tỉnh Bắc Giang
-
Một xã NTM nâng cao ở Bắc Giang có thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm
Vừa qua xã Phúc Hoà (huyện Tân Yên) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 với thu nhập bình quân đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. Đây là kết quả của sự cố gắng phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.
-
Nuôi con vật bơi, bò dưới ao bằng mồm, đẻ sòn sòn, trai làng Bắc Giang lãi cả trăm triệu
Nắm bắt nhu cầu thị trường, anh Vi Văn Nghị (SN 1989), dân tộc Tày, thôn Chao, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động (Bắc Giang) là người đầu tiên trong huyện khởi nghiệp bằng mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen). Ốc nhồi nuôi ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó đã mang lại cho anh nguồn lãi hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
-
Nông dân Bắc Giang thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Mới đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” với sự tham gia của 50 cán bộ, hội viên nông dân huyện Tan Yên.
-
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang gắn phát triển sản phẩm OCOP với các HTX nông nghiệp
Để thúc đẩy phát triển các HTX gắn với Chương trình OCOP, các cấp Hội Nông dân Bắc Giang đã hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể đầu tư vào phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh ở địa phương, có lợi thế, giá trị kinh tế cao.
-
Hương thảo là cây gì mà một nông dân Bắc Giang trồng rồi cắt cành, lá bán hết cho doanh nghiệp, thu lãi cao?
Đến thăm khu trồng cây hương thảo 4,5ha của gia đình anh Chu Minh Hùng thôn Đồng Cống, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Cây hương thảo bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
-
Bắc Giang: Khoai tây, dưa hấu, nấm rơm có thương hiệu OCOP, nông dân Yên Dũng bán nhanh, giá tốt
Với sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân Bắc Giang, hội viên, nông dân, HTX trên địa bàn huyện Yên Dũng đã tích cực tham gia xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP. Qua đó, nhiều sản phẩm nông sản của địa phương đã tạo được uy tín, thương hiệu, được khách hàng đón nhận và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.
-
Vì sao vua Lê Anh Tông chỉ cho phép một làng ở Bắc Giang được thờ Công chúa Thiều Dương?
Ngọc phả ghi như sau: “Xưa kia làng Hoàng Mai có một ngôi chùa nhỏ tên Linh Quang tự. Thời vua Lê Thánh Tông, công chúa Thiều Dương, con gái thứ 8 của nhà vua đã hưng công, tu tạo, xây dựng lại khiến cảnh chùa thêm huy hoàng, rực rỡ, linh thiêng. Chùa Hoàng Mai, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)...
-
Ai đến xem vườn trồng bơ Booth của anh nông dân Bắc Giang cũng bất ngờ vì lẽ gì?
Đó là vườn bơ Booth rộng khoảng 2 ha của gia đình anh Dương Văn Dẫu, thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang). Cây bơ bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình.
-
Hội Nông dân Bắc Giang hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập
Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang là đã tích cực triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP từ những nông sản có thế mạnh ở địa phương.
-
Măng tre thu tới đâu, nhà hàng thương lái 'hốt' hết, dân ở đây thu đều tay hàng triệu đồng/ngày
Tận dụng nhiều bờ bãi, đồng ruộng khó canh tác, bà con nông dân xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mạnh dạn đẩy mạnh mô hình trồng tre lấy măng lục trúc và mang lại hiệu quả kinh tế cao.