Tin xấu dồn dập, “vua tôm” Việt bay hơn 1.200 tỷ đồng

Quang Sơn Thứ tư, ngày 05/06/2019 16:35 PM (GMT+7)
Thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng điểm nhẹ sau chuỗi ngày lao dốc mạnh.
Bình luận 0

Thị trường chứng khoán tiếp tục chuỗi giao dịch ảm đạm với thanh khoản thấp trong phiên hôm nay 5 tháng 6. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt vỏn vẹn gần 3.200 tỷ đồng, riêng sàn HSX đạt 2.700 tỷ đồng, thấp nhất kể từ giữa tháng 4.  

Kết phiên hôm nay, VN-Index tăng nhẹ 0,25 điểm (0,03%) lên 951,41 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,48 điểm (0,47%) lên 103,54 điểm. Khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 80 tỷ đồng trên toàn thị trường. Như vậy, VN-Index đã tăng điểm trở lại phiên thứ hai liên tiếp sau đợt lao dốc mạnh từ 986,29 điểm (ngày 21/5) xuống 946,47 điểm (ngày 3/6). 

img

Thị trường tăng nhẹ sau chuỗi ngày lao dốc

Trong phiên hôm nay, xu hướng tăng giá ghi nhận ở các nhóm cổ phiếu: ngân hàng, xây dựng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ thông tin. Trong đó, một số mã nổi bật là: ACB (Ngân hàng Á Châu) tăng 1%, HDB (HDBank) tăng 1,1%, HCM (Chứng khoán TP.HCM) tăng 1,15%, CTD (Coteccons) tăng 0,7% và VIC (Vingroup) tăng 1,1%, FPT (Tập đoàn FPT) tăng 0,7%. 

Các cổ phiếu thị giá nhỏ và mang tính đầu cơ cao thu hút được dòng tiền và có kết quả tốt: FLC tăng 30 đồng lên 4.380 đồng/cổ phiếu, HAG (HAGL) tăng 40 đồng lên 4.940 đồng/cổ phiếu, HVG (Thủy sản Hùng Vương) tăng 170 đồng lên 3.500 đồng/cổ phiếu. 

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngành thép ghi nhận đà sụt giảm khá mạnh: HPG (Hòa Phát) mất 2,1%, HSG (Hoa Sen) cũng mất 0,6%. Đáng chú ý, cổ phiếu MPC (Thủy sản Minh Phú) hôm nay tiếp tục chuỗi ngày lao dốc mạnh kể từ giữa tháng 5. Kết phiên, MPC dừng tại mức giá 33.500 đồng/cổ phiếu, giảm 2.600 đồng. Chỉ trong khoảng 20 ngày, MPC đã rơi từ ngưỡng 42.300 đồng (ngày 16/5) tương ứng mất gần 21% giá trị, vốn hóa của "vua tôm" Minh Phú bốc hơi khoảng 1.200 tỷ đồng. 

Đà lao dốc của MPC diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Minh Phú ghi nhận sự đi xuống. Cụ thể, doanh thu trong Quý I/2019 của Minh Phú đạt 3.400 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh, khiến lợi nhuận gộp giảm. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Minh Phú giảm mạnh hơn 30% về chỉ còn 344 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 87 tỷ, sụt  giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.  Sau 3 tháng đầu năm MPC thực hiện chưa đến 4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 

Mới đây, MPC cũng đã thông qua phương án phát hành 60 triệu cổ phiếu cho MPM Investments, tương đương 30% vốn với giá chào bán là 50.630 đồng/cp. Nếu thành công, Minh Phú sẽ thu về 3.037 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn trong khi kết quả kinh doanh đi xuống đã khiến nhà đầu tư e ngại về tác động tiêu cực lên giá cổ phiếu của MPC trong tương lai gần.

img

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Thủy sản Minh Phú

Ngoài ra, mới đây nhất, Minh Phú còn bị cáo buộc tránh thuế chống bán phá giá tại Mỹ. Cụ thể, theo Undercurrentnews, trong bức thư gửi cho ủy viên Cục Hải quan và Biên phòng (CBP) - ông Kevin McAleenan, đại diện của bang Illinois, ông Darin LaHood cho biết đã nhận được bản cáo buộc điện tử được gửi vào ngày 12/5 liên quan đến việc Tập đoàn Minh Phú tránh thuế chống bán phá giá với tôm Ấn Độ tại Mỹ.

Trong bản cáo buộc, Minh Phú được cho là lách thuế chống bán phá giá của Mỹ áp lên tôm Ấn Độ bằng cách mua lượng lớn tôm đông lạnh của nước này, chế biến ở mức tối thiểu tại Việt Nam và bán qua Mỹ thông qua Mseafood với tư cách là sản phẩm của Việt Nam. Theo ông LaHood, nếu đây là sự thật thì CBP phải giải quyết trường hợp tránh chống bán phá giá với tôm Ấn Độ cũng như việc gắn nhãn sai lên hàng hóa. Hiện Minh Phú chưa công bố thông tin cụ thể về cáo buộc này. 

Em trai bầu Đức bất ngờ muốn rút sạch vốn tại HAGL

Ông Đoàn Nguyên Thu - Phó TGĐ của Tập đoàn HAGL muốn thoái toàn bộ vốn khỏi công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem