Tin tức 24h qua: Trước ngày hầu tòa, tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung ra sao?

Trí Quân Thứ ba, ngày 01/12/2020 19:55 PM (GMT+7)
Trước ngày hầu tòa, tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung ra sao?, Ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19, xác định 500 người là F1 của bệnh nhân 1347... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Trước ngày hầu tòa, tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung ra sao?

Sáng 1/12, luật sư Trần Hoàng Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa cho nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước - cho biết hiện nay trong trại tạm giam, để chống tái phát bệnh ung thư phổi, ông Chung vẫn phải uống thuốc hàng tháng.

img

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn đương chức

Về vấn đề sức khoẻ của ông Chung, theo luật sư Hoàng Anh, trong trại giam có thời điểm ông Chung bị ảnh hưởng về cả thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan tố tụng và luật sư tại trại tạm giam, ông Chung vẫn đủ sức khoẻ để làm việc.

Liên quan đến vụ án này, Thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó chánh tòa hình sự thuộc TAND Hà Nội, chủ tọa phiên sơ thẩm vụ án này) cho biết phiên tòa xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung cùng 3 bị cáo khác sẽ diễn ra từ ngày 11-12 tại trụ sở TAND TP Hà Nội. Phiên tòa xử kín theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, nhưng phần tuyên án sẽ được diễn ra công khai. Các cơ quan thông tấn, báo chí đăng ký thủ tục theo quy định, sẽ được tham dự khi tòa công bố bản án.

Lắp ráp robot đào hầm 'khủng' nặng 850 tấn thi công Metro Nhổn - ga Hà Nội

Máy đào hầm TBM của tuyến số 3, đoạn Nhổn-ga Hà Nội là một cỗ máy lớn với nhiều bộ phận phức tạp như đầu cắt, khiên đào, tay trộn, buồng điều áp, xilanh đẩy, hệ thống vận chuyển đất thải…,do đó việc vận chuyển và lắp đặt mất rất nhiều thời gian.

Để có thể đưa máy xuống lòng đất ở ga ngầm S9-Kim Mã, MRB và các nhà thầu phải thực hiện phương pháp cuốn chiếu, tức là vận chuyển đường bộ rồi dùng cần cẩu nặng 500 tấn đưa dần từng bộ phận xuống tầng đáy của ga để lắp ráp. Dự kiến, việc vận chuyển và lắp đặt toàn bộ máy sẽ kéo dài khoảng 2 tháng.

img

Để có thể đưa máy xuống lòng đất ở ga ngầm S9 – Kim Mã, MRB và các nhà thầu dùng cần cẩu nặng 500 tấn đưa dần từng bộ phận xuống tầng đáy của ga để lắp ráp.

Những bộ phận đầu tiên của robot đào hầm khổng lồ đã bắt đầu được vận chuyển đến điểm tập kết tại ga S9. Các kỹ sư, công nhân của tập đoàn Fecon đang khẩn trương hàn những ray trượt tiếp theo để vận chuyển robot đào hầm di chuyển dễ dàng sâu trong lòng đất. 

Sau khi lắp ráp xong, các máy TBM sẽ bắt đầu khoan từ ga S9 tới ga S12-ga Hà Nội ở cuối đường Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài 4 km. Khoan đến đâu, vỏ hầm sẽ được lắp đến đấy.

Đây là máy đào hầm metro đầu tiên của TP Hà Nội. Máy do hãng Herrenkecht (Đức) chế tạo theo công nghệ TBM (Tunnel Boring Machine), có chiều dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn với bộ phận khiên đào phía trước đường kính 6,55 m.  Theo thiết kế, trong điều kiện lý tưởng, mỗi ngày máy sẽ đào được khoảng 10 m đường hầm.

Ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19, xác định 500 người là F1 của bệnh nhân 1347

Tối 1/12, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 2 ca lây nhiễm từ bệnh nhân 1.347 ở TP.HCM, 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương. 

Cụ thể trường hợp lây nhiễm từ BN1347 là bệnh nhi nam, 1 tuổi, ở quận 6, TPHCM. Bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc gần với BN1347. Một trường hợp khác là nữ sinh sinh năm 1992, là học viên của BN1347.

Chiều 1/12, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 là nghiêm trọng, đòi hỏi cần có biện pháp mạnh hơn để ngăn ngừa. Yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân nào, cơ quan nào để lây bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng BN1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống COVID-19 tại khu cách ly tập trung. Ông đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng trong chiều nay,  Sở Y tế TP.HCM họp khẩn trực tuyến với tất cả cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM bàn về các giải pháp phòng chống COVID-19 sau khi xuất hiện ca nhiễm mới tại TP.HCM. 

Bác sĩ Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, bệnh nhân 1347 là giáo viên tiếng Anh. Bệnh nhân này đã đi dạy và di chuyển rất nhiều nơi.

Hiện số F1 của bệnh nhân 1347 là 500 người, HCDC đang tiếp tục truy tìm F1, F2… ở 6 điểm mà bệnh nhân này từng đến.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Nhân dịp ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ, ngày 30/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong 25 năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi điện mừng tới Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris.

Nhân dịp này, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam trân trọng mời Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Mỹ thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem