chịu trách nhiệm về thông tin đăng ký, không cần xét nghiệm PCR và không bị cách ly bắt buộc.

Trong trường hợp nếu chưa khai báo trước qua mạng thì kê khai tại Chốt kiểm tra liên ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, công dân từ TP Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế và trở về lại Đà Nẵng trong ngày thì phải tự theo dõi sức khỏe; đối với người lưu trú tại Thừa Thiên -  Huế trong 3 ngày thì phải khai báo y tế tại địa phương và theo dõi sức khỏe; đối với người lưu trú trên 3 ngày thì phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nơi cư trú đến ngày 25/9.

Một cảnh sát cơ động hy sinh khi bị hất lên nắp capo trên cao tốc

Khoảng 14h20 ngày 14/9, trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch công tác. 

Khi tổ công tác đang triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, lái xe đã đột ngột tăng ga bỏ chạy, hất văng Thượng sĩ Mạnh lên nắp capo. Lúc này, Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chiến sĩ nghĩa vụ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang), vẫn yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra. 

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bất chấp việc Thượng sĩ Mạnh đang bám vào cần gạt nước, đu trên nắp capo rất nguy hiểm song các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc được khoảng 1 km. Sau đó, Thượng sĩ Mạnh bị ngã khỏi nắp capo, văng xuống đường và bị bánh xe của ô tô chèn qua người dẫn đến tử vong.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức truy bắt được 2 đối tượng là Trần Văn Dũng (SN 1989, tạm trú tại phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Dương Đức Tuyển (SN 1994, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), là lái xe và chủ xe cùng toàn bộ hàng hàng hóa vi phạm trên xe

Ngày 15/9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định thăng quân hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem